"May Queen" kết thúc với lượng người xem kỷ lục

Thu Thủy,
Chia sẻ

Bộ phim "May Queen" đã kết thúc ở tập 38 với rating cao nhất từ khi phát sóng đến giờ.

Tối ngày 23/12 (giờ địa phương), bộ phim May Queen của đài MBC đã kết thúc ở tập 38 với những tình tiết hấp dẫn và làm hài lòng khán giả xem truyền hình.

Đặc biệt, rating tập cuối phim đạt mức 26.4%, tăng 6.2% so với tập phim phát sóng trước đó, và cũng là thành tích cao nhất kể từ khi phim phát sóng đến nay. Ở những tập phim trước, tỷ suất người xem của May Queen đang có chiều hướng sụt giảm do những thay đổi bất ngờ trong kịch bản.

Đáng chú ý nhất là tình tiết Hae Joo (Han Ji Hye) lại chính là con gái ruột của Chủ tịch Jang Do Hyun - người mà cô căm hận và đang đối đầu. Tình tiết này khiến khán giả xem May Queen vô cùng tức giận và đồng loạt ném đá biên kịch phim.

Tuy nhiên, tập cuối lại đem đến một cái kết viên mãn khiến tất cả hài lòng. Ở tập này, Chủ tịch Jang Do Hyun đã biết được sự thật Hae Joo là con gái ông. Hối hận với những tội ác mình đã gây ra với chính con ruột của mình bao nhiêu năm qua, Jang Do Hyun đã tự sát như để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Phim kết thúc bằng cảnh Kang San cầu hôn Hae Joo và hai người trao cho nhau một nụ hôn lãng mãn giữa biển.

 

Trong bối cảnh ảm đạm của truyền hình Hàn thời gian gần đây (rating các bộ phim hầu hết đều lẹt đẹt), May Queen là một điểm sáng với rating các tập liên tiếp trên 20%. Đoạn kết phim này cũng làm nức lòng khán giả. Các diễn đàn điện ảnh lại được hâm nóng sau một thời gian tạm nguội lạnh. Cư dân mạng bình luận: "Một đoạn kết quá tuyệt vời!", "Trên cả mong đợi", "Kang San và Hae Joo là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ năm nay", "Thực ra nghĩ lại thì việc để Hae Joo làm con Jang Do Hyun cũng có dụng ý cả. Dù sao thì bộ phim cũng đã kết thúc rất nhân văn"...

Cùng nhìn lại một vài hình ảnh đẹp của cặp đôi Kang San - Hae Joo trong phim:

Chia sẻ