Sao Việt và những ngôi nhà đẹp ngỡ ngàng

,
Chia sẻ

Bạn có từng mơ ước được sống trong ngôi nhà sang trọng, đắt tiền, rộng rãi và thoải mái như thế này?

Mời bạn đến thăm chốn bình yên đẹp như mơ của những ngôi sao: Hồng Nhung, Hà Kiều Anh, Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly, Diễm My.

Hồng Nhung và khu vườn yên tĩnh



Lối nhỏ dẫn vào "khu vườn yên tĩnh"

Ngôi nhà của Hồng Nhung giống như một góc rừng nhiệt đới hoang sơ và tĩnh mịch. Ngay từ lối đi vào phủ cây xanh hay những dây leo gần như bao phủ kín cả ngôi nhà, cây cối ở đây cũng được phát triển tự nhiên, ít uốn nắn hoặc cắt tỉa cầu kỳ. Trước khi xây dựng, 3 yêu cầu chính của Hồng Nhung đưa ra đối với nhà thiết kế đó là: nhiều ánh sáng, đi tới đâu cũng có cây xanh và không khí thông thoáng.





 

Không gian xanh phủ kín ngôi nhà

Vào đến bên trong ngôi nhà, ở bất cứ căn phòng nào cũng tạo được cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên nhờ thiết kế với những ô cửa kính lớn, cây xanh và không gian liên tiếp, liền mạch. Trong phòng khách, ở vị trí trang trọng, cô bống Hồng Nhung đặt một bức tranh của Nguyễn Tư Nghiêm (Nguyễn Tư Nghiêm sinh năm 1922 là họa sỹ vẽ tranh nổi tiếng. Ông là một trong bộ tứ Phái - Sáng - Liên - Nghiêm). Đặc biệt, người khách đến thăm ngôi nhà thực sự ngạc nhiên và thích thú với phòng tắm gần như lộ thiên rất thoáng mát.



Bức tranh Múa Cổ của Nguyễn Tư Nghiêm treo tại phòng khách

Phòng khách và phòng ăn

Phòng ngủ thoáng mát, rộng rãi


Ban công và phòng tắm "lộ thiên"

Về màu sắc, ngôi nhà được phối theo màu của thiên nhiên như màu nâu của đất, màu xanh lá, màu hồng của các loài hoa,… Cô Bống chia sẻ:  “Hồng Nhung rất thích nhà nối liền với thiên nhiên, ngồi trong nhà nhưng giống như ngồi ở ngoài. Nhạc sỹ Dương Thụ đã giúp Hồng Nhung thực hiện ý tưởng này, việc đưa hồ cá vào  phòng khách cũng là của nhạc sỹ Dương Thụ và chính anh đã gợi ý cho Hồng Nhung về khu vườn yên tĩnh”.


Cô Bống và ao cá nhỏ trong phòng khách


Ngoài cá, Hồng Nhung còn có một ao rùa nhỏ


Chốn đi về của Hồ Ngọc Hà


Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài

Ngôi biệt thự sang trọng do cô xây dựng và được thông báo chính thức là nhà của Hồ Ngọc Hà (không có sự trợ giúp của Quốc Cường Gia Lai) nằm ở huyện Nhà Bè, TPHCM. Từ lối đi vào, ngay phía bên tay trái là một gian nhỏ với bàn uống trà kiểu Nhật, tay phải là gian hầm để xe ô tô.
 
Đi tiếp vào sâu bên trong là dẫn thẳng đến bàn ăn, phía trái bàn ăn là khu bếp nhỏ xinh, phía tay phải là khu tiểu cảnh và cầu thang dẫn lên tầng trên. Lên tầng lửng, ngay phía tay phải là phòng ngủ và phòng tắm cá nhân rộng thênh thang của cô ca sỹ chân dài. Đi thẳng lên tầng 2 là phòng khách sang trọng nơi cô đặt chiếc grand piano yêu thích của mình.


