Sao lớn lũ lượt rời TVB vì ... tiền

Minh Mạnh,
Chia sẻ

Thù lao cho một tập phim tại Trung Quốc quả là một con số đáng để các Sao TVB phải suy nghĩ.

Cuối tháng 3 này, TVB chính thức đổi chủ và dàn nhân sự cao cấp của công ty sẽ có nhiều biến động, sự kiện này gây xôn xao làng giải trí Hồng Kông thời gian qua.

Sau Xa Thi Mạn, chị cả hiện nay của TVB ra đi, đã làm dậy lên làn sóng các "tiểu sinh" và "hoa đán" cũng có ý định rời khỏi TVB, phần lớn vì sự hấp dẫn của thù lao tại Trung Quốc cao hơn so với Hồng Kông, chế độ ưu đãi tốt. Được biết hiện nay, quay 1 tập phim tại Hồng Kong khoảng 40.000 đô la Hồng Kông, trong khi thù lao tại Trung Quốc là 100.000 đô la Hồng Kông. Ngoài ra tiến độ quay phim nhanh và đóng máy sớm. Điều này khiến TVB đứng trước sự khủng hoảng về nhân sự ngay sau khi có sự đổi chủ và dàn lãnh đạo cấp cao.


Xa Thi Mạn

Xa Thi Mạn - hợp đồng sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. Tuy không chính thức lên tiếng rời khỏi TVB nhưng chị cũng cho biết sẽ chỉ ký hợp đồng với TVB theo đầu phim.


Lâm Bảo Di

Lâm Bảo Di - được xem là anh cả trong làng giải trí Hồng Kong tuy nhiên mấy năm nay lại bị bỏ mặc, chính vì vậy anh đã quyết định phát triển tại thị trường Trung Quốc. Anh cho biết: "Tôi nghĩ rằng đến Trung Quốc phát triển để đa dạng hóa vai diễn của mình, không định hình vào một tính cách nhất định. Vả lại thù lao cũng khá hơn nhiều! Quan hệ của tôi và TVB vẫn rất tốt và đang bàn bạc hợp đồng. Tôi là người uống nước nhớ nguồn, nếu không có TVB sẽ không có tôi. Nhưng cách hợp tác sẽ thay đổi, mỗi năm tôi chỉ đóng 20 tập phim cho TVB hoặc 2 năm sẽ quay 3 bộ phim, thời gian còn lại tôi sẽ đến Trung Quốc đóng phim."


Huỳnh Tông Trạch

Huỳnh Tông Trạch - tuy còn hợp đồng với TVB đến hai năm nhưng đã được công ty giải trí Đông Á ngỏ lời mời và đã tạo cơ hội để anh phát hành album đầu tiên vào năm 2008, hiện chỉ chờ kết thúc hợp đồng, anh sẽ chính thức đầu quân sang Đông Á. Tuy nhiên khi tiếp nhận phỏng vấn, anh nói: "Tôi vẫn còn hợp đồng vài năm nên chưa nghĩ đến vấn đề này."


Liêu Bích Nhi

Liêu Bích Nhi - Hiện nay không được TVB chú trọng lăng xê nên cô đang có ý định ra đi ngay sau khi kết thúc hợp đồng vào đầu năm sau.

Mã Đức Chung

Mã Đức Chung - hết hợp đồng vào cuối năm nay và quyết định sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp, anh cho biết sẽ không từ bỏ thị trường Hồng Kông, nhưng là diễn viên nên rất mong có thể phát triển tại những nơi khác nhau và thị trường Trung Quốc là một nơi phát triển tốt.


Lâm Phong

Lâm Phong: "Tôi rất biết ơn TVB đã tạo điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp của mình. Công ty rất tốt với tôi và tôi sẽ luôn làm tốt công việc của mình và làm việc cho TVB. TVB là nơi giúp tôi có cơ hội trở thành ca sĩ, phát hành đĩa hát, tổ chức liveshow. Tôi rất biết ơn TVB". Riêng Mông Gia Tuệ thì đã chuyển sang ký hợp đồng theo từng bộ phim với TVB.

Khi phóng viên đến TVB xác minh tin các diễn viên lần lượt bỏ đi sau khi TVB đổi chủ, người đại diện là phó tổng giám đốc nhân sự TVB phát biểu: "Hoàn toàn không có chuyện như vậy. Tôi đã làm việc với người phụ trách hợp đồng nghệ sĩ là cô Lạc Dịch Linh và đã được xác nhận Mã Đức Chung, Huỳnh Tông Trạch khẳng định sẽ không ra đi vì hợp đồng của họ còn khá dài, những bộ phim do Mã Đức Chung sang Trung Quốc quay đều do TVB sắp xếp lịch, Dương Tư Kỳ, Quách Thiện Ni vừa ký tiếp hợp đồng 1,5 năm nữa. Nếu thật sự có sự khủng hoảng  nhân sự như vậy có lẽ tôi đã bị cách chức rồi."

Đối với tin Xa Thị Mạn rời khỏi TVB, ông cho biết: "cô Lạc Dịch Linh khẳng định Xa Thị Mạn sẽ ký tiếp hợp đồng với TVB nhưng chỉ theo đầu phim, hai bên vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Mỗi tháng đều có rất nhiều nghệ sĩ hết hợp đồng và nhiều nghệ sĩ khác ký tiếp. Lâm Bảo Di, Quách Tấn An cũng có thời gian chỉ ký hợp đồng theo đầu phim, sau đó lại ký tiếp hợp đồng chính thức, như Đặng Tụy Văn, Lê Diệu Tường đều chỉ ký hợp đồng theo từng bộ phim, nhưng vẫn nổi tiếng và đạt giải ảnh đế, ảnh hậu đấy thôi! Điều quan trọng là có thể tiếp tục hợp tác với nhau, hình thức không quan trọng, việc thay đổi vị trí anh cả, chị cả trong làng giải trí là chuyện rất thường xảy ra."

Chia sẻ