Những ca khúc chưa từng được phát hành của Britney Spears

Hải An,
Chia sẻ

Chúng thậm chí rất đáng nghe nhưng lại chưa từng được phát hành trong bất kỳ album nào.

Với Britney Spears, hàng năm cô thu âm hàng trăm bản nhạc nhưng các nhà sản xuất, hãng đĩa chỉ chọn ra trong đó khoảng 20 bài để làm album cho cô. Và đương nhiên trong số đó có rất nhiều bản thu âm rất hay.

Giới chuyên môn đặt ra một câu hỏi rằng: Tại sao Britney không ra một album phụ song song với album chính để giới thiệu những ca khúc khác của mình. Giống như Lady Gaga trước đây đã từng cho ra "The Fame Mosnter EP” vậy. Thật tiếc khi những ca khúc dưới đây không được chọn phát hành. Tuy nhiên, chúng vẫn được rất nhiều người yêu thích và hát theo.

Ca khúc “Ouch”

“Ouch” là một ca khúc với nhịp trung bình với cách hát thư thái là một ca khúc rất hay. Ca từ kể về nỗi đau của cô gái khi trái tim tan vỡ. Với phần nhạc nền khá dễ nghe, chất giọng khỏe khoắn của Britney đã được tôn lên rất nhiều. Mặc dù bản thu này chỉ dài khoảng 2 phút nhưng nó đã đủ làm cho chúng ta thấy một phần tâm hồn rất khác của Britney.


“Everyday”

Đây là một bản ballad đơn giản nhưng lại làm nổi bật giọng hát của Britney. Có lẽ đây là phần trình diễn giọng hát tốt nhất từ trước tới nay của cô nàng. Giống như thần tượng của cô là Madonna, Britney không được biết đến nhiều bởi giọng hát, nhưng không vì thế mà giọng hát của cô bị coi là tệ. Britney hát bằng bản năng với những giai điệu đơn giản nhưng cô lại thể hiện được cảm xúc và tính cách của mình.

“Rockstar”

“Rockstar” được thu âm trong khoảng thời gian thu album Blackout. Vì lý do nào đó mà ca khúc này không nằm trong Blackout. Bài hát này có vẻ ít phần nhạc Dance hơn so với các ca khúc trong Blackout, có lẽ vì vậy mà ca khúc đã bị loại ra khỏi album đó. Mặc dù không được phát hành chính thức nhưng Britney đã cho thấy sự đa dạng trong phong cách của mình với ca khúc “Rockstar”.

"Dangerous"

Vẫn là một thử nghiệm nằm trong album Blackout nhưng lại là một lần bỏ lỡ cơ hội của ca khúc này. Rộn ràng và có phần hơi “điên rồ” và mơ hồ gợi nhớ đến ca khúc “Circus” trước đây, “Dangerous” chắc chắn sẽ khiến những cái đầu phải lắc lư.

“Love 2 Love U”

Dựa trên ca khúc “La Isla Bonita”, Britney đã hoán đổi phần ca từ và thêm vào đó những hiệu ứng âm thanh như tiếng laser và một chút tiếng còi hú để làm ca khúc thêm phần bay bổng tự do hơn. Có thể Britney muốn Madonna đánh giá cao sự tôn kính của cô khi hát lại ca khúc này. Còn về phía Madonna, cô luôn dành một sự ưu ái nhất định cho Britney.
 


“Strangest Love”

Strangest Love” là ca khúc mềm mại và ấm áp hơn bất cứ một bản ballad điện tử nào có trên thị trường. Ca khúc này hoành tráng và có vẻ như được sản xuất kỹ càng hơn nếu so sánh với bài “Everytime”. Tiếc thay, nó lại chẳng được chính thức phát hành trong album nào cả.


“Abroad”

Với ca khúc này, chúng ta thấy rõ ràng rằng các nhà sản xuất âm nhạc đã lắp đặt phần hòa âm khá lộn xộn. Tuy nhiên có vẻ như Britney lại toát lên sự vui vẻ trong ca khúc này.


"Turn it Up"

Đây là một bản nhạc dance nhưng được dựa trên nền một ca khúc ballad. Tuy nhiên ca khúc này có vẻ như bị đều đều và không khiến người nghe tập trung lắm.


"Sugarfall"

Ca khúc này như một tổng hòa giữa ca khúc Run away” của Janet Jackson cùng ca khúc “Waterfall” của TLC. Nhưng Britney vẫn thể hiện được nét riêng của mình mà vẫn tôn trọng những ca sỹ kia.


Còn có rất nhiều các ca khúc nữa của Britney Spears mà không được các nhà sản xuất phát hành bởi nhiều lý do. Nhưng tập hợp các ca khúc này lại cũng đủ để phát hành ít nhất 3 hoặc 4 album nữa cho cô nàng.

Chia sẻ