Minh Hằng diện Kimono nhảy cực "sung" trên sân khấu Got to dance

C.T,
Chia sẻ

Trong tiết mục góp vui, Minh Hằng đã gây ấn tượng với khán giả Got to dance khi vừa mặc Kimono vừa nhảy cực "sung".

Trở lại với sân khấu Got to dance sau thời gian vắng bóng, Minh Hằng đã mang đến cho khán giả của chương trình những giây phút khó quên nhất khi diện Kimono nhảy rất "sung" cùng vũ đoàn trong ca khúc mới nhất của mình.

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Minh Hằng trong tạo hình cực lạ lẫm

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Với 16 nhóm xuất sắc nhất sau liveshow 2, chương trình Got to dance – Vũ điệu đam mê đã trở lại với khán giả cùng những màn song đấu của 8 nhóm/đôi/đơn đầu tiên cho chủ đề Freestyle – Biến hóa cùng đạo cụ.

Trong tuần này, các thí sinh phải kết hợp một đạo cụ đặc biệt trong tiết mục của mình và các phần thi đã thực sự gây nhiều ngạc nhiên và hứng thú cho khán giả bởi sự sáng tạo và kĩ thuật điêu luyện.

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Giám khảo Dumbo và Alfredo hòa mình cùng các thí sinh đêm đối đầu 3

Nhóm Bí Mật Gã Hề đã sử dụng cây gậy bóng chày cho phần thi của mình, cả sân khấu Got to dance – Vũ điệu đam mê như hóa thành một trận bóng đầy cuồng nhiệt. Đối đầu với họ là nhóm Hệ Mặt Trời. Nhóm Hệ Mặt Trời tiếp tục mang đến một phần trình diễn đầy tính hội họa và điện ảnh với việc sử dụng những chiếc ly trong một bữa tiệc thịnh soạn nhưng đau buồn.

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Nhóm Bí Mật Gã Hề vs Hệ Mặt Trời

Màn tranh đấu thứ 2 là của cặp đôi Hồng Sâm, Xuân Thảo và Tô Lâm. Cặp đôi Hồng Sâm – Xuân Thảo đã hóa thân trong câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn cùng một dị bản múa mang đầy tính nhân văn với trái táo phép thuật. Thí sinh Tô Lâm đã thể hiện kĩ thuật điêu luyện, khả năng biểu cảm cùng những chiếc ghế trong bài thi đầy sôi động.

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Phần đối đầu giữa Tô Lâm và cặp Hồng Sâm, Xuân Thảo

Đêm thi này, nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đã biến thành những Ninja của Nhật Bản nhưng sử dụng đạo cụ là… nón lá Việt Nam để biến tấu một tiết mục với những chuyển động ấn tượng. Tranh tài với nhóm này là nhóm Ngọn Lửa Sáng, họ đã gây nhiều ngạc nhiên và thú vị đến cho người xem khi thực hiện nhiều động tác khó cùng chiếc ghế.

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Những Chú Hề Nổi Loạn vs Ngọn Lửa Sáng


Màn biểu diễn cuối cùng của Giang popper và cặp đôi Toàn Trung, Tùng Phương. Với sự xuất sắc của hai bài thi, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã phải khó khăn: “Đây là màn đối đầu không thể lựa chọn được ai” còn giám khảo Dumbo phải thốt lên: “Đây là màn đối đầu Popping hay nhất Việt Nam.”

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Giang popper và cặp đôi Toàn Trung, Tùng Phương được xem là "Màn đối đầu Popping hay nhất Việt Nam"

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực

Minh Hằng diện Kimono nhảy cực
Những biểu cảm đáng yêu của 2 nữ giám khảo "hot" trên ghế nóng

Kết thúc đêm thi này, đã có 4 nhóm chắc chắn bước vào liveshow 5 của Got to dance - Vũ điệu đam mê mùa đầu tiên.

Chia sẻ