Những lý do khiến "The Remix" vừa lên sóng đã “gây bão”

Liathia Trần,
Chia sẻ

Chương trình truyền hình “The Remix” vừa ra mắt khán giả đã gây ấn tượng.

The Remix – Hòa âm và Ánh sáng đã chính thức lên sóng mùa đầu tiên vào đêm 25/1. Ngay từ đêm liveshow đầu tiên, The Remix đã gây ấn tượng mạnh và “gây bão” trong cộng đồng mạng. Liên tiếp những lời khen ngợi đã được khán giả dành ưu ái dành cho chương trình. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút cho sân chơi mới toanh này?

Những lý do khiến

Những lý do khiến

Những lý do khiến
Phản ứng của cộng đồng mạng sau đêm lên sóng đầu tiên của "The Remix"

Quy tụ dàn ca sĩ trẻ, đẹp, nổi tiếng nhất hiện nay

Điểm nổi bật đầu tiên của The Remix là quy tụ được dàn nghệ sĩ trẻ ăn khách bậc nhất hiện nay. Từ Tóc Tiên, Đông Nhi, Isaac, Pha Lê, Sơn Tùng M-TP cho đến các ca sĩ bước ra từ những cuộc thi như quán quân X-Factor Giang Hồng Ngọc, Bảo Anh The Voice, Hoàng Tôn The Voice đều lần lượt góp mặt trong chương trình. Đặc biệt hơn cả, cái tên Sơn Tùng M-TP bất ngờ được ban tổ chức thông báo vào giờ chót đã tạo hiệu ứng khá tốt cho chương trình. Với lượng fan “khủng” và những ồn ào kiện tụng, đạo nhạc gần đây, Sơn Tùng M-TP hẳn nhiên là cái tên hút khán giả lẫn truyền thông vào hàng bậc nhất. 

Những lý do khiến

8 ca sĩ góp mặt trong The Remix với những thế mạnh khác nhau, người nổi bật với vũ đạo, người nổi bật với giọng hát, người giỏi sáng tác, người lại gây ấn tượng bằng phong cách hiphop đường phố. Song, có một điều phải khẳng định là bất kể các ca sĩ trình diễn ra sao thì The Remix vẫn thu về một lượng người xem ổn định. 

Những lý do khiến
Sơn Tùng M-TP

Sân chơi mới lạ, ca sĩ được dịp chứng tỏ tài năng thực sự

The Remix tận dụng tối đa nhạc điện tử - một thể loại còn khá mới mẻ với số đông khán giả Việt. Bên cạnh đó, cách dàn dựng sân khấu kết hợp ánh sáng và âm thanh khá hiện đại,  hoành tráng. Xem The Remix, khán giả như đang lạc vào một một bữa tiệc âm nhạc phong phú với các ca khúc cũ được làm mới cho phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ hiện nay. 

Những lý do khiến
"The Remix" là sân chơi để các ca sĩ trẻ thể hiện tài năng của mình

Sau đêm diễn đầu tiên của The Remix, có khán giả đã bình luận rằng ở sân chơi này, các ca sĩ sẽ chứng tỏ được tài năng thực sự của họ. Giữa bối cảnh hàng loạt chương trình ca nhạc mọc lên như nấm sau mưa và danh xưng ca sĩ trở nên "bát nháo" thì The Remix giống như một làn gió mới thổi vào showbiz Việt. Tại sân chơi này, các ca sĩ trẻ phải cố gắng hết sức để chứng minh thực lực của mình. Và cũng tại sân chơi này, ai là ca, ai là sĩ, ai có tài thực sự hay chỉ nổi tiếng bằng chiêu trò, hình thức sẽ được phô bày trước khán giả.

Tình đồng đội được đề cao

Cách chơi của The Remix là nhấn mạnh vào tình đồng đội, mỗi đội gồm 3 thành viên là 1 ca sĩ, 1 nhà sản xuất âm nhạc và 1 DJ. Qua mỗi tuần, các đội sẽ làm mới lại ca khúc cho phù hợp với chủ đề màn ban tổ chức đưa ra như Trance, RnB, Hiphop, Rap, Dubstep, House, Dân gian - World music. Các tiết mục mang đến từng đêm thi là sản phẩm của tình đồng đội, ca sĩ thể hiện ca khúc trước khán giả trong khi DJ và nhà sản xuất âm nhạc là người đứng sau làm nên những giai điệu, tiết tấu cho tiết mục.

Những lý do khiến
Tình đồng đội là yếu tố được đề cao trong "The Remix"

Trong mỗi đội cần sự đoàn kết và hiểu ý lẫn nhau. Nếu ca sĩ hát tốt mà DJ và nhà sản xuất không giỏi thì tiết mục chỉ nhàn nhạt bình thường. Nếu DJ và nhà sản xuất làm tốt nhiệm vụ mà ca sĩ chưa thể hiện trọn vẹn ca khúc thì tiết mục cũng không có gì ấn tượng. 

Một cái nhìn mới về nhà sản xuất âm nhạc và DJ

Có thể nói, đến với The Remix, vai trò của nhà sản xuất âm nhạc và DJ đã được đẩy lên đáng kể. Nếu như trước đây, khi nói đến sự thành công của một tiết mục, một ca khúc, khán giả chỉ biết đến ca sĩ. Thì nay, dấu ấn của người làm nhạc và DJ đã được thể hiện rõ ràng hơn. 

Những lý do khiến
Thành công của mỗi tiết mục là sự đóng góp của cả ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ

Tuy chỉ là đêm thi đầu tiên, song những ấn tượng mà The Remix tạo ra cho khán giả về DJ và nhà sản xuất âm nhạc là không hề nhỏ. Người ta đến với âm nhạc theo những cách khác nhau, có người chọn trở thành ca sĩ, luôn xuất hiện rạng ngời và phong cách trước mặt khán giả. Song, cũng có những người chọn cách yêu âm nhạc ít ồn ào hơn, miễn là được sống trong âm nhạc thì họ luôn hài lòng với những vai trò, vị trí của mình.
Chia sẻ