Rút lui giữa chừng - bước lùi khôn ngoan hay không bản lĩnh?

Thùy Dương,
Chia sẻ

Mỗi người một lý do nhưng họ đều đã tự nguyện xin rút khỏi những cuộc thi âm nhạc trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

1. Thiều Bảo Trang của The Voice 2012

Cô gái này hiện đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên các trang báo từ vụ scandal có quan hệ đồng tính với cựu giám đốc âm nhạc The Voice Phương Uyên cho đến việc được sắp xếp trở thành quán quân The Voice năm nay. Mới đây, cô gái này khiến khán giả "choáng" khi đột ngột tuyên bố xin rút khỏi The Voice trong đêm Liveshow công bố kết quả của đội Hồ Ngọc Hà.

Rút lui giữa chừng - bước lùi khôn ngoan hay không bản lĩnh? 1

Rút lui giữa chừng - bước lùi khôn ngoan hay không bản lĩnh? 2

Sau màn thể hiện ấn tượng tại vòng Giấu mặt, phong độ của Bảo Trang có vẻ sa sút trong những vòng sau. Vì thế, cô đã lấy lý do sức khỏe để xin được rút lui. Đứng trước quyết định của cô học trò, Hồ Ngọc Hà không biết làm gì hơn là ngậm ngùi đồng ý. Tuy nhiên, có nhiều người cũng cho rằng đây chẳng qua chỉ là một sự sắp xếp của BTC. Thiều Bảo Trang tuy có thế mạnh về ngoại hình nhưng nếu so về giọng hát thì cô không thể qua được Đinh Hương, Hương Tràm... Và nếu cô thành quán quân giống những gì dư luận vẫn nghi ngờ bấy lâu nay, chắc chắn chương trình còn bị "ném đá", chỉ trích nhiều hơn.

Hơn nữa, hiện tại tên tuổi của Bảo Trang đã đủ độ "hot" để cô có được những chương trình biểu diễn lớn nhỏ, việc cô dừng lại xét về một khía cạnh nào đó lại hoàn toàn có lợi cho danh dự và tương lai của Bảo Trang.

2. Đăng Khoa của Vietnam Idol 2010

Có một điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra tại Vietnam Idol năm 2010. Uyên Linh - quán quân Idol năm đó lại chính là người đã từng phải rời cuộc thi. Tuy nhiên, khi Đăng Khoa tuyên bố rút khỏi Idol thì Uyên Linh mới may mắn được đi tiếp. Và như một cuộc lội ngược dòng, Uyên Linh chiến thắng áp đảo tất cả các thí sinh khác để giành ngôi vị cao nhất.

Rút lui giữa chừng - bước lùi khôn ngoan hay không bản lĩnh? 3
Đăng Khoa

Luôn nằm trong top an toàn bởi có thế mạnh ở cả giọng hát lẫn ngoại hình nhưng Đăng Khoa lại không may vướng vào scandal "chửi bậy" của Đức Anh. Đăng Khoa được cho là đã ghi âm cuộc nói chuyện của Đức Anh với những ngôn từ không được hay rồi tung lên mạng internet. Khi xin dừng cuộc chơi, Đăng Khoa đã chia sẻ rằng: "Lí do Khoa dừng cuộc chơi cũng không hẳn vì những dư luận gần đây. Vì các bạn cũng biết, Khoa là người khá..."cứng đầu". Nhưng đến với cuộc thi này, Khoa nhận thấy, không có mình Khoa mà còn có gia đình đằng sau nữa. Họ đã đi theo Khoa cả một chặng đường 19 năm. Thì Khoa cũng phải nghĩ đến họ trong những lúc thế này. Bố mẹ Khoa muốn Khoa dừng cuộc thi ở đây, và Khoa cũng tôn trọng ý kiến đó. Khoa nghĩ cả chặng đường mình đi, quan trọng hơn giải thưởng hay ngôi vị. Em chỉ muốn để lại kỉ niệm đẹp để cho mọi người nhớ đến."

