Ngất ngây với ma nữ áo đỏ đẹp long lanh trong phim Hoa ngữ

Shindo,
Chia sẻ

Vai diễn ma nữ Cơ Dao Hoa của Giả Thanh trong “Thiếu niên Tứ đại danh bộ” đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình Lời nói dối của người vợ, Giả Thanh tiếp tục hóa thân thành ma nữ Cơ Dao Hoa trong dự án Thiếu niên Tứ đại danh bộ. Với loạt tạo hình áo đỏ vừa được tung ra, Giả Thanh lại có dịp khiến khán giả màn ảnh nhỏ ngất ngây bởi vẻ đẹp rực rỡ và sắc nét.

giả thanh 3

giả thanh 4
Giả Thanh trong tạo hình ma nữ Cơ Dao Hoa

Trong Thiếu niên Tứ đại danh bộ, nhân vật Cơ Dao Hoa mà Giả Thanh đảm nhận là một nữ bộ đầu của Lục Phiến Môn. Cơ Dao Hoa xinh đẹp, thông minh và đã có hôn ước với Lãnh Huyết (Trương Hàn đóng) từ trước. Mỗi khi Lãnh Huyết bị thương, cô đều lặng lẽ ở bên cạnh giúp anh trị vết thương. Đối với Cơ Dao Hoa, Lãnh Huyết là người duy nhất có thể mở cửa trái tim cô. Thế nhưng, kể từ khi Sở Ly Mạch (Trương Quân Ninh đóng) xuất hiện, Lãnh Huyết đã dần thay đổi thái độ với cô. Quá đau đớn vì bị người yêu phụ bạc, Cơ Dao Hoa đã sinh lòng thù hận, cô quay sang hợp tác với An Thế Cảnh (Hà Thạnh Minh) để đối phó với Lãnh Huyết và Lục Phiến Môn. 

giả thanh 5

giả thanh 6
Vẻ đẹp rực rỡ của Cơ Dao Hoa khiến khán giả phải ngất ngây

giả thanh 1

giả thanh 2
Vì bị Lãnh Huyết phụ bạc, Cơ Dao Hoa đã sinh lòng oán hận

giả thanh 7
Đến cuối cùng, Cơ Dao Hoa phải nhận lấy cái chết đầy đau đớn

Thiếu niên Tứ đại danh bộ là dự án truyền hình có độ dài 40 tập và do bộ đôi Lương Tính Quyền – Hoàng Tuấn Văn đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim được cải biên từ tiểu thuyết Tứ đại danh bộ của nhà văn Ôn Thụy An có có sự đầu tư lớn trong khâu thiết kế hình ành. Nội dung Thiếu niên Tứ đại danh bộ xoay quanh bốn vị bộ đầu nổi tiếng gồm: Lãnh Huyết, Vô Tình (Dương Dương), Truy Mệnh (Trần Vĩ Đình), Thiết Thủ (Mao Tử Tuấn).
Chia sẻ