Lưu Hiểu Khánh lại bị "ném đá" khi hóa thành thiếu nữ 20

Shindo,
Chia sẻ

“Lão bà” Lưu Hiểu Khánh lại tiếp tục làm làng phim Hoa ngữ phải xôn xao khi hóa thân thành thiếu nữ tuổi 20 trong phim truyền hình sắp lên sóng “Từ Bi Hồng”.

Trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình Từ Bi Hồng, “lão bà” Lưu Hiểu Khánh lại có dịp làm khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Dù đã quá quen với hình ảnh Lưu Hiểu Khánh “cưa sừng làm nghé” nhưng qua loạt ảnh về tạo hình nhân vật Tưởng Bích Vi vừa được đoàn phim Từ Bi Hồng tung ra, khán giả vẫn dành nhiều sự quan tâm cho nhan sắc “vượt cả thời gian” của nữ diễn viên 62 tuổi.
 
Lưu Hiểu Khánh lại bị
Lưu Hiểu Khánh
 
Từ Bi Hồng có nội dung xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Từ Bi Hồng – vị họa sĩ đã có nhiều đóng góp trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc.

Nhân vật Tưởng Bích Vi mà Lưu Hiểu Khánh đảm nhận là người vợ đầu tiên của Từ Bi Hồng. Cũng giống như nhiều bộ phim trước đó, lần này, Lưu Hiểu Khánh sẽ có cuộc trải nghiệm dài khi thể hiện nhân vật Tưởng Bích Vi từ lúc 19 đến khi 50 tuổi. 
 
Lưu Hiểu Khánh lại bị

Lưu Hiểu Khánh lại bị
 
Với việc liên tiếp “cưa sừng làm nghé” trong các bộ phim khai thác đề tài lịch sử, nhiều khán giả đã tỏ ra không hài lòng với Lưu Hiểu Khánh: “Sao lại cứ để một lão bà đóng vai thiếu nữ 20 tuổi. Các nhà sản xuất thiếu diễn viên đến thế sao?”, “Sẽ rất ổn nếu Lưu Hiểu Khánh chỉ đóng các vai trung niên. Bà ấy quá già để trở thành các cô gái trẻ”, “Lưu Hiểu Khánh sẽ làm hỏng bộ phim này”...
 
Lưu Hiểu Khánh lại bị

Lưu Hiểu Khánh lại bị
 
Trước những lời chỉ trích Lưu Hiểu Khánh vẫn tỏ ra khá bình thản. Chia sẻ về việc đóng các vai không phù hợp với tuổi tác của mình, Lưu Hiểu Khánh cho biết: “Diễn vai thiếu nữ chẳng khó mấy, vì tôi đã từng trải qua giai đoạn đó nên biết rõ những cảm xúc bên trong lẫn biểu hiện bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy vai từ 70 tuổi trở lên là không phù hợp với mình. Do chưa đi qua thời điểm đó nên tôi không biết phải thể hiện tâm lý ra sao. Nếu có diễn cũng phải tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật”.
Chia sẻ