Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB

Shindo,
Chia sẻ

Đến hẹn lại lên, LHP Hoa Đỉnh lần 10 năm 2013 chứng kiến sự đua tranh quyết liệt của những diễn viên tên tuổi đến từ Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan.

LHP Hoa Đỉnh lần 10 năm 2013 sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại khách sạn lớn nhất Châu Á - Venetian Macau. Trước khi diễn ra đêm trao giải, LHP Hoa Đỉnh đã làm làng phim Hoa ngữ được phen dậy sóng khi công bố danh sách tranh giải của tất cả các hạng mục đáng chú ý.
 
Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB 1
Lâm Y Thần
 
Ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, 2 đại diện của TVB là Trần Pháp Lai và Từ Tử San sẽ cùng cạnh tranh với các đối thủ nặng ký là Lâm Y Thần (Đài Loan), Đồng Lệ Á (Trung Quốc) và Lý Tiểu Lộ (Trung Quốc). 
 
Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB 2
Đồng Lệ Á
 
Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB 3
Từ Tử San
 
Trong khi đó, hạng mục Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất chứng kiến sự đua tranh quyết liệt của Lê Diệu Tường (TVB), Lâm Phong (TVB), Phùng Thiệu Phong (Trung Quốc), Lưu Diệp (Trung Quốc) và Vu Vinh Quang (Trung Quốc).
 
Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB 4
Lâm Phong
 
Ở lĩnh vực điện ảnh, Lưu Đức Hoa, Lưu Thanh Vân sẽ cùng Tạ Đình Phong tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, Chương Tử Di, Thư Kỳ, Quế Luân Mỹ, Nghê Ni và Thang Duy cũng góp tên mình vào hạng mục tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
 
Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB 5
Chương Tử Di

Lâm Y Thần tranh ngôi “Nữ hoàng truyền hình” với dàn sao TVB 6
Lưu Đức Hoa
 
LHP Hoa Đỉnh là giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong năm. Ngoài việc đánh giá khả năng diễn xuất, Ban tổ chức LHP còn xem xét các yếu tố liên quan đến uy tín, phẩm chất, trách nhiệm đối với cộng đồng của các nghệ sĩ.

LHP Hoa Đỉnh lần 9 đã được tổ chức tại Hồng Kông với sự “lên ngôi” của những tên tuổi lớn như Phạm Băng Băng, Tạ Đình Phong, Thành Long và Diệp Đức Nhàn.
Chia sẻ