Tân Hoàn Châu Cách Cách: Ngũ A Ca bị chỉ trích là "người đàn ông tồi tệ"

Min Min (TH),
Chia sẻ

Và bế mạc LHP Cannes, đoàn phim Trung Quốc thắng lớn khi gom về 2 hạng mục giải thưởng quan trọng.

Quỳnh Dao bức xúc vì nhân vật Ngũ A Ca bị chỉ trích


Ngày 8/9 vừa qua, bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách đã phát sóng tập cuối, kết thúc gần 100 tập phim đầy tranh luận này. Tuy nhiên kết thúc phim càng khiến các fans ngỡ ngàng và sửng sốt với tình tiết: vì muốn được bên cạnh Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ca phải thỏa hiệp "động phòng" cùng Hân Vinh Cách Cách, hoàn thành nhiệm vụ "nối dõi tông đường" sau đó bỏ lại vợ con, cùng Tiểu Yến Tử bỏ trốn.


Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ đồng ý kết hôn sinh con cùng Hân Vinh Cách Cách





Với kết thúc này, Tiểu Yến Tử bỗng nhiên trở thành "kẻ thứ ba", Ngũ A Ca lại trở thành kẻ bạc tình phụ nghĩa, bỏ vợ con. Ngay khi tập cuối phát sóng, bộ phim lại tiếp tục bị dư luận "ném đá" và nhân vật Ngũ A Ca bị khán giả mệnh danh là "người đàn ông tồi tệ nhất". Trước sự chỉ trích gay gắt của khán giả, Quỳnh Dao đã viết liên tiếp 7 bài trên blog cá nhân đính chính, thậm chí bà bức xúc đến mức muốn khóa tất cả những blog của mình.

Bà viết: "Có người nói bộ phim tôi thực hiện dành cho đối tượng 9x xem, đây là một sự hiểu lầm, phim của tôi dành cho mọi đối tượng. Khi Vĩnh Kỳ quyết định lấy vợ sinh con là vì báo hiếu cho mẹ, chỉ có làm tròn trách nhiệm Vĩnh Kỳ mới có thể bỏ đi cùng Tiểu Yến Tử. Đứa con có thể xem là niềm an ủi dành cho Du phi và Hân Vinh Cách Cách. Đừng hiểu lầm Vĩnh Kỳ nữa, nhận xét của các bạn khiến tôi đau lòng, suy nghĩ của các bạn và tôi khác biệt quá lớn, điều này khiến tôi đã có lúc nghĩ đến việc khóa đi blog của mình khi có quá nhiều sự hiểu lầm!".
 

Nữ diễn viên Diệp Đức Nhàn đăng quang Ảnh Hậu tại LHP Venice


LHP Venice lần thứ 68 đã chính thức bế mạc vào đêm 11/9 với chiến thắng thuộc về điện ảnh Hoa ngữ khi có liên tiếp nhiều tác phẩm của Trung Quốc, Hồng Kông vào vòng chung kết đề cử. LHP Venice luôn được xem là thiên đường của điện ảnh Hoa ngữ khi luôn đạt được nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng tại LHP.

Tham dự LHP Venice năm nay, điện ảnh Hoa ngữ có 4 tác phẩm lọt vào vòng đề cử với 4 phong cách phim khác nhau. Trong đó tác phẩm xúc động về tình chủ tớ Đào Tỷ ngay từ khi công chiếu đã nhận được sự khen ngợi của giới chuyên môn. Bộ phim đã giúp nữ diễn viên kỳ cựu Diệp Đức Nhàn, sau hơn 11 năm vắng bóng màn ảnh nghiễm nhiên đăng quang Ảnh Hậu năm nay. Đây cũng là lần thứ hai, điện ảnh Hoa ngữ đạt giải Ảnh Hậu, trước đó Củng Lợi đã nhờ vai diễn trong Thu Cúc Đi Kiện (1992) đăng quang.

Điều bất ngờ hơn chính là đạo diễn trẻ tuổi Thái Thượng Quân cũng giúp phái đoàn Trung Quốc giành giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho phim Nhân Sơn Nhân Hải.




Đạo diễn Hứa An Hoa - Diệp Đức Nhàn



Chia sẻ