Có vẻ như áp lực từ dư luận đã khiến gia đình và bản thân Đăng Khoa không còn có thể ngẩng cao đầu tiếp tục biểu diễn. Và sau này, hình ảnh Đăng Khoa cũng phần nào được cải thiện trong lòng khán giả.

3. Cao Thái Sơn của Sao mai điểm hẹn 2004

Đứng thứ 3 trong số 5 thí sinh có phiếu bình chọn cao nhất sau vòng 2 Sao Mai - Điểm hẹn, Cao Thái Sơn là gương mặt nhiều triển vọng cho top 3 chiến thắng chung cuộc. Giọng hát thoáng, ngoại hình đẹp và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, anh được sự quan tâm lớn của công chúng yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ.

Rút lui giữa chừng - bước lùi khôn ngoan hay không bản lĩnh? 4

 Chính vì thế, khán giả đã vô cùng bất ngờ khi anh xin rút lui khỏi chương trình. Lý do anh rời bỏ cuộc thi là do, khi tham gia Sao Mai-Điểm Hẹn các thí sinh phải ký một hợp đồng với điều khoản những thí sinh thắng cuộc của Sao Mai-Điểm Hẹn không được ký hợp đồng độc quyền với một công ty nhạc nào khác trong vòng 2 năm. Bản thân Cao Thái Sơn không muốn đi theo mô hình đào tạo của truyền hình mà chạy theo mô hình chung: ca sĩ độc quyền và công ty. Và Sơn đã chính thức trở thành thành viên của H.T Production do ông bầu Hoàng Tuấn quản lý nhưng sự kết hợp này cũng không được bao lâu thì họ “đường ai nấy đi”.

4. Vũ Hà Anh - Sao mai điểm hẹn 2012

Sau khi thể hiện hai ca khúc Bailamos, Giấc mơ một tình yêu (tự sáng tác) và lắng nghe góp ý của Hội đồng nghệ thuật, Hà Anh đột nhiên gửi rất nhiều lời cám ơn tới khán giả, 3 vị giám khảo cùng ban tổ chức. "Em xin rút khỏi cuộc thi bởi em cảm thấy mình không còn phù hợp với sân chơi này nữa", Hà Anh tuyên bố.

Rút lui giữa chừng - bước lùi khôn ngoan hay không bản lĩnh? 5

Trước hành động này, cả ba thành viên của Hội đồng nghệ thuật đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phản ứng: "Em có quyền đưa ra sự lựa chọn, nhưng tôi mong em hãy suy nghĩ lại bởi có rất nhiều khán giả còn yêu mến em". Ca sĩ Tùng Dương lại gay gắt: "Tôi không hiểu, tại sao em nói lời cám ơn mọi người như thế nhưng lại khước từ cơ hội thể hiện mình tại cuộc thi. Em làm vậy thì quá kém cỏi".

Dù rất xúc động trước sự động viên và tình cảm của ban giám khảo nhưng Hà Anh vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình. So với nhiều thí sinh khác, Vũ Hà Anh không phải là gương mặt nổi trội về giọng hát ngay từ đầu mùa giải Sao Mai điểm hẹn 2012. Điều giúp anh có một tấm vé lọt vào giai đoạn hai của cuộc thi chính là sự bình chọn của khán giả. 

Tất nhiên, xung quanh việc Vũ Hà Anh có được nhiều tình cảm của công chúng theo dõi Sao Mai điểm hẹn năm nay vẫn còn là dấu hỏi, bởi về thực lực ca hát, anh có rất nhiều điểm yếu và những màn trình diễn của anh trong các đêm thi trước chưa thực sự ấn tượng. Và đây có thể là một bước lùi không ngoan nhằm giữ lại 1 hình ảnh đẹp trong lòng công chúng dù xét ở 1 khía cạnh nào đấy nó cũng thể hiện sự kém cỏi trong bản lĩnh sân khấu.
Chia sẻ