Hồ nước nhỏ ngay gần lối đi vào nhà


 

Phòng khách vào ban ngày và buổi tối
Chiếc đèn chùm lớn được đặt thông tầng


Chiếc piano yêu thích của Hà Hồ

Hiện tại, cô đã đưa gia đình từ Quảng Bình về đây sống. Ngôi nhà gồm 4 tầng bao gồm 7 phòng và được xây trong khoảng 8-9 tháng. Ngôi nhà thể hiện gu thẩm mỹ rất chuẩn của chủ nhân với những thiết kế đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng kết hợp với phối màu tổng thể đơn giản nhưng cá tính và rất hiệu quả.



Phòng ăn lung linh dưới ánh điện vào buổi tối


Phòng ăn với bộ bàn ghế thiết kế đẹp mắt


Hà Hồ và người thân quây quần bên bàn ăn


Khu tiểu cảnh được đặt theo phong thủy tại gần khu vực bàn ăn


Chiếc đèn chùm độc đáo


Khu bếp đơn giản và tiện lợi




Phòng ngủ và phòng tắm rộng rãi, sang trọng

Đặc điểm nổi bật của ngôi nhà là tạo được không gian liền mạch, thông suốt giữa các phòng chức năng cũng như rất nhiều ánh sáng và thoáng mát được lấy từ tự nhiên: “Ngay từ lúc đầu, gia đình của Hà cũng muốn sống trong một căn nhà hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên. Hà chọn gam màu trắng làm chủ đạo, chi tiết thì là màu đen, bởi vì Hà thích màu trắng nhìn rất thanh thoát, còn màu đen mang ý nghĩa rất quyền lực”.

Phòng quần áo và trang điểm


Ban công thoáng mát, góc thư giãn yêu thích của Hồ Ngọc Hà.


Hình ảnh cô chủ được đặt khắp nơi trong ngôi nhà


Cầu thang dẫn lên phòng khách

 
 
 
Những góc khác trong ngôi nhà của Hồ Ngọc Hà


Diễm My với villa rộng mênh mông



Những góc lãng mạn trong ngôi nhà của Diễm My

Diễm My hiện đang sống trong một ngôi biệt thự tại khu Thảo Điền, Quận 2 nằm ven sông Sài Gòn. Đây được coi là khu “nhà giàu” chỉ xếp sau Phú Mỹ Hưng. Gia đình Diễm My đã chuyển về đây sống từ năm 1997. Diện tích của ngôi nhà lên tới 1.000m2 với nhiều không gian dành cho cây xanh và khu thư giãn. Tổng thể, căn nhà toát lên sự gọn gàng, ngăn nắp, gần gũi và rất ấm áp.


Gia đình Diễm My trong ngôi nhà gắn bó hơn 12 năm nay


Phòng khách với gam màu tươi tắn và ấm cúng


 

Phòng ngủ được thiết kế theo cá tính riêng của từng người


Khu vực bếp và bàn ăn

Kiến thúc và lối sắp đặt trong ngôi nhà thể hiện nếp sống gia đình gia giáo có phần cổ điển và quy củ. Nội thất trong căn nhà có phần đơn giản nhưng không hề đơn điệu, với màu sắc được phối theo từng không gian riêng. Điểm nhấn cho ngôi nhà nằm ở những góc trang trí nhỏ rất lãng mạn như dàn cây leo hoa đỏ bên ô cửa trắng, bộ bàn ghế uống trà dưới tán cây ở sân sau hay thảm cỏ xanh mướt phía bên hông nhà.


