Những màn quảng cáo "khó đỡ" của "Alice phố Cheongdamdong"

Lies,
Chia sẻ

Ngoài câu chuyện tình lãng mạn và gay cấn, "Cheongdamdong Alice" chính là một cơ hội quảng bá tuyệt vời cho các nhãn hàng của Hàn Quốc.

Có khán giả đã ví rằng Cheongdamdong Alice chính là một con búp bê Matryoshka, mặt ngoài cùng là đồ điện tử Samsung, bên trong là quà tặng Giáng sinh của Paris Baguette, bên trong nữa là Chủ tịch Jean Thierry Cha đang nhảy nhót, và bên trong nữa lại là bánh Paris Baguette... 

Ô tô

Những màn quảng cáo
Chiếc xe ôtô màu trắng với logo quen thuộc trên phim

Thật quá lý tưởng khi quảng cáo ô tô trên phim Hàn. Trong Cheongdamdong Alice, hình ảnh ô tô thường choán hết cả màn hình khiến người xem không thể không chú ý. Ngoài việc để cho các nhân vật lái xe khá nhiều thời gian trên phim (tất cả đều là cùng một hãng xe), có nhiều cảnh trong Cheongdamdong Alice mà các màn quảng cáo khá "chướng".

Có lẽ nhiều khán giả vẫn nhớ, trong tập 1, cô gái nhà nghèo Han Se Kyung lái xe và đâm vào xe của Jean Thierry Cha. Đây chính là cơ hội để nhà sản xuất "trịnh trọng" để logo Infiniti xuất hiện với tần suất chóng mặt trong cảnh phim.

Những màn quảng cáo

Kể cả khi không có cảnh đâm xe, có nhiều chi tiết của ô tô vẫn xuất hiện trên phim khiến ai cũng phải nhận ra đây là loại xe gì, thuộc hãng nào.

Những màn quảng cáo

Những màn quảng cáo

Quán xá/Cửa hiệu


Paris Baguette là nhà tài trợ được nhắc đến đầu tiên trong credit khi Cheongdamdong Alice kết thúc, vì thế, có rất nhiều lần các nhân vật gặp nhau trong các tiệm bánh của hãng. Paris Baguette là một công ty của Hàn Quốc nhưng lại rất phù hợp để xuất hiện trong phim này, vì nó có cái tên khá liên quan tới Paris.

Những màn quảng cáo

Những màn quảng cáo
Chủ tịch Cha và cô gái nghèo Han Se Kyung luôn gặp nhau tại những nơi rất ... liên quan

Có một vài điểm về nhãn hàng này, thứ nhất là cái tên Paris Baguette khá dài để xuất hiện đầy đủ trên màn hình, vì thế, thỉnh thoảng trên phim sẽ có vài cảnh bất thình lình zoom vào... một nửa cái logo.

Những màn quảng cáo
Một nửa logo của Paris Baguette

Rất nhiều lần trên phim, sản phẩm đặc biệt dành cho lễ Giáng sinh lại là... bánh ngọt, bánh quy và những thứ tương tự như vậy. Chúng xuất hiện khắp mọi nơi, kể cả ở bữa tiệc dành cho khách VIP của hãng Artemis.

Những màn quảng cáo
Ngay cả quà Giáng sinh cho khách hàng VIP cũng phải là Paris Baguette

Sự xuất hiện của em trai nhân vật Seo Yoon Joo khiến khán giả khá thắc mắc về vai trò của anh chàng này. Hầu hết trên phim, anh ta xuất hiện khi đang điều hành một cửa hàng Paris Baguette. Khi Seo Yoon Joo đi gặp em, họ cũng gặp nhau ở Paris Baguette.

Những màn quảng cáo
Anh chàng này xuất hiện để có người quản lý tiệm bánh...

Những màn quảng cáo
... và để gặp chị gái trong tiệm bánh

Một địa điểm khác mà các nhân vật hay gặp nhau trong Cheongdamdong Alice là cửa hàng Look Opitcal - một cửa hàng ... bán kính. Thỉnh thoảng trên phim sẽ có cảnh mọi người tình cờ... đeo kính. Tất nhiên không có gì phải chê trách ở đây, nhất là khi Park Shi Hoo trông cực đẹp trai, mỗi lần xuất hiện lại đeo một kiểu kính khác nhau.

Những màn quảng cáo
Cả Chủ tịch Cha...

Những màn quảng cáo
... và bạn thân đều khoái đeo kính, mỗi lần một kiểu

Em gái của Han Se Kyung cũng làm việc tại Look Optical. Trong phim có một cảnh cô nàng này ép buộc anh bạn thân của Chủ tịch Cha... mua kính.

Những màn quảng cáo

Những màn quảng cáo

Một địa điểm quan trọng khác trên phim mà Cha Seung Jo và Han Se Kyung hay gặp nhau là ngay trước tòa nhà... The Galleria (đây là một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Hanwha, cũng là một trong những nhà tài trợ của phim).

Những màn quảng cáo

Trang phục/phụ kiện

Chắc chắn tất cả mọi thứ trang phục, phụ kiện trên phim đều đến từ các nhà tài trợ. Artemis Korean trên thực tế là một nhà cung cấp thức ăn cho thú cưng và chocolate, còn những thứ xa xỉ như túi xách, giày dép mà chúng ta được thấy trên phim đều đến từ các nhãn hiệu khác như  Lovcat, Kwanpen, Daks... (khán giả có thể thấy tên của các nhà tài trợ này ở phần credit của phim).

Những màn quảng cáo
Những chiếc túi xa xỉ trên phim

Ngay cả chiếc vòng tay "mang tiếng" là handmade mà Se Kyung tặng cho Jean Thierry Cha, và cả hai chiếc vòng bạc xuất hiện rất nhiều lần trên phim - tất cả đều là thiết kế của hãng MissKimJewlery.

Những màn quảng cáo

Những màn quảng cáo

Đồ trang sức mà Tommy Hong hay đeo, đó là đồ của Macos Adamas. Đây là nhà tài trợ trang sức thường xuyên của rất nhiều phim truyền hình Hàn.

Những màn quảng cáo

Đồ điện tử

Khi trên màn hình suốt ngày có cảnh nhân vật nhắn tin cho nhau, máy quay zoom sát vào màn hình để quảng cáo điện thoại... đúng là chẳng dễ chịu gì, nhưng ít ra cũng có chút thực tế, vì ở ngoài đời chúng ta cũng hay làm như thế.

Những màn quảng cáo

Những màn quảng cáo

Samsung là một trong những nhà tài trợ chính cho Cheongdamdong Alice, chính vì thế, trên phim tràn ngập các sản phẩm của hãng này: máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại (hầu như nhân vật nào cũng dùng Samsung Galaxy Note II), máy ảnh Samsung, đến cả tủ lạnh cũng là Samsung nốt.

Những màn quảng cáo
Máy tính bảng Samsung

Những màn quảng cáo
Đến cái tủ lạnh trên phim cũng không thoát kiếp... quảng cáo
Chia sẻ