Những cái tên đầy ấn tượng của Vietnam’s Got Talent

Dominick,
Chia sẻ

Mặc dù chỉ đang ở giai đoạn đầu của cuộc thi, thế nhưng không ít thí sinh đã khiến khán giả không thể nào quên được.

Quỳnh Anh - Cái tên gây nhiều tranh cãi

Mặc dù đã bị loại ra khỏi cuộc thi, nhưng Quỳnh Anh – thí sinh xuất hiện trong tập 7 với phần dự thi “Tình mẹ” vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi. Nhất là màn giới thiệu "quá lố" của gia đình cô gái 15 tuổi với cụm từ “đỉnh của đỉnh”, "có thể hát bằng sáu thứ tiếng"... chưa kể “màn cướp sân khấu” đầy bất ngờ của mẹ Quỳnh Anh vào phút cuối để bênh vực cho con.

 
Quỳnh Anh - 15 tuổi

Xét một cách công bằng, Quỳnh Anh không phải là người sở hữu một giọng hát tuyệt vời, "đỉnh của đỉnh", nhưng không đến mức tạo nên "cơn bão dư luận". Sau khi tập 7 được công chiếu, hầu hết cư dân mạng đều "tập trung" vào thái độ tự tin thái quá của gia đình lẫn sự bảo vệ quá đáng của mẹ Quỳnh Anh. Ngay sau đó, mẹ Quỳnh Anh đã có một bài báo “tố” việc sắp đặt của chương trình, mới đây nữa là vụ cố tình dìm giọng hát của Quỳnh Anh. Mặc dù ban tổ chức đã có lời giải thích và hoàn toàn phủ nhận thông tin nhưng ít nhiều cũng đã khiến khán giả mất niềm tin vào chương trình. Nhất là trong thời gian gần đây, các chương trình thực tế tại Việt Nam liên tục vướng vào scandal.

Võ Trọng Phúc – Thầy giáo với chất giọng lạ

Xuất hiện với chiếc đàn guitar trên tay, Võ Trọng Phúc đã gây ấn tượng cho khán giả bằng một giọng hát cực lạ với ca khúc “Home” của Michael Bubble. Nghe Phúc hát mà khán giả cứ ngỡ như đang nghe một ca sỹ "chuyên trị" các dòng country biểu diễn. Với cách phát âm chuẩn do là giáo viên Anh Văn cộng thêm chất giọng lạ, Hoàng Phúc trở thành một trong những cái tên sáng giá của mùa thi năm nay.


Vũ Trọng Phúc - Home (Michael Bublé) - Acoustic cover

Theo như nhiều thông tin thì bên cạnh việc làm giáo viên thì Võ Trọng Phúc cũng thường xuyên xuất hiện ở một vài quán cafe chuyên về ascoutic biểu diễn.

Tri Giao – Thiên thần 9 tuổi

Giữa những chỉ trích hiện tại của một số người dành cho Vietnam’s Got Talent, sự xuất hiện của Tri Giao đã góp phần lấy lại thiện cảm cho chương trình. Có rất nhiều người đã ví giọng hát của Tri Giao như giọng hát của thiên thần và khả năng phát âm của cô bé về tiếng Anh hoàn toàn “không thể chê vào đâu được”. Có thể khẳng định rằng tới thời điểm hiện tại, Tri Giao hoàn toàn là đối thủ “nặng ký” cho danh hiệu quán quân.


Bé Tri Giao 9 tuổi

Khác hẳn với phong thái khá rụt rè lúc đầu xuất hiện, Tri Giao khi lên sân khấu hoàn toàn tự tin và biểu diễn. Giọng hát của cô bé hoàn toàn làm người khác phải “nổi da gà” như lời của một cư dân mạng phát biểu. Điều này làm người ta gợi nhớ đến giọng hát nhí Connie Talbot – Á quân của cuộc thi Britain’s Got Talent cũng đã gây sự ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả toàn thế giới.

Y-Rock – Giọng hát của núi rừng Tây Nguyên

Mỗi khi nhắc đến Tây Nguyên là người ta lại nhớ đến những ca sỹ sở hữu những giọng ca cực khỏe. Đến với cuộc thi Vietnam’s Got Talent năm nay, Y-Rock biểu diễn ca khúc “Ly cà phê Ban Mê” quá quen thuộc. Nhưng chàng trai với ngón đàn guitar điêu luyện cộng thêm giọng hát khỏe, cách xử lý của mình đã làm nên “Ly cà phê Ban Mê” hoàn toàn mang phong cách rất riêng.


Y Rock - Ly cà phê ban mê

Được biết Y-Rock hiện đang là sinh viên của nhạc viện TP.HCM và là chủ của một quán cà phê nho nhỏ tại thành phố. Chưa kể, anh chàng còn kiêm luôn thầy giáo dạy guitar và thường xuyên đi hát. Không mang vẻ hào hoa như Võ Trọng Phúc, Y-Rock với chiếc guitar đã mang đến cho khán giả một phong cách phóng khoáng, tự do như lời nghệ sỹ Thành Lộc phát biểu.

Ivoice – Học sinh Lê Hồng Phong tỏa sáng

Nổi tiếng không chỉ về việc học, trường Lê Hồng Phong ngày càng chứng tỏ về khả năng tham gia các hoạt động. Bằng chứng là nhóm Ivoice – nhóm thí sinh duy nhất đến giờ biểu diễn bằng thể loại Acapella đã bước vào vòng trong với sự thuyết phục. Thể hiện ca khúc Mặt trời ngày mới theo phong cách Acapella, Ivoice đã mang đến cho khán giả những giây phút tuyệt vời và vô cùng thú vị.


Nhóm hát Acapella - Ivoice

Bắt đầu tập với nhau từ khi còn trong đội văn nghệ, cả sáu thành viên hiện tại (trong đó có cả cựu học sinh trường) chia sẻ cả nhóm hầu như vẫn còn khá nhiều yếu điểm về nhạc lý do chưa có ai đào tạo bài bản. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và khát khao chinh phục đỉnh cao, Ivoice hoàn toàn làm khán giả không hề thất vọng!
Chia sẻ