Ngắm dàn sao đẹp như mơ của "Bốn chàng quý tử"

Theo 24h,
Chia sẻ

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh rất đẹp của dàn diễn viên trong bộ phim đang được yêu mến trên sóng VTV3, "Bốn chàng quý tử".

Bộ phim BỐN CHÀNG QUÝ TỬ, đang được phát sóng trên kênh VTV3 từ 22h30 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, với sự tham gia của Son Hyun Joo, Park Seon Young, Lee Phil Mo, Yoo Seon…, biên kịch Jo Jung Seon, đạo diễn Lee Jae Sang đã gói gọn, và sẻ chia tất cả những tâm sự đã, đang và sẽ làm nhiều người trăn trở, băn khoăn như thế đấy…

Bộ phim là một hiện tượng của truyền hình Hàn Quốc năm 2009 với đề tài gia đình gần gũi nhưng được thể hiện dưới góc nhìn sinh động, mới lạ và hấp dẫn.

Bộ phim được trình chiếu trên kênh KBS2 – Hàn Quốc vào giờ vàng cuối tuần, thu hút hàng triệu khán giả vào mỗi tối.Ngay trong những tập đầu, rating của phim đã rất cao và ổn định. Tỉ lệ người xem mỗi tập là 29,6; sau khi phim kết thúc thì con số đã tăng lên đáng ngạc nhiên là 48,6%, đạt mức rating kỷ lục cho phim truyền hình năm 2009.“Bốn chàng quý tử” nằm trong top 3 bộ phim đặc sắc nhất và có lượng khán giả xem cao nhất của KBS trong năm 2009.
 

Khán giả hãy cũng ngắm những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc trong phim "Bốn chàng quý tử":

Son Hyun Joo vai Song Jin Phung
 
Sinh năm 1965, Son Hyun Joo khởi nghiệp năm 1991, sau khi trúng tuyển Khóa đào tạo thứ 14 của Đài KBS. Năm 2009, bước qua nỗi đau mất người bạn diễn ấn tượng Choi Jin Sil trong Cuộc sống ánh hồng, Son Hyun Joo vào vai anh cả Jin Phung đầy u uất, vì luôn thấy mình kém cỏi, thiếu tự tin trước phái nữ bởi anh trân trọng sự vất vả của mẹ, lo lắng việc mình không thể kiếm được một cô vợ chịu đựng được gánh nặng dâu trưởng trong gia đình sống ba thế hệ.

Lee Tae Phung vai Sol Tae Phung

Sinh ngày 1976, Lee Tae Phung tốt nghiệp Khoa kịch nghệ Đại học Nghệ thuật Seoul. Tham gia đóng phim điện ảnh từ năm 2002 nhưng phải đến năm 2007, nhờ Em là định mệnh đời anh, cái tên Lee Phil Mo mới gây chú ý. Sau giải Diễn viên triển vọng, Lee Phil Mo được KBS cưng chiều, cơ hội vào vai anh hai Tae Phung ích kỷ, tự mãn nhưng hài hước là một bước nhảy vọt để Lee Phil Mo đứng vào vị trí những ngôi sao hạng A.


Han Sang Jin vai Sol Seon Phung

Sinh năm 1977, Han Sang Jin tốt nghiệp ngành Diễn viên truyền hình đại học Nghệ thuật Seoul và khoa Kịch nghệ điện ảnh đại học Seo Kyung. Khởi nghiệp từ cuộc thi Top Talent của đài SBS năm 2000, nhiều năm qua Han Sang Jin đóng phim chăm chỉ nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Vai diễn cậu con thứ 3 Seon Phung tính cách đa chiều, lúc như vì vợ quên mẹ, lúc lại như sợ hãi đàn bà..đã mang lại những đánh giá mới về khả năng biến hóa của Han Sang Jin.

Ji Chang Wook vai Sol Mi Phung

Sinh năm 1987, Ji Chang Wook đang theo học Khoa Kịch nghệ điện ảnh đại học Dankuk. Là gương mặt mới, nhưng Ji Chang Wook được kỳ vọng sẽ sớm có ngày vươn lên Top Hot Boy như Kim Bum, Lee Min Ho… Lặng lẽ thử nghiệm, lặng lẽ phấn đấu, hình ảnh cậu út Mi Phung địu em bé trên lưng, mang theo sách vở chạy giữa sân trường, rụt rè trước những xúc cảm đầu tiên đã nhận được quan tâm của rất nhiều khán giả nữ.

Yoo Seon vai Kim Bok Sil

Sinh năm 1976, Yoo Seon tốt nghiệp Trường Đại học nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc. Khởi nghiệp từ một phim ngắn vào năm 2000, Yoo Seon được xem là gương mặt điện ảnh ấn tượng, có nhiều sáng tạo trong diễn xuất nhưng con đường thành sao không mấy bằng phẳng. Cô thuộc nhóm “khó phân biệt đẳng cấp” , nổi tiếng nhưng lại không mấy quen mặt cho đến khi quay về màn ảnh nhỏ, tung hứng cùng Lee Phil Mo qua vai diễn cô y tá nặng tình nghĩa nhưng có lòng tự trọng, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả xem phim.

Park Seon Young vai Lee Soo Jin

Cũng sinh năm 1976, Park Seon Young khởi nghiệp từ sân khấu kịch vào năm 1995, sau đó tốt nghiệp Khoa diễn viên truyền hình Đại học nghệ thuật Seoul. Là gương mặt quen thuộc trong suốt nhiều năm, Park Seon Young từng có lúc được xếp chung vị trí với Choi Jin Sil, Kim Hee Sun…Vai nữ luật sư tất bật, chịu khó Lee Soo Jin đã mang lại thành công mới cho Park Seon Young, trước khi cô tạm chia tay làng giải trí để lên xe hoa về làm vợ một nhân viên ngoại giao cao cấp.

Yoo Ha Na vai Oh Eun Ji

Sinh năm 1986, Yoo Ha Na theo học Khoa kịch nghệ đại học Chungang và khởi nghiệp đóng phim từ đầu những năm 2000. Sự kết hợp ăn ý đầy may mắn với Lâm Chí Dĩnh trong Sợi dây chuyền định mệnh vào năm 2007 đã tạo nên tên tuổi, để Yoo Ha Na lập tức quay về Hàn Quốc và trở thành ứng cử viên sáng giá cho mọi dự án cần thu hồi vốn nhanh ở khu vực đông Á, Đài Loan, Trung Quốc…Khán giả rất thích lối diễn xuất hài hước, đáng yêu của Yoo Ha Na và qua vai cô tiểu thư Oh Eun Ji, Yoo Ha Na được khen ngợi đã trưởng thành, là một diễn viên có tương lai tươi sáng.

Chia sẻ