Kim Soo Hyun đau đầu vì vướng vào tranh cãi

TT,
Chia sẻ

Kim Soo Hyun và công ty quản lý của mình bỗng dưng vướng vào những tranh cãi, lùm xùm không đáng có...

Vụ việc nhà sản xuất dự án phim bom tấn Kwon Bob đơn phương chấm dứt hợp đồng với sao trẻ Yeo Jin Goo để "mở đường" cho Kim Soo Hyun đến với vai nam chính tiếp tục gây ra những tranh cãi lùm xùm giữa đôi bên và bên thứ ba là Kim Soo Hyun cũng không tránh khỏi những rắc rối.

Kim Soo Hyun đau đầu vì vướng vào tranh cãi 1
Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun đau đầu vì vướng vào tranh cãi 2
Yeo Jin Goo

Nhìn lại toàn cảnh sự việc, đầu năm nay, Yeo Jin Goo được xác nhận là vai nam chính thay thế Jo In Sung trong dự án Kwon Bob. Tuy nhiên, lùm xùm xảy ra khi sự việc CJ E&M, nhà sản xuất Kwon Bob bị phát giác có "qua lại" với công ty quản lý của Kim Soo Hyun với mục đích mời nam diễn viên nổi tiếng này đóng chính trong phim (trong khi đã ký hợp đồng với Yeo Jin Goo).

Tuy nhiên, phía CJ E&M cũng giải thích lý do của họ. Đơn vị này cho rằng đó là do phía Yeo Jin Goo vi phạm hợp đồng trước khi vừa ký kết với Kwon Bob, công ty quản lý của diễn viên này còn tham lam ký hợp đồng với một dự án khác là Shoot Me in the Heart - tác phẩm dựa trên một tiểu thuyết ăn khách, dự kiến khởi quay từ tháng 5 đến tháng 7 tới. Mặc dù việc quay phim mới này không bị trùng với Kwon Bob (bắt đầu quay từ tháng 8), nhưng phía nhà sản xuất Kwon Bob cho rằng thời gian nghỉ ngơi giữa hai bộ phim quá ngắn ngủi, đồng thời bản thân hành động ký hợp đồng với một dự án khác cũng đã vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

Kim Soo Hyun đau đầu vì vướng vào tranh cãi 3

Về phía công ty quản lý của Kim Soo Hyun, bên thứ 3 bị liên quan đến vụ việc lần này, đơn vị này đã xác nhận: "Cuối năm ngoái, trước khi Vì sao đưa anh tới khởi quay, chúng tôi đã nhận được lời mời casting và từ chối. Tuy nhiên, sau khi Vì sao đưa anh tới kết thúc, chúng tôi lại được mời một lần nữa đề nghị xem xét dự án này".

Khi được hỏi rằng phía Kim Soo Hyun có biết việc Yeo Jin Goo đã ký hợp đồng với Kwon Bob, cơ quan quản lý của ngôi sao này trả lời: "Chúng tôi đã nhận kịch bản, và chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi không nghĩ rằng mình là người liên quan để trả lời những câu hỏi về việc Yeo Jin Goo bị chấm dứt hợp đồng". Cuối cùng, Kim Soo Hyun đã từ chối dự án này một lần nữa.

Kim Soo Hyun đau đầu vì vướng vào tranh cãi 4

Kwon Bob là dự án hợp tác Hàn - Trung giữa 2 tập đoàn là CJ E&M và China Film Group (CFG), bên cạnh sự tham gia của công ty sản xuất Trung Quốc Pegasus & Taihe Entertainment. Nhiều thông tin cho rằng vì sự nổi tiếng đặc biệt của Kim Soo Hyun tại Trung Quốc, phía sản xuất nước này rất muốn có nam diễn viên trong dự án bom tấn của họ. Tuy nhiên nhà sản xuất Hàn Quốc - CJ E&M lên tiếng phủ nhận và cho rằng đối tác Trung Quốc của họ không có bất kỳ liên quan nào đến vụ việc.

Xung quanh câu chuyện này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận. Đa phần cho rằng cả hai đơn vị là công ty quản lý của Yeo Jin Goo và nhà sản xuất phim Kwon Bob đều quá tham lam, kết quả dẫn đến là đôi bên đều thiệt hại. Phía Yeo Jin Goo bị chấm dứt hợp đồng, còn phía Kwon Bob tiếp tục "quá tam ba bận" mất đi diễn viên chính. Nhiều fan tỏ ra lo lắng rằng mối quan hệ của Yeo Jin Goo và Kim Soo Hyun vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều. 

Kim Soo Hyun đau đầu vì vướng vào tranh cãi 5

Như vậy, tính đến thời điểm này, kế hoạch sản xuất Kwon Bob đã kéo dài gần 10 năm và câu hỏi đặt ra là liệu sau vụ lùm xùm lần này, dự án có tiếp tục tìm kiếm một nam chính thứ 4 hay tiếp tục "đắp chiếu" và chỉ là một dự án nằm trên giấy.
Chia sẻ