Lady Gaga lên tiếng sau khi bị Indonesia "từ chối"

Lê Anh (Theo AS),
Chia sẻ

Mới đây, buổi diễn lớn nhất tại Châu Á của Lady Gaga tại Indonesia đã có những chuyển biến mới. Lady GaGa cũng phá tan bầu không khí chờ đợi căng thẳng bằng “vụ” xác nhận trên Twitter.

Laydy Gaga cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng về việc phản đối buổi diễn của cô tại Indonesia. “Quái vật mẹ” đã viết trên Twitter hôm thứ 2 vừa rồi rằng, để có tránh những hoạt động đe dọa và phản đối tại quốc gia Hồi giáo này, một đề nghị thỏa hiệp đã được đưa ra và cô nàng sẽ thực hiện nó.



“Có 2 vấn đề đặt ra ở Jakarta: Các nhà chức trách ở Indonesia yêu cầu kiểm duyệt chương trình về 2 vấn đề, cực đoan tôn giáo và đe dọa bạo lực”, Gaga đã giải thích như vậy với 24 triệu người quan tâm. Cô nàng cũng cho biết thêm: “Nếu kế hoạch được thông qua, rất có thể tôi sẽ phải thực hiện "Born This Way Ball" một mình.”



Buổi diễn của Gaga tại Indonesia là một phần trong tour diễn "Born This Way" và dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 03 tháng 6 tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta. 52.000 vé của buổi diễn đã được bán hết chỉ trong 2 tuần. Tuy nhiên, nó gặp vấn đề với giấy cấp phép khi vướng phải các cuộc biểu tình phản đối của những người Hồi giáo có quan điểm cứng rắn, những người theo đạo Kitô và đặc biệt là sự phản đối gay gắt của Mặt trận bảo vệ Hồi giáo.



Luật sư của hãng sản xuất Big Daddy, Minola Sebayang đã phát biểu trước báo giới vào buổi tối thứ 2 vừa rồi: “Buổi diễn của Lady Gaga vẫn có thể được tiếp tục nếu cô ấy đảm bảo nó không đi ngược lại tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa của quốc gia này.” Vị luật sư này cũng cho biết thêm, các nhà chức trách đã làm việc với quản lý của Lady Gaga và họ đồng ý thực hiện nó theo yêu cầu.

Trong khi đó, Gaga cũng có đêm diễn thành công tại Philippines. Bất chấp sự kiếm duyệt gắt gao của các nhà chức trách và các nhóm người phản đối, vé của buổi diễn hôm thứ 2 vừa rồi vẫn được bán hết và đêm diễn đã thành công.



Thị trưởng thành phố ông Antonino Calixto phát biểu trong buổi phỏng vấn sáng thứ 3 vừa rồi: “Buổi diễn đã được diễn ra theo đúng yêu cầu của chúng tôi. Nó không vi phạm các nguyên tắc đã đề ra trước đó và tuân thủ đúng pháp luật.”

Chia sẻ về đêm diễn tại Manila, GaGa hạnh phúc cho biết: “Tôi không sợ nếu bị tống vào tù ở Manila, Beyonce sẽ bảo lãnh cho tôi. Vé của 2 đêm diễn ở Philippines đã được bán hết. Tôi hạnh phúc với điều đó.”

Ca khúc Judas là một trong những nguyên nhân khiến cô nàng gặp rắc rối tại các nước Châu Á.
 
"Judas" - một trong những ca khúc gây tranh cãi nhiều nhất của Lady Gaga về vấn đề tôn giáo
Chia sẻ