Kim Hee Sun quan tâm đến con hơn sau khi đóng phim

HNguyen,
Chia sẻ

Kim Hee Sun chia sẻ những suy nghĩ của cô về việc nuôi con sau khi đóng phim "Angry Mom - Khi mẹ ra tay".

"Tôi bắt đầu quan tâm tới đến các vấn đề xã hội. Tôi cũng thảo luận về việc tôi nên nuôi dạy con gái mình, Yeon Ah như thế nào" - Kim Hee Sun chia sẻ trong bài phỏng vấn sau khi bộ phim Angry Mom - Khi mẹ ra tay kết thúc.

Kim Hee Sun

"Vì Yeon Ah chỉ ở nhà trẻ là chủ yếu nên tôi mong cô bé được trải nghiệm nhiều sự tự do hơn, mặc dù các bà mẹ khác quanh tôi luôn muốn con họ phải học thật nhiều. Tôi muốn con có thể chơi bao nhiêu tùy thích, nhưng điều đó có vẻ không thực tế. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc nuôi con sau khi tôi đóng xong phim Angry Mom".

Kim Hee Sun
Kim Hee Sun trên phim trường "Angry Mom"

Nữ diễn viên tiếp tục: "Việc một bà mẹ đến trường để giúp con mình là câu chuyện thật hài hước. Tuy nhiên suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đóng phim lại là 'Liệu mình mặc đồng phục trông có ổn không nhỉ?'. Mặc dù có nội dung hài hước nhưng bộ phim này lại mang đến những bài học rất thực tế".

Kim Hee Sun

Cuối cùng, Kim Hee Sun bày tỏ: "Bộ phim tập trung vào những điều đang diễn ra tại trường học, nhưng thực ra nó cho thấy trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành tốt công việc là an ủi tâm trí của những người mẹ sau khi đóng bộ phim này".
Chia sẻ