Nhật Thủy lột xác, gây chú ý với phong cách nổi loạn

Jay, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Nhật Thủy ngày càng chứng minh cô dần thoát khỏi danh vị "Thần tượng âm nhạc Việt Nam" và có một đường đi rõ ràng, riêng biệt.

Cô ca sĩ “thần tượng âm nhạc Việt Nam” Nhật Thủy trở lại sân khấu Bài hát yêu thích với ca khúc “Tỉnh giấc” nằm trong dự án album đầu tay cùng tên của cô. Con đường Nhật Thủy đã đi rất rõ ràng, cô không hát các ca khúc quá dễ nghe, chiều lòng thị hiếu, mà dùng khả năng của mình để gửi gắm thứ âm nhạc mà cô yêu thích tới khán giả. 

Mọi người dễ dàng lôi cuối vào giọng hát như có ma lực của cô ca sĩ trẻ này. Dù là cover hay hát 1 ca khúc mới như “Tỉnh giấc”, Nhật Thuỷ cũng có cách xử lý riêng biệt và đầy tinh tế, khéo léo, giúp cho ca khúc luôn có những đoạn cao trào đáng giá, tạo cảm xúc bất ngờ cho khán giả lắng nghe cô. 

Phần trình diễn “Tỉnh giấc” của Nhật Thuỷ mang đến một làn gió, một nguồn năng lượng mới, đúng với cái tên, đồng thời cũng là sự khởi đầu mới mẻ của Nhật Thuỷ trong vai trò chính thức như một ca sĩ chuyên nghiệp, cô lột xác và cho thấy sự nổi loạn ngày càng mạnh mẽ.

b
Nhật Thuỷ

c

d
3 vị khách mời bình luận là nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Hoa hậu thân thiện Dương Thuỳ Linh và nhà báo Hà Sơn.

r

Ca sĩ Trọng Tấn hát ca khúc "Tiếng đàn bầu" trong vai trò nghệ sĩ khách mời.

t

hic
2 MC Danh Tùng - Thuỳ Linh

Trong liveshow tháng 4 vừa diễn ra, phần trình diễn đáng chú ý tất nhiên thuộc về ca khúc “Và tôi cũng yêu em” được sáng tác và trình diễn đồng thời bởi ca sĩ, nhạc sĩ Đức Huy. Là một ca sĩ nổi danh ở cả hải ngoại và trong nước, không bất ngờ khi chất giọng bay bổng cùng phong cách lãng tử của nghệ sĩ Đức Huy đã chinh phục toàn bộ khán giả có mặt tại sân khấu và dành cho anh những tràng vỗ tay không ngớt. 

i
Đức Huy

k

Ca sĩ thứ 2 mà sau khi anh hoàn thành phần trình diễn cũng nhận được những tràng vỗ tay không ngớt chính là Vũ Thắng Lợi, hiện tượng gây chú ý của dòng nhạc đỏ trong 2 năm trở lại đây. Vũ Thắng Lợi có sở trường trên những bản phối mới và bản lĩnh vững vàng trên sân khấu dù anh là gương mặt trẻ. Cách anh hát ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là “Những ánh sao đêm” khiến khán giả trẻ có thể cảm nhận được ca khúc và đối tượng khán giả lớn tuổi hơn cũng thấy dễ chịu về sự thay đổi đó. 

m

Vũ Thắng Lợi

q
Nam ca sĩ cười vô tư

o
Và ôm tình cảm nhà báo Hà Sơn.

Tiên Tiên lần đầu xuất hiện trên sân khấu BHYT sau khi ca khúc “My everything” của cô được bảo lưu từ tháng trước. Hình tượng ngộ nghĩnh, thú vị và đôi chút nam tính của Tiên Tiên gây chú ý ngay từ khi cô bước ra. “My everything” là một trong những ca khúc đang gây chú ý nhất trên các BXH nhạc trẻ, nên không bất ngờ khi có nhiều fan trẻ có thể hát theo trong suốt phần trình diễn của Tiên Tiên. 

Không có thế mạnh bởi một giọng hát quá xuất sắc và kĩ thuật, nhưng vì là ca khúc do mình sáng tác, nên Tiên Tiên có thể thoải mái tung tẩy trên bản phối cũng như có những đoạn ngắt nghỉ phù hợp để tạo không khí giao lưu cùng khán giả. 

f
Tiên Tiên

g

1 ca sĩ cũng lần đầu có mặt trong chương trình BHYT là Uyên Trang, với ca khúc “Thương kiếp đò xuôi” của nhạc sĩ Đức Trí. Uyên Trang là ca sĩ có thâm niên trong nghề, nhưng cô đa phần được biết đến với các ca khúc trữ tình dễ nghe. Uyên Trang mới chuyển sáng hát dòng nhạc quê hương trong vài năm gần đây và nhanh có được thành công cũng như những giải thưởng quan trọng ở dòng nhạc này.

h

Uyên Trang

2 ban nhạc cùng xuất hiện trên sân khấu BHYT tháng 4 này là MTV và Ngũ Cung. Họ là 2 ban nhạc thuộc 2 thế hệ khác nhau, đi theo 2 hình ảnh khác biệt nhưng hiện tại đều đã có đối tượng khán giả của riêng mình. Ngũ Cung tạo nên không khí của “chảo lửa” và đầy hoang dã của vùng cao nguyên với ca khúc “Cao nguyên đá”. 

h
Nhóm Ngũ Cung

k

Nhóm MTV trở lại với ca khúc quen thuộc “Anh ngoan rồi vợ ơi”. Kể từ khi chính thức tái hợp và hoạt động với mô hình 3 thành viên là Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương, MTV dường như chuyển hẳn sang dòng nhạc chủ đạo theo hướng tươi vui, nhí nhảnh, phù hợp với đại đa số khán giả, không cần quá đặt nặng về yếu tố chuyên môn. 

e

Nhóm MTV

Phần biểu diễn cuối cùng là một gương mặt lạ mà quen, Thanh Tùng Idol, chàng ca sĩ bước chân ra từ Vietnam Idol, sở hữu ngoại hình “hot boy”, và giọng hát ngày càng hoàn thiện theo thời gian. Thanh Tùng Idol trình diễn “Bài ca lãng du” rất lãng tử, ngọt ngào, là hình ảnh sẽ “ăn khách” đối với các fan nữ trẻ. 

a

Thanh Tùng Idol

Chia sẻ