Tập cuối của "Bên nhau trọn đời" "đánh bay" "Võ Tắc Thiên"

Hân Như,
Chia sẻ

Sau hơn nửa tháng phát sóng, bộ phim "Bên nhau trọn đời" đã khép lại ở tập 32 với lượng rating kỷ lục.

Ra mắt cùng thời điểm với bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ, nên Bên nhau trọn đời không tránh khỏi một cuộc cạnh tranh khốc liệt về rating. Nếu như "bom tấn" của Phạm Băng Băng đứng đầu các bảng xếp hạng về lượng rating xem qua truyền hình, thì phim của bộ đôi Chung Hán Lương - Đường Yên lại chiếm ưu thế về lượng rating xem qua mạng internet. Đặc biệt, trong tập cuối được phát sóng ngày hôm qua, Bên nhau trọn đời đã lập kỷ lục về lượng xem qua mạng, hoàn toàn "đè bẹp" bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ đang làm mưa làm gió suốt thời gian qua.

Tập cuối của

Lượng rating xem qua mạng Internet của phim "Bên nhau trọn đời" vượt xa "Võ Mị Nương truyền kỳ"

Sau hơn nửa tháng phát sóng, Bên nhau trọn đời đã chính thức khép lại ở tập 32 với cái kết viên mãn cho tất cả các cặp đôi. Sau hai năm kết hôn, Mặc Sênh (Đường Yên) và Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) đã chào đón con trai đầu lòng. Trong thời gian Mặc Sênh mang thai, Hà Dĩ Thâm dù bận rộn nhưng vẫn gác lại công việc để chăm sóc vợ bầu. Khi con trai chào đời, Dĩ Thâm đã đặt tên con là Hà Chiếu, với ý nghĩa con chính là ánh mặt trời của anh, cũng giống như Mặc Sênh.

Tập cuối của

Tập cuối của
Hà Dĩ Thâm - Mặc Sênh hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng

Ba năm sau, Dĩ Thâm và Mặc Sênh đã đưa con về tham quan trường đại học cũ. Đây cũng là nơi mối tình sâu sắc của họ bắt đầu. Cả gia đình ba người cùng nắm tay nhau bước đi trong ánh nắng mai. Câu chuyện của Hà Dĩ Thâm - Mặc Sênh tạm biệt khán giả với câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết của Cố Mạn: “Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp để nắm tay anh dạo bước… bên nhau trọn đời”.

Tập cuối của
Gia đình ba người của Thâm - Sênh cùng nắm tay nhau dạo bước dưới ánh nắng mai.

Tập cuối của
Tiêu Tiêu và Lộ Viễn Phong cũng kết hôn và có con.

Ngoài cặp đôi Thâm - Sênh, chuyện tình của cặp đôi Tiêu Tiêu - Lộ Viễn Phong cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Sau khi biết mình không mang thai với Viễn Phong, Tiêu Tiêu đã quyết định "dứt tình", song lại bị Viễn Phong thuyết phục. Sau khi tìm hiểu nhau lại từ đầu, họ đã kết hôn rồi có con. Viễn Phong trở thành một ông chồng "đảm đang" đích thực khi một tay chăm sóc cả con trai lẫn cô vợ người mẫu nổi tiếng.

Tập cuối của
Đám cưới của Hà Dĩ Mai và Trương Tục

Về phần Hà Dĩ Mai, cuối cùng cô cũng đã "chấp nhận" được sự thật Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh ở bên nhau. Dĩ Mai đã từ bỏ công việc dẫn chương trình để theo đuổi ước mơ làm phóng viên của mình. Trong một lần đi công tác, cô đã gặp được Trương Tục, một nhạc sĩ giàu lòng nhân ái. Sau đó, họ lại tình cờ gặp trong hôn lễ của Dĩ Thâm và Mặc Sênh. Mối lương duyên này đã đem đến cho họ một đám cưới hạnh phúc vào hai năm sau.
Chia sẻ