"Bố ơi mình đi đâu thế? phiên bản Việt mùa 2

Phì cười với những màn "lách luật" của bố con Xuân Bắc

Hân Như,
Chia sẻ

Liên tục phạm quy và tìm cách "lách luật", bố con Xuân Bắc đã mang đến cho khán giả những tình huống hài hước vô cùng thú vị.

Đang hoang mang trên đảo hoang vì không có thức ăn và nước uống, các cặp bố con đã được cứu thoát và đưa trở về đất liền để thực hiện nhiệm vụ mới trong tập 5 của Bố ơi mình đi đâu thế?. Bốn cặp bố con được chia vào ở trong hai ngôi nhà nơi miền quê hẻo lánh, các phương tiện sinh hoạt đều vô cùng khó khăn thiếu thốn. Tuy nhiên, cặp bố con Xuân Bắc - bé Bi vẫn vô cùng lạc quan và thích thú vì Bi đã bảo toàn được vali đồ chơi của mình.

Phì cười với những màn

Phì cười với những màn

Các cặp bố con đã được cứu thoát và đưa trở về đất liền để thực hiện nhiệm vụ mới.

Khi được đưa đến nơi ở mới, các ông bố đang tất bật sắp xếp dọn dẹp. Bố Xuân Bắc khiến nhiều người bật cười khi loay hoay lắp quạt nhưng mãi không xong vì lắp ngược. Ngoài ra, những màn đối đáp hài hước của Xuân Bắc với hai cậu nhóc Bi và Tốt Ti cũng đem đến những giây phút thú vị cho khán giả.

Phì cười với những màn

Phì cười với những màn

Bốn cặp bố con tất bật dọn dẹp nhà cửa.

Phì cười với những màn

Sau một hồi loay hoay vì lắp ngược, bố Xuân Bắc đã hoàn thành xong việc lắp quạt.

Sau khi dọn dẹp xong, ông bố Xuân Bắc còn trổ tài múa Côn nhị khúc nhồi bông điêu luyện. Tuy nhiên, cuộc vui chưa được bao lâu thì bác Leng Keng xuất hiện. Dù bố đã được bố thủ thỉ bày mưu tính kế nhưng bé Bi vẫn bị bác Leng Keng tịch thu tất cả trò tiêu khiển của cậu bé cùng chiếc vali hai bố con mượn tạm của mẹ.


Clip bác Leng Keng tịch thu đồ chơi của Bi

Lúc này, bố Xuân Bắc liền kéo bé Bi ra một góc và nói nhỏ: "Bố tưởng tịch thu đồ chơi, ai lại tịch thu cả vali, chẳng nhẽ điện thoại để trong túi quần của bố muốn tịch thu cũng cũng tịch thu luôn cả quần à. Sao con không nói cái gì không phải đồ chơi thì không được lấy." Ông bố này sau đó đã động viên con đi gặp bác Leng Keng để đòi lại vali, và giao nhiệm vụ cho cậu bé phải lấy bằng được kính bơi, sạc điện thoại và vali về.

Phì cười với những màn

Các bé thích thú với công việc bê ngô, bê củi.

Được bố khích lệ, Bi hùng dũng đi gặp bác Leng Keng để đòi lại "công lý". Tuy nhiên khi đến nơi, cậu bé lại bị thu hút bởi việc bê củi, bê ngô cùng các bạn. Lúc này, Suti bất ngờ phát hiện ra tờ giấy nhiệm vụ. Các bé được giao nhiệm vụ tìm kiếm và chăm sóc thú cưng. Tốt Ti và Chíp nhận chăm sóc hai chú ngan. Suti chăm sóc gà con, Bi chăm sóc lợn.  

Trong khi đó, bố Minh Khang, Mạnh Trường và Đỗ Minh tập trung vào việc chuẩn bị cơm tối cho các con. Riêng ông bố Xuân Bắc thì phụ giúp các bé chăm sóc thú cưng. Lúc này, bố Xuân Bắc còn gợi ý cho con đặt tên lợn cưng theo tên người cầm tinh con lợn trong nhà. Bé Bi quyết định đặt tên thú cưng của mình là Minh Lợn, vì anh trai cậu bé tên là Minh và cầm tinh con lợn. Tuy nhiên, cái tên này lại trùng với tên của bố Đỗ Minh, khiến doanh nhân này "chột dạ" và chỉ biết cười trừ.

Clip bé Bi đặt tên cho thú cưng

Trở lại với công việc nấu ăn của các bố, Minh Khang mặc dù rất nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn vô cùng vất vả với bữa tối nấu bằng bếp củi. Ông bố điệu đà Mạnh Trường tỏ ra lúng túng với nhiệm vụ khó khăn này, còn Đỗ Minh cũng chật vật rất lâu với việc làm cá.

Phì cười với những màn

Phì cười với những màn

Phì cười với những màn
Các ông bố tất bật chuẩn bị cơm tối cho các con.

So với ba ông bố còn lại, nhiệm vụ nấu cơm của Xuân Bắc là nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên, ông bố này vẫn tìm cách "lách luật" bằng việc mượn nồi cơm điện của chủ nhà. Mặc dù chiếc vỏ nồi cơm đã được giấu rất kĩ, nhưng bố Xuân Bắc vẫn tìm ra và thoải mái hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó, ông bố này đã cùng các con vui chơi rất nhiệt tình.

Phì cười với những màn
Sau khi "lách luật" để hoàn thành nhiệm vụ, bố Xuân Bắc vui chơi rất nhiệt tình cùng các con.

Nấu nướng xong, các cặp bố con cùng tụ họp để dùng bữa tối chung. Tuy nhiên, lúc này, bốn ông bố bất ngờ nhận nhiệm vụ đem theo đèn, dao và dây đi về hướng núi. Nhiệm vụ đầy bí ẩn của các bố trong rừng sâu là gì? Tại sao các bé lại hốt hoảng đi cứu các bố? Câu trả lời sẽ có trong tập 5 của Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng vào trưa thứ Bảy ngày 11/7 trên kênh VTV3.

Chia sẻ