“Sốc” với bảng xếp hạng mới nhất HHTG 2010

,
Chia sẻ

Trang web Globalbeauties tiếp tục gây tranh cãi khi đưa ra bảng xếp hạng mới nhất về 20 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu HHTG 2010.

Ứng cử viên hàng đầu là hoa hậu Ấn Độ bất ngờ “mất dạng” tại bảng xếp hạng sau 2 tuần luôn nằm ở top 5. Đại diện Brazil thì được ưu ái quá mức khi được xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng mới nhất này. Có thể nói sau 3 tuần thì “phong độ” của người đẹp Brazil ổn định khi luôn nằm trong top 8 ứng cử viên xuất sắc nhất theo Globalbeauties. 

Bảng xếp hạng mới nhất ngày 10/10 của Globalbeauties vắng bóng các người đẹp nổi bật trong thời gian qua.

Điều này khá bất ngờ, bởi xét về nhan sắc và mức độ phủ sóng thì người đẹp này chưa phải là một ứng cử viên mạnh của khu vực châu Mỹ chứ chưa kể xét tổng quan về 119 thí sinh. Một lý giải khá ấn tượng, sở dĩ người đẹp Brazil được ưu ái quá mức chính là do trang web này là của Brazil (!?)

Hoa hậu Ấn Độ ngày càng bị “thất sủng”...

Trong khi đó khu vực được cho là rất mạnh năm nay - châu Á -  người đẹp Thái Lan cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 10, dù cô được đánh giá cao nhất châu lục. Điều này hầu như chưa phản ánh đúng những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Philippines đứng ở vị trí thứ 12 còn Mông Cổ xếp vị trí thứ 16. Hàn Quốc và nước chủ nhà Trung Quốc khiêm tốn ở vị trí thứ 18.

... thay vào đó là sự ưu ái dành cho đại diện Brazil

Mặc dù có tới 5 gương mặt lọt vào top 20 ứng cử viên hàng đầu nhưng Globalbeauties lại không đánh giá cao khả năng “làm nên chuyện” của các cô gái châu Á. Điều này càng vô lý hơn khi người đẹp “vô danh” đến từ Mông Cổ lại xếp trên cả Ấn Độ, Sri Lanka và cả đại diện Việt Nam là á hậu Kiều Khanh. Người đẹp Mông Cổ dường như mất hút tại các sự kiện, hình ảnh cô xuất hiện rất hiếm hoi và cô cũng không được cộng đồng mạng đánh giá cao.

Thái Lan vượt lên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất khu vực châu Á

Trở lại với bảng xếp hạng, theo như đánh giá của Globalbeauties thì hiện tại hoa hậu Slovakia đang dẫn đầu. Điều này khá trùng hợp bởi tuần qua, hình ảnh của người đẹp này “phủ sóng” rất mạnh mẽ. Điểm thu hút đặc biệt của cô gái này chính là đôi mắt và nụ cười rất bí hiểm. Tuy nhiên, việc đưa hoa hậu Slovakia lên vị trí ứng cử viên sáng giá nhất là điều gây bất ngờ lớn, so với hình ảnh của Thái Lan hay Ấn Độ thì đại diện đến từ Trung Âu này còn lép vế khá nhiều. 
 
Kiều Khanh bị Globalbeauties “bỏ quên”?

Phong độ ổn định nhất phải kể đến hai cô gái da màu là hoa hậu St.Lucia và Botswana khi 3 tuần liên tiếp vững vàng ở top 5. Khuôn mặt tươi tắn rạng ngời là “vũ khí” rất lợi hại để giúp hai ứng cử viên rất mạnh này gây chú ý.
Hoa hậu Slovakia bất ngờ vươn lên dẫn đầu

Hiện tại, Globalbeauties đánh giá rất cao 4 gương mặt đó là Hoa hậu Nga, St.Lucia, Botswana và đại diện đến từ Brazil. Đáng tiếc là á hậu Kiều Khanh lại không được các chuyên gia trang web này đánh giá cao. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của người hâm mộ... mặc dù hình ảnh Kiều Khanh trong các loạt ảnh xuất hiện khá nhiều và được đánh giá cao bởi khuôn mặt và nụ cười thánh thiện. 

Đại diện của Nga là gương mặt yêu thích của Globalbeauties

Ngoài ra, các gương mặt được chú ý ngay từ đầu là Thái Lan, Israel, Nam Phi, Na Uy và Scotland… cũng luôn nằm trong top dự đoán khả năng chiến thắng.
Liệu sẽ có chiến thắng vang dội dành cho hoa hậu nước chủ nhà trong năm nay?

Có thể nói, bảng xếp hạng mới nhất của Globalbeauties thực sự gây sốc khi “bỏ quên” các người đẹp Ấn Độ, Việt Nam, Sri Lanka, Thụy Điển, Venezuela, Ecuador…thay vào đó là những gương mặt chưa thật sự nổi bật trong thời gian qua. Dẫu sao, bảng xếp hạng này chỉ mang tính chất tham khảo, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc, vì thế người hâm mộ không nên quá lo lắng, hãy tiếp tục ủng hộ đại diện Kiều Khanh giúp cô ấy tự tin để tỏa sáng nhan sắc Việt tại Trung Quốc trong những ngày tới.
 
Theo VnMedia
Chia sẻ