Những diễn viên đóng cảnh nóng sau tuổi 40

,
Chia sẻ

Trong khi các diễn viên trẻ quan ngại hình ảnh hở hang bị phô bày nên khá thận trọng thì các lão bà ngày càng thoải mái với việc khoe cơ thể mình nếu có yêu cầu và thù lao.

Càng già càng sinh tật

Sandra Bullock bỗng không còn sợ khoe toàn bộ cơ thể khi bước sang tuổi 44, nhưng cô còn phải chào thua đàn chị Diane Keaton, khi diễn viên chịu chơi này lột sạch sành sanh ở tuổi gần 60. Cả hai thuộc nhóm các phụ nữ chấp nhận khoe cơ thể mình trong khi đa phần phụ nữ ở lứa tuổi họ tìm cách che chắn càng nhiều càng tốt.
 
Diễn viên Sandra Bullock

Thật ra không chỉ người phương Tây mà cả một số phụ nữ Á Đông trong thời đại ngày nay cũng sẵn sàng tranh thủ cơ hội khoe nửa thân trên cơ thể trước ống kính để chứng minh là mình đang chiến thắng tuổi già, đặc biệt là nhóm tuổi từ 40-50. Sau khi The Proposal có một cảnh nóng của Bullock được công chiếu, cô nói đùa trong một chương trình phỏng vấn buổi sáng tại Anh: “Nếu phim có cảnh nóng nào của tôi cũng đoạt doanh thu cao như thế, tôi sẵn sàng hy sinh thêm nhiều lần nữa”!
 
 “Có thể họ làm vậy vì tiền hay vì muốn được tiếp tục được làm công việc mình thích, mà ở đây là đóng phim - Jeanine Basinger, trưởng bộ môn nghiên cứu điện ảnh tại Viện đại học Wesleyan ở Middletown, Connecticut cố lý giải hiện tượng này với hãng tin ABCNews – nếu ở lứa tuổi trên 40 mà bạn vẫn còn phải kiếm sống bằng nghề của mình, khả năng từ chối một vai diễn không còn nhiều, cho dù bạn bị buộc phải làm những thứ bạn không đồng tình lắm. Có người biện minh ràng đây chỉ là cảnh diễn.
 
Mary-Louise Parker

Trong trường hợp Bullock, cảnh diễn này lại đậm chất hài nên họ hy vọng khán giả không đánh giá việc làm của họ”. Vivian Sobchack, giáo sư điện ảnh của Viện đại học California ở Los Angeles (UCLA) lại có cách lý giải khác: “Theo tôi, chấp nhận đóng cảnh nóng cũng là cách các diễn viên chưa khoả thân lần nào trên phim tự làm mới chính mình với hy vọng sẽ hồi sinh lại nghề nghiệp đang xuống dốc. Họ muốn khẳng định với khán giả: tôi vẫn còn sống đây và tôi vẫn còn hấp dẫn hơn khối đồng nghiệp khác”.

Hy sinh vì sự nghiệp

Một vấn đề đáng nói nữa là thái độ của khán gỉa đối với những cảnh gợi cảm liên quan đến các nữ diễn viên trên 40 tuổi cũng đã thay đổi so với cách nay vài thập niên. “Nhiều khán giả xem cảnh nóng của các diễn viên 50 tuổi với tâm trạng giống như khán giả xem cảnh nóng của các diễn viên dưới 30 tuổi cách nay vài chục năm. Một phần do tuổi thọ tăng nên các phụ nữ ở độ tuổi 50 hiện nay đã tự động được trẻ hoá hơn vài chục tuổi so với thế hệ đi trước  – Sobchack nhận xét.
 
Halle Berry

Một trong những nguyên nhân khiến các nữ diễn viên trên 40 tuổi không còn ngại phô diễn cơ thể trên màn bạc là vì các chương trình luyện tập thể hình và ăn kiêng hiện đại giúp họ có một thân hình săn chắc, tự tin khi cần khoe nó. Đây là kỷ nguyên của Demi Moore và Ashton Kutcher, một diễn viên trẻ tuổi thích “lái máy bay bà già”. Thậm chí quan hệ chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ còn được xem là “tình yêu thời thượng”.
  
Hãy quan sát diễn viên Kim Cattrall, một biểu tượng gợi cảm cả ngoài đời lẫn trên màn bạc khi ở độ tuổi 52 bà còn chịu đóng cảnh dùng cơ thể mình làm bàn dọn sushi cho một người tình trẻ hơn tuổi trong bộ phim Sex and the City. “Cattral là một điển hình của thế hệ phụ nữ rất tự tin vào vẻ đẹp của cơ thể họ” - blogger Melissa Silverstein viềt trên trang web Women and Hollywood. Bullock, Parker và Tomei cũng dành ra nhiều thời gian tập luyện cô thể để có được sự tự tin như Cattrall khi đóng các cảnh nóng.
 
Elizabeth Hurley

Nhưng cũng có một ngoại lệ đáng chú ý. Trong khi đóng bộ phim Something's Gotta Give công chiếu năm 2003, diễn viên Diane Keaton nói bà không phải chuẩn bị gì nhiều để phô bầy cơ thể ở độ tuổi 57. Nghĩa là bà không cần chỉnh đốn lại nó mà cứ khoe những gì đang có. Tuy nhiên, “vốn tự có” của Keaton cũng đủ để làm khán giả ngạc nhiên, khác hẳn với vốn tự có của Kathy Bates. Khi xem xong bộ phim About Schmidt (2002) có Bates đóng chung với Jack Nicholson, diễn viên Basinger thật sự bị sốc lúc nhìn diễn viên ở đội tuổi giữa 40 này khoe một đống thịt lên màn bạc. “Ngay cả nhân vật của Jack cũng phải nôn ói khi thấy nhân vật của Bates chiêu dụ mình” – Basinger nhận xét.
 
Tomei cũng từng làm tương tự với bộ phim Before the Devil Knows You're Dead (2007) do chị muốn được làm việc với đạo diễn Sidney Lumet, người tuyên bố “body của Tomei rất hợp với nhân vật”. Thừa thắng xông lên, một năm sau đó, Tomei đóng tiếp vai vũ nữ thoát y trong The Wrestler. “Tôi tin vào Sidney. Tôi tin vào những việc cần phải làm cho vai diễn theo kế hoạch của anh ấy” – Tomei tuyên bố với tờ Los Angeles. Parker, 44 tuổi là trường hợp khác. Cô vừa công khai bày tỏ sự ân hận khi làm như thế trong bộ phim Weeds.
 
Theo TGĐA
Chia sẻ