Những ca sĩ tóc vàng đình đám nhất làng nhạc US (Phần 2)

Thu Mint,
Chia sẻ

Thế hệ những ca sĩ tóc vàng đàn em cũng chứng tỏ mình không kém cạnh gì đàn chị khi vươn lên chiếm lĩnh những bảng xếp hạng.

Avril Lavigne
Avril nổi tiếng lập dị, đa tài

Nổi tiếng là ca sĩ lập dị, đa tài khi kiêm cả vị trí nhạc sĩ, diễn viên và thiết kế thời trang, Avril được tạp chí Canadian xếp thứ 7 trong số 10 người Canada quyền lực và nổi tiếng nhất Hollywood.
 
Phát hành Album đầu tay Let Go vào năm 2000, Arvil nhanh chóng thu hút sự quan tâm của báo giới và fan với 16 triệu bản bán ra, Hai Album kế tiếp: Under My Skin bán được hơn 10 triệu và The Best Damn Thing bán được hơn 6 triệu.
 
Đặc biệt cuối năm 2007, Avril được kênh truyền hình VH1 xếp vào top 50 nữ nghệ sĩ sản xuất video ấn tượng nhất, đồng thời xếp thứ 7 trong số 20 nghệ sĩ dưới 25 tuổi kiếm được nhiều tiền nhất với 30 triệu đĩa nhạc toàn thế giới.

Avril được nhiều người chú ý bởi phong cách trình diễn rất lôi cuốn và cá tính mạnh mẽ của mình, cô thường được so sánh với nữ ca sĩ nhạc rock người Canada Alanis Morissette, Avril cũng tự nhận mình có đôi chút ảnh hưởng từ âm nhạc của Alanis. Trong một lần được làm khách mời phỏng vấn của tạp chí Q&A, Lavigne đã phát biểu rằng ca khúc mà cô yêu thích là "Hey Ya" của Outkast. Ngoài ra cô còn rất thích nghe nhạc của Third Eye Blind, Oasis, Marilyn Manson, System of a Down và Blink-182, dặc biệt là ca khúc "I Miss You".

Ca khúc "Girlfriend"

Ashley Simpson

Ashley là em gái của Jessica Simpson
 
Ashley lần đầu tham gia vào giới giải trí với vai diễn nhỏ trong phim 7th Heaven, Malcome In The Middle, The Hot Chick. Trước khi bắt đầu sự nghiệp cầm mix của mình. Năm 2003 Ashley phát hành ca khúc Just Le Me Cry bài hát chủ đề trong phim Freaky Friday của Disney do Lilo đóng vai chính. Năm 2004, album đầu tay Autobiography giúp Ashley phô trương giọng hát và sở trường với các bài hát sôi động như Lala, Love Me For Me, Better Off…

Cùng thời gian này Ashley thực hiện show thực tế về cuộc sống và gia đình Simpson. Show diễn thu hút hơn 5 triệu khán giả, góp phần đưa tên tuổi Ashley vươn xa và được nhiều người biết đến.

Sau khi bắt đầu nổi danh, một sự cố trong âm nhạc đã khiến nhiều fan quay lưng lại với cô. Cuối năm 2004, Ashlee được mời tham gia chương trình Saturday Night Live. Tuy nhiên, vì sức khoẻ, Ashlee đã không thể hát live như dự tính và đã phải hát nhép theo một đĩa nhạc. Khi bắt đầu biểu diễn, đĩa nhạc bài Pieces of me bị lỗi và Ashlee đã không thể tiếp tục. Tuy nhiên, sau sự cố này năm 2005, Ashlee vẫn quyết định tham gia lại chương trình và tìm được cảm hứng để viết nên 2 ca khúc: Catch me, When I Fall Beautiful Broken.

Ca khúc "L.O.V.E"

Miley Cyrus

Miley nổi tiếng với series phim truyền hình Hannah Montana

Được biết đến với series phim đình đám của Disney Channel: Hanah Montana, sự nghiệp ca hát của Miley cũng bắt đầu lên hương từ album đôi Hanah Montana 2: Meet Miley Cyrus vào năm 2007.

Nhạc phim của Hannah Montana: The Movie đã đưa tên tuổi của cô đến gần với thị trường nhạc đồng quê và dòng nhạc phổ thông đương đại dành cho người trưởng thành.

Hình tượng người lớn của Miley bắt đầu từ năm 2009 khi cô phát hành The Time of Our Lives (2009) mang dòng nhạc pop phổ biến và từ khi đóng phim The Last Song, một bộ phim tâm lý cho tuổi trẻ. Trong giai đoạn này, cô phát hành đĩa đơn bán chạy nhất của mình "Party in the USA" (2009). Một album tên gọi Can't Be Tamed được phát hành vào năm 2010, giới thiệu dòng nhạc dance pop. Clip nhạc và lời hát của đĩa đơn đầu tiên từ album này "Can't Be Tamed" giới thiệu một hình ảnh gợi cảm hơn của cô. Hiện tại Miely đang đứng thứ 13 trong số 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới.
 
Taylor Swift

Nổi tiếng xinh đẹp và tài năng

Với Single đầu tiên Tim Mcgraw được phát hành đầu tiên trên radio vào mùa hè năm 2006 đã giúp tên tuổi công chúa nhạc đồng quê Taylor thật sự toả sáng và được nhiều người biết đến.
 
Tháng 11 năm 2008, Taylor phát hành Album thứ hai là Fearless bán được hơn 1triệu bản vào ngày đầu tiên phát hành, bài hát chủ đề Album đã vươn lên bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng 11 tuần không liên tiếng.


Nằm 2009, với ca khúc I Dreamed A Dream của cô nàng đạt hơn 3 triệu bản bán ra, đã giúp tên tuổi Taylor vươn lên hạng 39 trong số 100 người nổi tiếng, Bên cạnh việc ca hát, Taylor còn chứng tỏ tài năng phong phú của mình khi tham gia diễn xuất, làm người mẫu và thiết kế thời trang.

Ca khúc "You belong with me"
Chia sẻ