"Tân Hoàn Châu Cách Cách" tiếp tục bị chỉ trích nặng nề

Min Min (TH),
Chia sẻ

Tuy nhiên, bộ phim vẫn đang dẫn đầu rating khán giả xem đài.

Dù vấp phải búa rìu dư luận phê bình đủ điều, thế nhưng Tân Hoàn Châu Cách Cách vẫn chiếm vị trí đầu bảng rating phát sóng suốt thời gian vừa qua, có hôm đạt đến mức rating 8.0. Giới truyền thông cũng nhận ra lượt truy cập phim trên mạng của Tân Hoàn Châu Cách Cách khá cao. Nhưng một điều thú vị chính là không ít dân mạng khi nhắc đến bộ phim đều thốt lên "Thật lố bịch!", "không phải sở thích của tôi!", vậy rốt cuộc ai là người đẩy lượt truy cập lên cao đến thế? Có một bình luận trên mạng nói dí dỏm rằng: "Tôi đang xem Tân Hoàn Châu Cách Cách đấy, đừng nói ai biết nhé!".


Khán giả 9x: chúng tôi bị đem ra làm bia đỡ đạn.

Khi Tân Hoàn Châu Cách Cách phát sóng, Quỳnh Dao từng mạnh miệng nói: "Tân Hoàn Châu dành cho thế hệ 9x, các bạn không thích xem, có quyền chuyển kênh!". Lời tuyên bố của Quỳnh Dao cho thấy đối tượng khán giả bà nhắm đến là thế hệ trẻ 9x. Thế nhưng rất nhiều các bạn trẻ lại phản đối khi nghe Quỳnh Dao nói thế, một bạn bình luận: "Các bộ phim làm lại dường như đều lấy thế hệ 9x làm cái cớ thì phải!" Có bạn mỉa mai: "Làm 9x thật khó, luôn được lấy ra làm bia đỡ đạn!" Khán giả phân tích nhân vật Tiểu Yến Tử trong phim như một đứa trẻ mới lớn, tất cả mọi người dường như đều phải nhường cô, dỗ dành cô nếu không sợ cô nổi nóng. Nhân vật được đề cao không thiết thực với cuộc sống.





Nói về những cảnh phim tình cảm, khán giả trẻ cũng không đồng tình với chuyện phim khi cho rằng: "Một lúc thì thích Ban Kiệt Minh, lúc khác lại thích Ngũ A Ca, Tiểu Yến Tử không thể với ai cũng nảy sinh tình cảm mập mờ như thế!"

Khán giả 8x: Không phải sở thích của chúng tôi.

Hầu hết khán giả 8x đều là fan trung thành của phiên bản kinh điển Hoàn Châu Cách Cách. Khi phiên bản mới phát sóng, phần lớn các khán giả thế hệ này đều tổ chức các hoạt động "tưởng nhớ phiên bản Hoàn Châu cũ" sôi nổi trên các diễn đàn và bày tỏ những tình cảm của bộ phim cách nay 13 năm trước, đồng thời bày tỏ sự bất mãn với phiên bản mới.


Những cảnh tình cảm của các nhân vật bị chỉ trích quá cởi mở

Khán giả thế hệ này đều cho rằng Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim đánh dấu quá trình trưởng thành của tuổi thơ mình và phiên bản mới lại làm phá vỡ hồi ức đẹp của phim khi có quá nhiều sự cải biên, ví dụ như trong phiên bản cũ, Tiểu Yến Tử xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong tạo hình tân nương, phiên bản mới cô lại trở thành một bà lão đến Lương phủ chúc thọ để trộm cắp, tạo hình xấu xí. Ngoài ra, nhân vật Tiểu Yến Tử vốn chỉ biết vài ba thế võ "mèo quào", xốc nổi bồng bột nhưng trong phiên bản mới lại giỏi võ hơn hẳn, lại còn mưu mẹo, điều gì cũng thông thạo. Một khán giả bày tỏ: "Nhân dịp này tôi xem lại phiên bản cũ Hoàn Châu Cách Cách, dù trình độ chế tác phim còn hạn chế nhưng lại vô cùng gần gũi!"





Thế nhưng dù chê bai, chỉ trích nhiều đến thế, Tân Hoàn Châu Cách Cách vẫn nghiễm nhiên đứng đầu bảng xếp hạng suốt thời gian dài từ khi phim công chiếu, đó phải chăng là một nghịch lý?

Mới đây các phóng viên thăm dò giới nhân viên văn phòng về bộ phim thì đều được 80% cho biết đã xem qua phim! Vì sao mọi người vẫn lặng lẽ xem trong khi hết lời chỉ trích? Có người cho biết: "Thật ra chỉ dám lặng lẽ xem thôi, nói ra người ta lại cười cho!" cũng có người vì tò mò muốn biết phiên bản mới khác bộ cũ như thế nào và một điều quan trọng theo như một người thuộc tầng lớp nhân viên văn phòng cho biết: "Sau một ngày làm việc căng thẳng, xem một đoạn phim Tân Hoàn Châu Cách Cách lại cảm thấy hoàn toàn thư giãn bởi các tình tiết gây cười trong phim. Cũng có lẽ vì thế nên sau khi xem phim tinh thần cũng thoải mái và dễ ngủ hơn, xem ra Tân Hoàn Châu còn có tác dụng hơn cả thuốc ngủ!".

Một số hình ảnh độc về hậu trường phim Tân Hoàn Châu Cách Cách


































Chia sẻ