Robert Pattinson "lần đầu cảm thấy thực sự được diễn!"

Lies,
Chia sẻ

Đó là chia sẻ của anh chàng về bộ phim "Cosmopolis".

Cosmopolis do Robert Pattinson đóng vai chính sẽ chính thức ra rạp vào ngày hôm nay, và có vẻ như anh chàng đang gác lại mọi lùm xùm của vụ scandal liên quan đến đời tư để tập trung cho việc quảng bá bộ phim mới.

Giống như nhân vật Eric Packer của mình trong Cosmopolis, Robert cũng có một khẩu súng. Tuy vậy, anh chàng này chỉ có một chút ít kinh nghiệm sống về nhân vật thiếu gia ngân hàng lập dị, một ngày nọ quyết định đi lòng vòng khắp Manhattan, New York, Mỹ chỉ để cắt tóc. 

Tuy vậy, Robert Pattinson đã khẳng định rằng mình nhận lời ngay từ lần đề nghị đầu tiên của đạo diễn David Cronenberg, và đây là "lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự được diễn".

Robert Pattinson

"Đó chắc chắn là một điều hoàn toàn may mắn, giống như món quà bất ngờ trong sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ là tôi thích xem phim hơn là diễn xuất. Tôi rất thích ý tưởng được đóng trong bộ phim mà tôi thích, hoặc ít nhất tôi có đóng góp chút ít cho bộ phim đó" - Robert chia sẻ.

Robert Pattinson

"Tôi không hề biết gì về sự công nhận. Ngay sau khi bạn cảm thấy được công nhận, bạn sẽ là một diễn viên tồi. Tôi nghĩ mình cần luôn luôn cảm thấy rằng có 99% khả năng thất bại, thất bại hoàn toàn... Bạn nên cảm thấy điều đó với mọi việc, cứ như là đây là cơ hội duy nhất mà bạn có được. Như thế, bạn sẽ sống 100% ở hiện tại".

Robert Pattinson

Trong Cosmopolis, ngôi sao của Twilight có một cảnh "nóng", trong đó nhân vật nữ phải nude hoàn toàn. Robert kể rằng cảnh này không hề có trong kịch bản, và ý tưởng đến khá bất chợt với đạo diễn Cronenberg khi ông đang chỉ đạo diễn xuất vào một buổi sáng đẹp trời.

"Có lẽ cảnh này phải kịch tính, và sau đó người ta phải tìm thấy điều gì thú vị ở đây, nhưng thay vì thế, nó thực sự buồn cười. Chúng tôi chỉ diễn cảnh này một lần, nên phải tự tìm hiểu xem cần làm điều gì. Tôi đã cố gắng để giấu đi phần bụng của mình
" - Robert kể lại.
Chia sẻ