Phim của Lee Min Ho bổ sung cảnh tình cảm khi chiếu ở Trung Quốc

TT,
Chia sẻ

"Gangnam 1970" sẽ được chỉnh sửa khi chiếu ở Trung Quốc trước làn sóng người hâm mộ quá đông đảo của Lee Min Ho tại đây.

Showbox - nhà phát hành bộ phim điện ảnh Gangnam 1970 (Gangnam Blues) mới đây đã ra thông báo cho biết, phim sẽ có một số thay đổi về nội dung khi ra rạp tại Trung Quốc do mức độ nổi tiếng của nam diễn viên chính Lee Min Ho tại đất nước này. 

Phim của Lee Min Ho bổ sung cảnh tình cảm khi chiếu ở Trung Quốc 1

Theo đó, các cảnh có Lee Min Ho trong phim sẽ được tăng lên. Phim cũng bổ sung thêm nhiều cảnh diễn tình cảm của Lee Min Ho và Seolhyun (nhóm AOA). Bên cạnh đó, đoạn kết phim cũng... được viết lại cho phù hợp. Trước đó, trả lời một cuộc phỏng vấn, đạo diễn của Gangnam 1970 từng cho biết Lee Min Ho và Seolhyun có cảnh nóng trong phim nhưng đã được cắt đi vì cảnh quay này không liên quan nhiều đến mạch phim và cũng không thực sự cần thiết.

Nhà sản xuất của Gangnam 1970 cũng tiết lộ thông tin cho biết, nhờ vào độ nổi tiếng của Lee Min Ho tại Trung Quốc, bộ phim đã có giá bán cao kỷ lục tại đất nước này. Không những vậy, trong các poster quảng bá của Gangnam 1970 tại đây, Lee Min Ho cũng được lấy làm trọng tâm. Mỹ nam này có hẳn một poster riêng của mình, trong khi poster đứng cùng Kim Rae Won (cũng là nam chính của phim) thì Lee Min Ho nổi bật hơn hẳn. Trên poster phim có in dòng tựa đề: "Nếu không là nam thần thì cũng phải là một nam nhân". 

Phim của Lee Min Ho bổ sung cảnh tình cảm khi chiếu ở Trung Quốc 2

Phim của Lee Min Ho bổ sung cảnh tình cảm khi chiếu ở Trung Quốc 3
Poster phim "Gangnam 1970" tại Trung Quốc
Chia sẻ