Tạo hình nhí nhảnh của Diệp Tuyền trong "Quả Phụ Thứ 9"

Min Min - Theo Y,
Chia sẻ

Và dàn diễn viên "Tiềm Hành Thư Kích" đã có mặt đông đủ cùng theo dõi tập cuối cùng được phát sóng.

Dàn diễn viên "Tiềm Hành Thư Kích" cùng nhau xem kết thúc phim


Ngày 9/9, bộ phim Tiềm Hành Thư Kích đã phát sóng tập cuối phim trên đài TVB với sự có mặt theo dõi của đông đủ dàn diễn viên phim tại khu triển lãm Cửu Long TV Buddy như Huỳnh Tông Trạch, Trần Pháp Lai, Từ Tử San, Tạ Thiên Hoa, Lưu Tùng Nhân...mừng phim phát sóng thành công.





Trong tập cuối Huỳnh Tông Trạch và Trần Pháp Lai đều chết, cả hai cho biết nếu phim thực hiện phần tiếp theo vẫn hy vọng có thể tiếp tục tham gia. Từ Tử San cho biết phần tiếp theo không nên có quá nhiều cảnh hôn vì các fans của cô xem xong đều không được vui. Khi được hỏi phải chăng cô sợ bạn trai ghen, Tử San cho biết hiện vẫn chưa có bạn trai.

Huỳnh Tông Trạch cho biết cái chết của anh trong tập cuối là kết thúc phim hay nhất, vì người xấu phải chết đi mới khiến mọi người hả dạ. Khi được hỏi nhân vật của anh chết đi liệu có xuất hiện trong phiên bản điện ảnh sắp tới không? Anh cho biết hiện vẫn chưa có người tìm anh bàn bạc đóng phiên bản điện ảnh, nếu thật sự quay anh tin rằng sẽ có những sửa đổi tình tiết phim thích hợp để nhân vật sống lại.





Nói về cái chết của nhân vật nữ chính do Trần Pháp Lai thể hiện khiến mối tình của mình trong phim không thể có kết thúc vui vẻ, Tạ Thiên Hoa nói: "Kết cục đại đoàn viên quá mô phạm, việc Trần Pháp Lai chết đi khiến mọi người bất ngờ và để lại nhiều nuối tiếc đẹp hơn!".














 
Tạo hình nhí nhảnh của Diệp Tuyền trong Quả Phụ Thứ 9
 
Ngày 9/9, bộ phim sử thi truyền kỳ Quả Phụ Thứ 9 đã chính thức bấm máy, phim do công ty của Diệp Tuyền, Nhậm Tuyền phối hợp sản xuất với dàn diễn viên hùng hậu và được yêu thích hiện nay. Phim đã chính thức ra mắt loạt tạo hình đầu tiên của nhân vật chính Vương Bồ Đào do Diệp Tuyền thể hiện.
 
Người Quả Phụ Thứ 9 là tiểu thuyết Nghiêm Ca Linh hài lòng nhất, ngay từ khi xuất bản vào năm 2006 đã gây nên sự chú ý lớn trong dư luận, đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Nghiêm Ca Linh được chuyển thể thành phim, trong số các nhân vật người phụ nữ do Nghiêm Ca Linh xây dựng, nhân vật Vương Bồ Đào đã trở thành kinh điển và được mệnh danh là "như người như thần như ma".
 
Diệp Tuyền vai Vương Bồ Đào















Nhân vật nam chính Tôn Thiếu Dũng

Chia sẻ