Gương mặt thân quen:

Khương Ngọc: Chấp nhận hứng rổ "đá" khi giả làm Mỹ Tâm

Shindo,
Chia sẻ

"Có một điều tôi cam đoan là, số thứ 2 Gương mặt thân quen sẽ bùng nổ với cái tên Khương Ngọc" - nam diễn viên vui vẻ tiết lộ về đêm thi sắp tới.

Được đánh giá là một trong những nhân tố mang đến bất ngờ cho Gương mặt thân quen 2015, nam diễn viên Khương Ngọc đã không làm người hâm mộ thất vọng khi có màn trình diễn ấn tượng ngay trong đêm thi đầu tiên. Sau tiết mục Jaiho của Khương Ngọc, bộ ba giám khảo Mỹ Linh - Hoài Linh - Đức Huy đều thống nhất cho rằng Khương Ngọc có nét duyên tiềm ẩn, hứa hẹn tạo đột phá trong mùa giải năm nay. Cùng trò chuyện với Khương Ngọc về lý do anh tham gia Gương mặt thân quen cũng như những đánh giá, nhận xét về các đối thủ của mình.

Chào anh Khương Ngọc! Lý do vì sao anh lại tham gia chương trình “Gương mặt thân quen”?

Tôi thích đơn vị tổ chức chương trình vì làm việc với nhau khá lâu. Và đây là một chương trình ăn khách mà rất nhiều người muốn tham gia. Một dịp để tôi pha trò thoải mái (Cười). Sau khi tham gia thì nhận thấy tinh thần chơi vui của mọi người không màng thắng thua. Tôi thích vậy!

Ảnh Khương ngọc giả mỹ tâm trong gương mặt thân quen 4
Khương Ngọc

Khán giả biết đến anh như một diễn viên, người mẫu. Bây giờ xem “Gương mặt thân quen” lại được thấy Khương Ngọc trong vai trò một ca sĩ. Cảm giác của anh như thế nào khi được mọi người gọi là nghệ sĩ đa năng?

Nhân đây tôi xin phép đính chính lần nữa: Tôi không đủ tiêu chuẩn của một người mẫu và càng không thể làm ca sĩ vì có được học bài bản đâu. Tôi tham gia chương trình thì tôi vẫn là một diễn viên và tôi có cách để mọi người vẫn nhìn nhận tôi là một diễn viên. Tôi thích vậy và tôi vui nếu như mọi người gọi tôi là nghệ sĩ đa năng. Tôi đa năng mà (Cười lớn).

Ảnh Khương ngọc giả mỹ tâm trong gương mặt thân quen 1

Tiết mục mở màn của anh trong đêm đầu tiên của “Gương mặt thân quen 2015” đã gây được ấn tượng với cả khán giả lẫn giám khảo? Giám khảo Mỹ Linh đã nhận xét hơi khác so với phiên bản gốc song anh lại không thể làm người xem rời mắt vì quá duyên dáng. Lời khen này ắt hẳn là tạo động lực rất lớn cho anh trong những đêm thi sau?

Đó là một phần may mắn nhờ tiêu chí tôi xác định ban đầu khi tham gia "vui là chính, giải trí đơn thuần". Và chính điều mà khán giả và giám khảo nhìn nhận càng làm tôi được nước quậy hơn nữa. Tôi biết sẽ có nhiều nhận định tôi hụt hơi càng về sau khi nhận toàn điểm thấp vì quậy, nhưng tôi thích khán giả vui là được!

Ảnh Khương ngọc giả mỹ tâm trong gương mặt thân quen 2

Tiết mục của Khương Ngọc trong đêm thi đầu tiên của "Gương mặt thân quen 2015"

Khó khăn lớn nhất của anh khi tham gia chương trình là gì?

Khó khăn của tôi là giữ vững lập trường cho tới cuối đường và không để bất kì điều gì làm mất đi mục đích ban đầu của mình. Đây là trò chơi truyền hình chứ không phải thi thố. Nên phải luôn vui.

Anh đánh giá như thế nào về các đối thủ của mình ở “Gương mặt thân quen 2015”? Anh cho rằng những ai là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân năm nay?

Tôi chỉ quan tâm tới ai vui, giỡn chung thôi. Chứ với con người như tôi bạn nghĩ tôi có quan tâm thắng thua không? Ai quán quân cũng được mà, họ đều giỏi. Còn tôi sẽ là quán quân cho giải bất chấp (Cười lớn).

Ảnh Khương ngọc giả mỹ tâm trong gương mặt thân quen 3

Thường thì các thí sinh nam thi “Gương mặt thân quen” sẽ gây được chú ý hơn. Lý do là vì thí sinh nam luôn có những màn giả gái rất ấn tượng. Anh có nghĩ giới tính nam là một lợi thế của mình không?

Tâm lí khán giả đúng là vậy, chờ mấy bạn nam giả gái để cười. Còn Thanh Duy mà giả gái thì phải thán phục á vì Thanh Duy làm giống lắm. Tôi và Mai Quốc Việt thì vui khỏi bàn khi giả gái.

Trong đêm thi thứ 2 anh sẽ hóa thân thành ca sĩ Mỹ Tâm. Anh đã chuẩn bị gì cho tiết mục của mình chưa?

Tôi chuẩn bị một rổ to để hứng gạch vì tôi làm chả giống nhưng mà hi vọng vì vui nên chị Tâm sẽ bỏ qua. Hồi hộp quá (Cười) Nhưng có một điều tôi cam đoan là, số thứ 2 sẽ bùng nổ với cái tên Khương Ngọc. Còn bùng nổ vì cái gì thì chưa biết.

Ảnh Khương ngọc giả mỹ tâm trong gương mặt thân quen 6
Khương Ngọc sẽ hóa thân thành Mỹ Tâm trong đêm thi sắp tới của "Gương mặt thân quen"

Anh có bao nhiêu phần trăm tự tin cho bài thi của mình trong đêm diễn sắp tới? Anh có sợ màn giả gái của mình sẽ gây phản ứng ngược không?

Tôi mà sợ thì tôi đã chẳng làm. Có phản ứng thì cũng cười rồi mới phản ứng!

Cám ơn anh Khương Ngọc vì đã dành thời gian trò chuyện. Chúc anh luôn vui vẻ và thành công!
Chia sẻ