Mai Thu Huyền hóa thân thành tiên nữ

,
Chia sẻ

Diễn viên "Những ngọn nến trong đêm" bay bổng, thanh thoát trong những chiếc áo mớ ba mớ bẩy của nhà thiết kế Đức Hùng.

Sắc hồng hoa đào trên trang phục Mai Thu Huyền mặc tượng trưng cho Hà Nội nghìn năm văn hiến.


Theo nhà thiết kế Đức Hùng, nói tới miền Nam phải nói đến sắc vàng của hoa mai, miền Trung màu tím đằm thắm dịu dàng còn màu hồng hoa đào tượng trưng cho miền Bắc, mà rõ nét nhất là thủ đô Hà Nội.
Năm 2010, Quan họ Bắc Ninh đã trở thành di sản phi vật thể của thế giới. Chính điều này làm Đức Hùng nảy sinh ý tưởng thiết kế những chiếc áo dài từ những dải lụa và chiếc áo tứ thân mớ ba mớ bảy của các liền chị.
Mai Thu Huyền sẽ mặc những thiết kế này sải bước trong chương trình "Lễ hội áo dài 3 miền" tại Đêm huyền ảo Hồ Gươm tối 1/10.
1000 bộ áo dài sẽ xuất hiện trên sàn catwalk dài kỷ lục 350 m. Cùng với những chiếc áo dài của nhà thiết kế Minh Thư, thương hiệu Ngân An, nhà thiết kế Đức Hùng sẽ thể hiện bộ sưu tập áo dài 3 miền và xuân hạ thu đông.
Chương trình diễn liên tục trong 45 phút, phần kết của áo dài 3 miền sẽ là màn pháo bông đầy ngoạn mục.
Đức Hùng đã chuẩn bị bộ sưu tập này trong suốt 2 năm.
Đối với anh, một người con trai gốc Hà Nội, không có gì hạnh phúc bằng được khoe với bạn bè Việt Nam và thế giới bộ sưu tập, như lời tri ân với mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, HTV1, HTV9...
Sau Đêm huyền ảo Hồ Gươm, Đức Hùng sẽ mang bộ sưu tập của mình tham gia chương trình đêm 10/10 tại sân vận động Mỹ Đình mang tên "Thăng Long - thành phố rồng bay".

 

Theo Vnexpress

Chia sẻ