Thái Trác Nghiên đã kết hôn được 4 năm

,
Chia sẻ

Sau tuyên bố chia tay ngày 17/3, cặp đôi Thái Trác Nghiên và Trịnh Trung Cơ đã có buổi họp báo hôm qua, thừa nhận họ đang tiến hành thủ tục li dị sau đám cưới bí mật năm 2006.

Ngày 17/3, nữ ca sĩ của nhóm Twins thừa nhận cuộc tình 6 năm của cô với Trịnh Trung Cơ đã kết thúc. Nhưng câu chuyện đã bị xới tung và trở thành đề tài gây chú ý khi tờ báo Apple Daily công bố giấy chứng hôn được cho là của Thái Trác Nghiên và Trịnh Trung Cơ. Theo đó, hai người đã kết hôn năm 2006 tại Los Angeles, Mỹ chứ không phải là một cặp tình nhân đơn thuần như những gì họ vẫn thể hiện.
 

Giấy chứng nhận kết hôn của Thái Trách Nghiên và Trịnh Trung Cơ.

Tình cảnh này đã buộc Thái Trác Nghiên và Trịnh Trung Cơ phải tổ chức họp báo để giải thích và xin lỗi khán giả.

"Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi họp báo của chúng tôi. Do có những lời đồn đại không hay về mối quan hệ của chúng tôi và để chấm dứt những tin tức sai lầm kiểu này, chúng tôi cho rằng đã đến lúc mình cần phải giải thích.

Một cuộc hôn nhân là có thật. Năm 2006, chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc khi quyết định kết hôn. Chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian dài cùng trưởng thành và trở nên quá hiểu nhau, chúng tôi cảm thấy rằng chia tay sẽ là tốt hơn cho cả hai. Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần phải thế. Và không hề có sự xuất hiện của người thứ 3 nào ở đây.

Ly hôn có lẽ là điều mà mọi người muốn biết nhất lúc này. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết. Mặc dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi đã có một thời gian hạnh phúc, và hơn nữa là một tình bạn tốt đẹp. Hy vọng, mọi người sẽ cho chúng tôi không gian riêng của mình, xin cảm ơn!"
- Trịnh Trung Cơ phát biểu trong nước mắt.
 


 
Thái Trác Nghiên giải thích về lý do giấu kín chuyện hôn nhân của mình: "Từ lúc tìm hiểu cho tới kết hôn và bây giờ là chia tay, tất cả mọi quyết định của chúng tôi đều dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau. Đó là quyết định của cả hai chúng tôi. Hôn nhân không phải chỉ là hai chúng tôi mà nó còn nhận được sự ủng hộ của hai gia đình và bạn bè. Chúng tôi chọn cách không thông báo với mọi người vì mong muốn đó là một chút riêng tư, một bí mật của riêng mình. Chúng tôi đã cho rằng quyền riêng tư là thứ thuộc về riêng mình, nhưng là những nghệ sĩ, điều đó là không thể. Sự việc này đã không chỉ liên quan tới hai chúng tôi. Nó đã ảnh hưởng đến nhiều người và nhiều nhiều chuyện. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định giải thích mọi chuyện. Tôi hy vọng mọi người sẽ để cho tôi và Trung Cơ một chút bình yên. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt" .
 




 
TheoSina/Zing
Chia sẻ