Lương Bằng Quang: Phải đào hoa mới sáng tác hay được

Duy Hải Bùi,
Chia sẻ

Biệt danh chàng trai đào hoa không làm Lương Bằng Quang thấy phiền toái, bởi anh nghĩ với nghệ sĩ chuyện đồn đại là bình thường, thậm chí anh cho đó là nguồn lực cho những sáng tác của mình.

- Được biết, anh chuẩn bị trở thành giáo viên của Trung tâm đào tạo thanh nhạc Lương Bằng Quang. Tin đó có chính xác không?

- Hoàn toàn chính xác. Trung tâm đào tạo thanh nhạc Lương Bằng Quang đã chính thức đi vào hoạt động và khai giảng vào ngày 5/12/2010.

- Lương Bằng Quang có tự tin vào khả năng giảng dạy của mình hay không?

- Tự tin vào những gì học trò của Quang sẽ tích lũy và ứng dụng được. Còn khả năng giảng dạy, hãy để những học trò đầu tiên của Quang nhận xét thay vậy.
 

- Giữa  việc giảng dạy và ca hát, Quang chú trọng vào công việc nào nhiều hơn?

- Có lẽ là việc giảng dạy, vì chỉ việc Quang dạy cũng chính là lúc Quang tự tôi luyện mình  kỹ lại hơn nữa. Chuyện ca hát với Quang không có sự bắt đầu nên cũng không có sự kết thúc. Đam mê còn thì ca hát vẫn song hành.

- Khi mở lớp giảng dạy, Quang sẽ mất nhiều thời gian hơn và tất nhiên sẽ trùng với một vài show diễn. Vậy những lúc đó Quang sẽ lựa chọn đi diễn hay đứng lớp giảng dạy?

- Show diễn không quan trọng bằng những buổi lên lớp đâu, vì kiến thức vẫn là trên hết. Tiền chỉ là thứ yếu với một nghệ sỹ chân chính.

- Song song với thời gian biểu dày đặc như thế, không biết là có “bóng hồng” nào sau lưng Quang hỗ trợ hoặc than phiền vì ít dành thời gian cho cô ấy?

- Thời gian làm việc dày đặc không phải là trường hợp của riêng ai, nên cách tốt nhất là nên chọn một “bóng hồng” có cùng lịch làm việc dày đặc giống mình. Nhất định trong trường hợp đó, “bóng hồng” sẽ càng hiểu và quý trọng những giây phút ở bên nhau hơn. Quang chưa biết cô ấy có đồng ý cho Quang xem cô ấy là của riêng Quang hay chưa. Quang sẽ chỉ chia sẻ với các học trò đầu tiên của Quang thôi.
 
 
- Nghe nói anh rất đào hoa, phải chăng nhạc sĩ thì phải đào hoa mới sáng tác hay?
 
- Quang là nghệ sĩ, là người của công chúng nên Quang luôn dính "nghi án" mỗi khi đi cạnh các người đẹp, họ dĩ nhiên là bạn, có thể là học trò và cũng có thể là ca sĩ mà Quang đang cộng tác. Khổ nỗi tình duyên còn lận đận, đến giờ vẫn chưa vợ nên không tránh khỏi việc bị đồn đại về việc Quang tìm hiểu một cô gái mới. Nhưng rõ ràng đào hoa thì mới sáng tác hay được, đó là sự thăng hoa trong suy nghĩ và sáng tạo.

- Nhưng chắc chắn nhạc sĩ phải rất bay bổng và lãng mạn, hành động lãng mạn nhất anh từng làm? 

- Nhắc đến hành động lãng mạng thì Quang muốn dành cả cuốn nhật ký thì mới kể hết. Đã là hành động lãng mạng thì không có việc so sánh để tìm ra cái "nhất" để nói ở đây, vì nó tuỳ thuộc vào cô gái kia có cảm thấy trân trọng và xem điều đó là hành động ý nghĩ hay không mà thôi. Quang đành đơn cử lần gần đây nhất, Quang quyết định đi xe bus 5 tiếng đồng hồ chỉ mang cho cô ấy một bó hoa nhân ngày 20/10 vì cô ấy đang đi quay phim xa thành phố và Quang nhận ra niềm hạnh phúc trong mắt cô ấy. 

- Anh có thể bật mí về “người ấy” hiện nay của anh? 

- Trong tất cả các câu hỏi được nhận từ phóng viên, không có bất kỳ câu trả lời nào của Quang mang tính mập mờ, mọi thứ rất rõ và chân thành, nhưng riêng về "người ấy", Quang phải hỏi ý cô ấy trước đã, vì cô ấy cũng là người của công chúng nên chuyện tình cảm không dám chia sẽ khi đang trong giai đoạn tình cảm chỉ mới hình thành. Nếu có chuyện gì, thế là Quang bị "gán tội" đào hoa nữa. Khi hạnh phúc thật sự đến, nhất định câu trả lời sẽ không mập mờ thế này, mong mọi người thông cảm.
 

- Dạo này hình như anh sáng tác ít hơn hẳn ngày xưa, lý do là vì sao vậy?

- Quang giờ lại ôm đồm thêm nhiều việc quá nên "sản lượng" các bài hát không nhiều như lúc trước nhưng "chất lượng" thì  bạn hãy tìm nghe và nhận xét nhé.

- Ngoài việc mở trường đào tạo, kế hoạch mới nhất về âm nhạc của anh ? 

- Kế hoạch là mau chóng tìm ra những học viên có thực tài và toàn diện về mọi mặt để giúp đỡ họ, công thêm việc lên kế hoạch phối hợp với công ty Quảng Cáo Anh Kiệt tìm đầu ra cho những người ca sĩ có thực tài này trong trường để họ được mau chóng được biểu diễn thể hiện khả năng của mình, đó là một kế hoạch quan trọng và cập bách cần làm sớm ngay khi nhiệt huyết của họ đang nóng nhất.

- Xin cảm ơn Quang và chúc Lương Bằng Quang thành công với vai trò giáo viên của mình cũng như sẽ thành công hơn nữa trên  bước đường ca hát và sáng tác.

Chia sẻ