Shakira, Rihanna bị lên án quảng bá đồng tính nữ

Mercury,
Chia sẻ

Một thành viên Hội đồng Thiên chúa giáo ở Colombia đã chỉ trích MV mới của Shakira và Rihanna là quảng bá đồng tính nữ lộ liễu.

Marco Fidel Ramirez, Ủy viên hội đồng Thiên chúa giáo ở Bogota, Colombia gần đây đã lên án MV mới của Shakira hát cùng Rihanna - Can't Remember to Forget You là quảng bá đồng tính nữ lộ liễu. Trong MV, hai nữ ca sĩ đã có nhiều cảnh quay vô cùng nóng bỏng, với những động tác vuốt ve, âu yếm cơ thể nhạy cảm. Các khán giả khi xem MV này đều không tránh khỏi nhận xét "Rihanna và Shakira trông như một đôi tình nhân thực thụ".

"Can't Remember to Forget You" - Shakira ft. Rihanna

Shakira, Rihanna bị lên án quảng bá đồng tính nữ 1

Ramirez không những chỉ trích việc 2 nữ ca sĩ quảng bá đồng tính nữ mà còn lên án việc họ sử dụng thuốc lá trong MV và cho rằng hành động này ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Vị Ủy viên Hội đồng này đề nghị đài truyền hình trung ương Colombia ra lệnh "cấm vận" MV nóng bỏng này.

Shakira, Rihanna bị lên án quảng bá đồng tính nữ 2

Shakira, Rihanna bị lên án quảng bá đồng tính nữ 3
Những hình ảnh nóng bỏng của Shakira và Rihanna trong MV

Trong khi đó, một bộ phận trong cộng đồng người đồng tính, mặt khác lại lên án MV này ở khía cạnh "đồng tính giả mạo". Họ cho rằng các ca sĩ đang sử dụng yếu tố đồng tính như một chiêu câu khách mua vui cho khán giả.

MV Can't Remember to Forget You được phát hành vào ngày 30/1 và hiện tại đã thu hút hơn 77 triệu lượt xem trên Youtube.
Chia sẻ