Những màn song ca cực đỉnh của "sao" Việt và "sao" nước ngoài

HP,
Chia sẻ

Dù còn nhiều hạn chế về mặt phát âm nhưng các ca sỹ nước ngoài vẫn tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trong những chương trình giao lưu ca nhạc hiện nay, xu thế kết hợp cùng các ca sỹ nước bạn dường như rất phổ biến. Sự kết hợp này đã khiến khán giả tò mò và thích thú hơn. Vì thế nên trong các chương trình liveshow lớn, nhiều ca sỹ đã đầu tư một khoản không nhỏ để mời được các ca sỹ nước ngoài song ca cùng mình.

1. Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy và ca sỹ Suteewan Taveesin của Thái Lan

Cô ca sĩ 21 tuổi với giọng hát quyến rũ và gương mặt trẻ trung xinh đẹp đến từ Thái Lan này đã khiến khán giả rất thích thú khi cùng Noo Phước Thịnh song ca ăn ý phiên bản tiếng Anh của ca khúc “Nếu”. Tuy nhiên, tiết mục thật sự mang bất ngờ lớn đến cho khán giả theo dõi chương trình chính là Suteewan Taveesin hát “Giả vờ yêu” cùng Ngô Kiến Huy hoàn toàn bằng tiếng Việt. Mặc dù còn đôi chỗ chưa phát âm rõ chữ nhưng với một ca sĩ nước ngoài như Suteewan Taveesin thì đây quả là một tiết mục hết sức thành công. Cô gái này đã chứng tỏ cho khán giả Việt Nam thấy được khả năng hát tiếng Anh cực chuẩn của mình. Và người ta tin rằng, nếu có nhiều thời gian học tiếng Việt hơn, cô chắc chắn còn thể hiện thành công hơn nữa.

2. Hồ Quỳnh Hương và hai cô gái nhóm Davichi của Hàn Quốc



Trong chương trình Festival Việt - Hàn, giữa hàng loạt tiết mục đỉnh và hoành tráng của rừng sao trên sân khấu, màn kết hợp giữa Davichi và Hồ Quỳnh Hương trong ca khúc Hoang mang là phần biểu diễn được fan yêu thích nhất. Ngay khi Kang Min Kyung và Lee Hae-ri cất những câu hát đầu tiên của Hoang mang, hàng nghìn khán giả có mặt tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã không khỏi reo hò cuồng nhiệt trước khả năng hát tiếng Việt khá trôi chảy và chuẩn xác của hai cô ca sỹ này. Không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng cả Davichi lẫn Hồ Quỳnh Hương đã có một sự phối hợp khá nhịp nhàng và ăn ý, mang đến cho khán giả một Hoang mang vỡ òa trong cảm xúc.

3. Mỹ Linh và ca sỹ Im Tae Kyung của Hàn Quốc

Nam ca sĩ này sở hữu giọng tenor, được đánh giá là giọng nam cao hay nhất Hàn Quốc. Anh từng tham gia vở nhạc kịch Mozart đình đám của Hàn Quốc năm 2011 và phát hành được nhiều album. Im Tae Kyung từng biểu diễn tại Việt Nam trong chương trình Việt Nam- Hàn Quốc Concert 2006. Tae Kyung đã khiến khán giả ngạc nhiên và thán phục khi thể hiện xuất sắc ca khúc “Nhớ về Hà Nội” bằng tiếng Việt và giọng nam cao của mình. Và mới đây nhất, trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Mỹ Linh đã mời anh chàng song ca cùng mình. Im Tea Kyung cho biết, anh gặp và được hát chung với Mỹ Linh trong đại nhạc hội thiết lập mối quan hệ hai nước Việt Hàn từ năm 2005. Anh đánh giá giọng hát Mỹ Linh rất hay, hát bằng trái tim chứ không chỉ kỹ thuật. Và từ đó hai người dù ít gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc như những người bạn. Và cuộc hội ngộ lần này cũng là sự đối đáp của những người bạn với nhau.

4. Thanh Bùi và ca sỹ Tata Young của Thái Lan


Sau khi tham gia đại nhạc hội Soudfest tại Việt Nam mới đây, Tata Young đã có chuyến quay lại Việt Nam để giới thiệu một sản phẩm âm nhạc kết hợp với ca sỹ Thanh Bùi. Cơ duyên Tata Young gặp gỡ Thanh Bùi xuất phát từ người quản lý hiện tại của cô, Myke Brown và phần thể hiện ăn ý trên sân khấu Soundfest đã đưa họ đến quyết định hợp tác cùng nhau. Ca khúc “Just the way you are” đang được giới trẻ yêu thích của cả hai trên sân khấu Soundfest đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hơn 40 ngàn người tham dự .

Với cơ duyên gặp gỡ và làm việc trong một thời gian ngắn, Tata Young và Thanh Bùi quyết định bắt tay nhau để cho ra đời một sản phẩm âm nhạc, đánh dấu tình bạn giữa hai người và sự kết nối xuyên quốc gia Việt Nam – Thái Lan thông qua âm nhạc. Và khi MV "Tình về nơi đâu - Where do we go" được công bố thì đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như động viên cả hai tiếp tục có những MV kết đôi như thế. Chất giọng của cả hai dường như có một sự hòa quyện ngọt ngào và làm người nghe mê mẩn.

Có thể nói, xu hướng kết hợp này là một xu hướng đáng được hoan nghênh khi nó tạo cho khán giả những cảm giác mới mẻ khi nghe những ca khúc quen thuộc hoặc tạo sự tò mò khi muốn so sánh giữa các ca sỹ nước mình với nước bạn. Tuy nhiên, khán giả cũng đừng đặt nặng vấn đề so sánh, đánh giá vì những màn kết hợp này dựa trên tinh thần hữu nghị, giao lưu là chính. Đừng để xảy ra những trường hợp không hay như cuộc tranh cãi giữa fan của Davichi và fan của Hồ Quỳnh Hương. Âm nhạc là để kết nối những con tim bất kể ngôn ngữ và quốc gia.
Chia sẻ