Tôi là người chiến thắng 2014:

Phương Trinh Jolie được đi tiếp nhờ scandal của đối thủ

Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Đêm thi Tứ kết 2 của "The Winner Is 2014" lôi cuốn với các cặp đấu được đánh giá là cân sức cân tài.

The Winner Is – Tôi là người chiến thắng 2014 với bảng thi Tứ kết 2 thu hút sự chú ý với màn đối đầu của hai giọng ca "khủng" Phương Trinh - Tùng Lâm. Trong khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp thể hiện ca khúc Chậm lại một chút, thì đối thủ của cô lựa chọn ca khúc gắn với tên tuổi Hồ Quỳnh Hương Hoang mang.

Phương Trinh Jolie được đi tiếp nhờ scandal của đối thủ 1
Phương Trinh thể hiện "Chậm lại một chút" với cảm xúc dạt dào

Đây là cặp đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn thuộc hàng "top" của chương trình. Bên cạnh đó, scandal về thái độ ứng xử không đẹp trên truyền hình của Tùng Lâm ở vòng bảng đã khiến Phương Trinh - Tùng Lâm trở thành cặp thi được chờ đợi nhất đêm thi. Không làm cho khán giả phải thất vọng, hai cựu quán quân Tiếng hát truyền hình đã mang đến hai màn trình diễn đẳng cấp và không còn chỗ nào để chê. 

Phương Trinh Jolie được đi tiếp nhờ scandal của đối thủ 2
Tùng Lâm thể hiện bản hit của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương theo phong cách riêng

Phương Trinh thể hiện ca khúc Chậm lại một chút với cảm xúc dạt dào. Thế mạnh diễn xuất của một diễn viên giúp cô tạo nên sự bùng nổ cho bài hát. Trong khi đó, với chất giọng dày và sang, Tùng Lâm đã xử lý Hoang mang theo phong cách riêng nhưng vẫn thuyết phục được nhiều người dù phong cách trình diễn có phần đơn điệu.

Phương Trinh Jolie được đi tiếp nhờ scandal của đối thủ 3
May mắn cuối cùng đã thuộc về Phương Trinh

Giám khảo chính Thanh Bạch chọn Tùng Lâm, song Tùng Lâm đã không nhận được sự đồng thuận của các đồng nghiệp trên 101 chiếc ghế nóng. Kết quả này có lẽ là do dư âm scandal của anh tại vòng trước. Tỷ số chung cuộc là 62-39 thuộc về Phương Trinh. Theo kết quả ghi nhận từ khán đài ghế nóng thì hầu hết giám khảo báo chí đã nhấn nút chọn Tùng Lâm. Dẫu không giành được chiến thắng, nhưng đây cũng sẽ là một niềm an ủi đối với giọng ca gốc Bắc này khi trước đó anh gặp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông về cách ứng xử trên sóng truyền hình. 

Cuộc tranh tài giữa Hà Lê và Kyo York mang đến nhiều thú vị. Trước khi đến với The Winner is, Kyo York là một gương mặt quen thuộc xuất hiện dày đặc trên truyền hình với hình tượng một chàng trai Mỹ hát tiếng Việt thuần thục còn đối thủ của anh, Hà Lê là một con số không tròn trĩnh đối với công chúng xét về âm nhạc. Tượng đài của hiphop Việt Nam đã gây bất ngờ khi xuất sắc vượt qua vòng bảng để gặp Kyo tại trận đấu đêm nay. 

Phương Trinh Jolie được đi tiếp nhờ scandal của đối thủ 4
Hà Lê đã vượt qua Kyo York để vào vòng trong

Kyo tiếp tục phát huy lợi thế hát tiếng Việt của mình khi lựa chọn Tình ca của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Trong khi đó, Hà Lê với nhiều năm du học sở hữu lợi thế hát tiếng Anh đã lựa chọn bản tình ca I dont want to miss a thing. Tuy nhiên, Kyo nhanh chóng tỏ ra yếu thế trước Hà Lê vì tác phẩm bất hủ của nhạc Việt quá sức có vẻ so với anh.

Giám khảo Thanh Bạch chọn Kyo York vì nghi ngờ về khả năng hát Tiếng Việt của Hà Lê. Tuy nhiên, đã có 61 giám khảo nhấn nút lựa chọn Hà Lê và chiến thắng thuộc về anh với tỷ số 61-40. 

Đêm Tứ kết 2 The Winner Is 2014 cũng ghi dấu ấn với các cuộc đối đầu của Nay Danh và Jean Paul Blada, Bích Lệ - Lan Anh. Cuối cùng, Blada và Bích Lệ đã phải dừng lại, nhường cơ hội vào vòng trong cho Nay Danh và Lan Anh.
Chia sẻ