Kwon Sang Woo: "Dã Vương" mới chỉ thành công một nửa!

Thu Thủy,
Chia sẻ

"Ban đầu, tôi được làm điều mình muốn với nhân vật của mình, nhưng sau đó tôi cảm thấy anh ta bắt đầu nhàm chán" - Kwon Sang Woo nói về nhân vật Ha Ryu trong "Dã Vương".

Kwon Sang Woo vừa kết thúc vai trò của mình trong bộ phim Dã Vương (Queen of Ambition hay Yawang) với mức rating khá ấn tượng. Tuy nhiên có vẻ như nam tài tử này vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với vai diễn và bộ phim. Trang Enews đã có một cuộc phỏng vấn với anh sau khi bộ phim kết thúc ít lâu.

Kwon Sang Woo:

Chào Kwon Sang Woo, có vẻ như anh đang cảm thấy có lỗi với nhân vật Ha Ryu của mình trong Dã Vương?

Phải nói rằng tôi rất vui vì rating khả quan của bộ phim. Ban đầu, tôi có khả năng được làm điều mình muốn với nhân vật của mình, nhưng sau đó tôi cảm thấy anh ta bắt đầu nhàm chán và sự hiện diện của anh ta không còn thú vị nữa. Tôi nghĩ Ha Ryu đã mất đi sức mạnh của mình khi tất cả đoàn phim đều cảm thấy đuối sức vì lịch trình quay phim quá mệt mỏi. Bộ phim với tôi chỉ mới thành công một nửa!

Anh đã bao giờ phàn nàn về điều này trong quá trình quay?

Tôi không phải người như vậy, một số diễn viên khác có thể hành động theo cách đó nhưng tôi thì không. Tôi tin rằng kịch bản là do biên kịch quyết định và mọi người nên làm tốt vai trò của mình đã được phân trong kịch bản đó. Tôi từng nói với đạo diễn một lần nhưng bởi vì mọi thứ đều diễn ra quá vội vàng nên ý kiến của tôi không được chấp nhận.

Kwon Sang Woo:

Dường như anh đang có ý nói rằng Dã Vương không phải một sản phẩm chất lượng?

Dã Vương là một bộ phim không gây nhàm chán, nó có rất nhiều ưu điểm. Chỉ là từ khi tôi bắt đầu trông đợi vào nó nhiều hơn thì tôi lại cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng đó cũng là lý do mà nhiều khán giả yêu thích nó.

Có vẻ như bây giờ anh có nhiều mối quan tâm hơn với tư cách một diễn viên?

Tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi mình thuộc loại diễn viên như thế nào. Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao khán giả lại thích tôi, tôi thực sự còn thiếu sót nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên tham gia nhiều bộ phim chất lượng hơn, một sự bùng nổ. 

Tôi cũng nghĩ rằng sự quan tâm hướng đến tôi nhiều hơn sau khi tôi kết hôn. Mọi thứ cũng trở nên khác biệt hơn sau khi tôi lập gia đình. Hiện tại, thay vì nghỉ ngơi, tôi muốn ngay lập tức được tham gia vào một bộ phim chất lượng khác.

Kwon Sang Woo:

Anh muốn được khán giả nhớ đến như là một diễn viên như thế nào?

Tôi đọc mọi thứ về tôi khi gõ từ khóa tên mình trên internet. Tôi nghĩ nhiều người thích diễn xuất của tôi trong My Tutor Friend nhất. Tôi chắc chắc rằng tôi có thể làm tốt trong một bộ phim hài - lãng mạn. Tôi muốn làm một bộ phim mà có thể cho thấy Kwon Sang Woo thực sự là ai. Bộ phim gần đây nhất của tôi khá đen tối. Hiện tại, tôi nghĩ là tôi đã thoát khỏi nó. Tôi muốn đóng một vai nào đó mà dễ tiếp cận hơn.

Sau khi kết thúc Dã Vương, anh đã làm gì?

Tôi uống rượu và đưa con trai đến nhà trẻ vì vợ tôi cũng bận quay phim. Tôi thấy vui khi đi dạo với các con quanh khu phố. Tôi hy vọng rằng cuộc sống của tôi ngoài diễn xuất sẽ luôn được như thế này.

Kwon Sang Woo:

Vợ anh bắt đầu làm việc trở lại, anh cảm thấy thế nào?

Vợ tôi chưa bao giờ thực sự quyết tâm quay trở lại công việc vì cô ấy khá bận rộn với việc gia đình. Tôi cũng không làm ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy. Tuy nhiên, tôi cũng đã khuyên cô ấy bắt đầu công việc trở lại vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thấy nhàm chán nếu nghỉ làm trong một thời gian dài.

Cảm ơn anh!
Chia sẻ