"Love Rain" dính nghi án đạo nhái

Phương Linh,
Chia sẻ

"Love Rain" bị cho là đạo "The Classic" - một bộ phim Hàn khác sản xuất năm 2003.

Công ty Egg Film của Hàn Quốc vừa kiện Love Rain vi phạm bản quyền và đề nghị cấm phát sóng bộ phim này trên bất cứ kênh truyền hình nào trong thời gian tới, cũng như không được sản xuất phần tiếp theo và bán bản quyền phim.

Đại diện Egg Film cho biết: "Kịch bản, sự phát triển các tình huống, xây dựng nhân vật, những cảnh quay chủ chốt và các mối quan hệ của "Love Rain" quá giống "The Classic" (2003). Chúng tôi đã gửi yêu cầu tới nhà sản xuất và kênh truyền hình đang phát sóng "Love Rain" từ 16/5 nhưng không nhận được phản hồi, vì thế chúng tôi phải đệ đơn lên Tòa án trung tâm Seoul".


"Love Rain" bị nghi đạo "The Classic"

Quả thực, giữa Love RainThe Classic có khá nhiều "điểm chung" như cả hai phim đều kể về chuyện tình nhiều thế hệ, đều có hai nhân vật nam - nữ chính đóng cả hai vai trong quá khứ và hiện tại.


Hình ảnh trong "The Classic"...

... và "Love Rain"

Trong The Classic (2003), ở những năm 60 của thế kỷ trước, hai nhân vật chính (Jo In Sung và Son Ye Jin thủ vai) yêu nhau nhưng không thành. Nhiều năm sau đó, con của hai nhân vật này lại tình cờ nảy sinh tình cảm. Mô típ này cũng được lặp lại ở Love Rain.

Ở Hàn Quốc, rating của Love Rain khá thấp. Tuy vậy, nhà sản xuất vẫn thu được lợi nhuận khá lớn nhờ việc phát hành ở nước ngoài. Love Rain đã được xuất khẩu tới hơn 12 thị trường khác nhau trên thế giới và trở thành bộ phim truyền hình có lợi nhuận cao nhất xứ Kim Chi.
Chia sẻ