Lee Min Ho được chọn đóng phim nhờ... vợ của đạo diễn

TT,
Chia sẻ

Đạo diễn Yoo Ha từ bộ phim "Gangnam 1970" chia sẻ rằng vợ ông đã "gây áp lực" buộc ông phải chọn Lee Min Ho cho vai nam chính.

Hôm qua (12/12), Lee Min Ho cùng đạo diễn và các diễn viên khác trong bộ phim điện ảnh Gangnam 1970 đã có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim tại Hàn Quốc.

Lee Min Ho được chọn đóng phim nhờ... vợ của đạo diễn 1
Lee Min Ho cùng các thành viên đoàn phim "Gangnam 1970" đã có những chia sẻ thú vị trong buổi họp báo ra mắt phim

Đạo diễn của Gangnam 1970 là Yoo Ha. Tham dự buổi họp báo phim, vị đạo diễn này đã có những chia sẻ vô cùng hài hước về quá trình casting lựa chọn Lee Min Ho cho vai nam chính: "Tôi đã có một quãng thời gian vô cùng khó khăn ở chính nhà mình. Tôi đã bị tẩy não và bị gây áp lực buộc phải đưa Lee Min Ho vào vai nam chính. Vợ tôi là một "fan bự" của Lee Min Ho. Sau 2 năm, cuối cùng tôi đành chấp nhận số phận làm việc với Lee Min Ho".

Đáp lại chia sẻ của đạo diễn Yoo Ha, Lee Min Ho cười lớn: "Đạo diễn nói rằng trước đó ông ấy không hề thích tôi!".

Lee Min Ho được chọn đóng phim nhờ... vợ của đạo diễn 2

Lee Min Ho được chọn đóng phim nhờ... vợ của đạo diễn 3
Lee Min Ho cười tới chảy nước mắt vì những chia sẻ thú vị trong quá trình quay phim

Sau đó, đạo diễn của Gangnam 1970 bày tỏ rằng trước đó, khi xem Boys Over Flowers, ông không hề nghĩ rằng Lee Min Ho sẽ hợp với vai diễn trong Gangnam 1970 bởi trông anh "như một nhân vật trong truyện tranh thiếu nữ". Tuy nhiên, sau đó, Lee Min Ho đã thuyết phục được đạo diễn Yoo Ha bằng sự chuyển đổi mạnh mẽ của mình trong phim.

Lee Min Ho được chọn đóng phim nhờ... vợ của đạo diễn 4
Hình ảnh mạnh mẽ, phong trần của Lee Min Ho trong "Gangnam 1970"

Trong Gangnam 1970, Lee Min Ho vào vai Kim Jong Dae, vốn là một đứa trẻ mồ côi với bản năng chiến đấu mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên nhận vai chính trong một dự án điện ảnh. Phim sẽ ra rạp vào ngày 21/1/2015.
Chia sẻ