Những khung ảnh gia đình được bày ở khắp mọi nơi


Góc thư giãn dành cho các con gái


Không gian đàm đạo thư giãn của cả gia đình Diễm My


Hồ nước trong xanh lý tưởng cho thời tiết nóng bức tại Tp Hồ Chí Minh


Thảm cỏ xanh mướt bên hông nhà


Cẩm Ly và chung cư triệu đô


Cẩm Ly hiện đang sống tại căn hộ cao cấp tại khu Suncity tại Q.7, TP HCM (gần penthouse hạng sang với Đàm Vĩnh Hưng).
 
Căn hộ rộng 400m2 này có giá trung bình mỗi mét vuông khoảng 3.000 USD. Căn nhà chọn màu trắng làm tông màu chủ đạo, với những điểm nhấn màu sắc như bộ salon đỏ hay những mảng tường và họa tiết trang trí màu trầm như nâu, ghi và đen. Ngoài ra, căn hộ được tối đa hóa không gian nhờ thiết kế với những ô cửa rộng để tận dụng nguồn ánh sáng thiên nhiên.

 
 
 


Phòng khách có cảm giác rộng rãi với những ô cửa lớn và không có vách ngăn


 


Khu vực bàn ăn và bếp ngắn nắp, gọn gàng và rất tiện lợi
Tổng thể, căn hộ cao cấp triệu đô này toát lên vẻ sang trọng, sáng bong với đa phần là nội thất ngoại nhập, không gian sáng và thoáng, màu sắc trang nhã. Đây là một trong những căn hộ sang trọng và đẳng cấp hiện nay.
 
Cẩm Ly chia sẻ: “Ly rất hài lòng về thiết kế của căn hộ, việc loại bỏ các vách ngăn không những tạo thêm diện tích sử dụng mà còn đem đến một không gian thoải mái nối kết mỗi thành viên trong gia đình”. Ngôi nhà của Cẩm Ly được thiết kế hợp lý với nhiều không gian chức năng khác nhau như: quầy bar mini, góc dành cho trang phục, đọc sách, thư giãn,…
 
 
 

Phòng ngủ chính cùng các tông chủ đạo là trắng, xám toát lên vẻ quý phái

 
 

Các không gian chức năng như: quán bar mini, góc cho tủ đồ,...  


Villa “của để dành” của Hà Kiều Anh


 
Hà Kiều Anh sống tại khu đất ở Bình Khánh, quận 2, TP HCM. Thời điểm Hà Kiều Anh mua khu đất này thì đây là nơi còn hoang vắng mặc dù theo đường chim bay chỉ cách trung tâm thành phố chừng 5 phút. Ngôi nhà rộng rãi này được chủ nhân tích góp trả trong vòng 1 năm và được xây trong hơn 3 năm. Hiện tại, dinh thự của Hà Kiều Anh nằm ngay tại vị trí đắc địa của khu biệt thự Lan Anh, cách trung tâm thành phố 10 phút đi xe.



Lối vào với bậc đá, cửa gỗ và cột trụ được làm từ những cây gỗ lớn

 
 
Tổng quan ngôi nhà
 
Ngôi biệt thự được bao bọc bởi không gian tự nhiên tươi mát của cây xanh, hồ cá và các khoảng không gian thoáng đãng. Ngôi nhà được bao quanh bởi một rãnh nước nhỏ tạo thủy khí tốt cho ngôi nhà.
 
Phần nhà ở sử dụng chất liệu gỗ quý tạo cảm giác uy nghiêm, chắc chắn và pha chút hoài cổ, với phần mái được xây cao giống với kiến trúc thường thấy của người Bình Định. Kiến trúc và đồ dùng trong nhà được thiết kế đơn giản và hài hòa với tổng quan ngôi nhà, nhưng được chú trọng nhiều hơn đối với những không gian xanh và khoảng không thư giãn.
 
 


Phòng khách và phòng làm việc với thiết kế đơn giản, sang trọng


Hà Kiều Anh chăm chút cho khu vườn yêu thương của mình



Ngôi nhà của Hà Kiều Anh toát lên sự sang trọng, tinh tế
 
Theo 2Sao
Chia sẻ