Angry Mom - Khi mẹ ra tay tập 10:

Kim Hee Sun "lẳng lơ" làm gái hát quán bar

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 10 của "Angry Mom - Khi mẹ ra tay", Kang Ja (Kim Hee Sun) đã lột xác từ một nữ sinh và bà nội trợ để trở thành cô nàng hát quán bar điêu luyện.

Tập 10 Angry Mom - Khi mẹ ra tay vừa kết thúc với nhiều tình huống kịch tính lẫn hài hước. Trở lại với đoạn kết tập trước, khi tên xã hội đen Dong Chil bắt cóc Ah Ran (Kim Yoo Jung) và buộc Kang Ja (Kim Hee Sun) phải ra mặt. Cả 2 bắt đầu bước vào một cuộc cãi cọ và Kang Ja khiến cho Dong Chil nổi điên khi nhắc đến tên Beom. Giữa lúc Dong Chil đang cầm dao và giằng co với Kang Ja thì thầy giáo Park No Ah xuất hiện. Trước đó, No Ah nhận được "mật báo" của Go Bok Dong để đến giải cứu Ah Ran. Cuối cùng, tình huống kết thúc bằng việc thầy Park đỡ cho Kang Ja nhát dao chí mạng mà Dong Chil định đâm cô. 

"Angry Mom - Khi mẹ ra tay" tập 10: Thầy giáo Park No Ah đỡ dao thay Kang Ja

"Angry Mom - Khi mẹ ra tay" tập 10: Kang Ja làm việc nhà giúp thầy giáo

Tuy nhiên rất may thầy Park không bị nguy hiểm đến tính mạng. Anh được Kang Ja đưa về nhà Han công chúa để chăm sóc vết thương. Về phía Ah Ran, cô bé vẫn chưa hết sốc khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Dong Chil và mẹ mình. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô bé, rằng liệu mẹ có phải kẻ giết người như Ahn Dong Chil "vạch tội", Ahn Dong Chil có phải bố của cô không?...

Cũng trong tập 10 Angry Mom, Kang Ja đã tiếp tục "lột xác" từ một nữ sinh trung học thành... gái hát quán bar đầy gợi cảm. Kang Ja buộc phải cải trang như vậy để moi thông tin từ một thành viên thân cận trong đường dây của Bộ trưởng Giáo dục. 

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10
Hình ảnh Kim Hee Sun "lẳng lơ" hát quán bar khiến khán giả thích thú

Ngoài ra, mối quan hệ của Kang Ja và cậu học trò Go Bok Dong trong tập này cũng tiếp tục mang lại sự thích thú cho khán giả. Hài hước nhất là tình huống Bok Dong tưởng nhầm Kang Ja có "quan hệ" với thầy Park No Ah khi nhìn thấy cô chăm sóc vết thương cho thầy. Chẳng những vậy chàng trai này còn xông vào "sào huyệt" của Han công chúa để "giải cứu" Kang Ja. Trong một phân cảnh, Go Bok Dong còn suýt nữa... tỏ tỉnh với Kang Ja khiến cô "chết đứng". 

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10
Kang Ja chăm sóc thầy giáo bị Bok Dong hiểu lầm

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10
Bok Dong cũng suýt tỏ tình với Kang Ja

"Angry Mom - Khi mẹ ra tay" tập 10: Bok Dong đánh chồng của Kang Ja

"Angry Mom - Khi mẹ ra tay" tập 10: Bok Dong xông vào "sào huyệt" của Han công chúa

Tập 10 Angry Mom - Khi mẹ ra tay kết thúc bằng tình huống Kang Ja tới nhà thăm Bok Dong đúng lúc Ahn Dong Chil trở về, theo sau hắn ta là thầy giáo Park No Ah. Ahn Dong Chil đã gọi Kang Ja bằng tên thật của cô trước mặt cả Bok Dong và thầy giáo. Lúc đó thầy Park No Ah đã nhớ lại bài báo năm xưa mình từng đọc, về một nữ sinh tên Jo Kang Ja là tội phạm giết người. Anh sững sờ tiến lại phía Kang Ja và hỏi: "Jo Bang Wool, em là Jo Kang Ja thật sao?".

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 10
Chia sẻ