Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh

Shindo,
Chia sẻ

Điểm chung của họ là xinh đẹp, tài năng và đóng những vai “bất thường” so với các nhân vật còn lại.

Im So Jung
 
Trong phim điện ảnh Người điên yêu (I'm A Cyborg but That's OK), Im So Jung vào vai một bệnh nhân tâm thần luôn nghĩ mình là người máy. Bên cạnh cô gái kỳ lạ này là một chàng trai cũng mắc bệnh tâm thần như cô (Bi Rain đóng). Họ cùng sống tại bệnh viện, trải nghiệm cảm giác hẹn hò và yêu nhau theo cái cách của những người điên. 
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 1
Im Soo Jung
 
Trái với hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp thường thấy, để vào vai bệnh nhân tâm thần, Im So Jung đã phải tự “hành hạ” bản thân. Để đóng vai người điên trong I'm A Cyborg but That's OK, Im Soo Jung đã phải ép cân từ 46 xuống còn 39 kg. Thêm đó, trong suốt 3 tháng quay phim, cô nàng còn thực hiện chế ăn “kinh hoàng” chỉ có táo và khoai lang. 
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 2
 
Dương Di 
 
Cũng là người điên nhưng vai diễn của Dương Di lại có phần nặng nề hơn Im Soo Jung. Trong Giải mã nhân tâm 2, Dương Di hóa thân thành bệnh nhân tâm thần phân liệt Lâm Tụng Ân. Lâm Tụng Ân vốn là một cảnh sát tài năng và tâm huyết, vì mắc chứng hoang tưởng mà trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. 
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 3
Dương Di
 
Điều đáng nói là những người xung quanh không hề biết Tụng Ân mang bệnh, chỉ đến khi cô liên tiếp gây ra những vụ án kinh hoàng phía cảnh sát mới bắt đầu đặt nghi vấn. Khi Giải mã nhân tâm 2 phát sóng, khán giả đã dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Dương Di, các phân đoạn Lâm Tụng Ân nửa điên nửa tỉnh khiến khán giả phải rợn người vì quá đạt.
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 4
 
Lý Tư Hân
 
Tuy không đóng vai chính trong Vạn phụng chi vương nhưng nhân vật Tường Tần của Lý Tư Hân cũng lấy nước mắt của không ít khán giả. Tường Tần vốn là một phụ nữ hiền lành, an phận, không gây điều tiếng giữa chốn hậu cung tranh đua khốc liệt. Tuy luôn hết lòng vì Hoàng đế Đạo Quang (Trần Cẩm Hồng) nhưng Tường Tần không nhận được sự yêu thương. Quá đau khổ vì bị sảy thai, Tường Tần đã phát điên, cô bị ảo giác và liên tục có những hành động kỳ quái.
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 5
Lý Tư Hân
 
Lợi dụng bệnh tình của Tường Tần, Hoàng hậu (Hồ Hạnh Nhi) đã xúi giục cô hành thích Toàn phi (Tuyên Huyên). Không ngờ kế hoạch thất bại, Tường Tần phải chết thảm trong sự cô đơn và bệnh tật. 
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 6
 
Hình ảnh phi tần điên loạn vì bị thất sủng qua diễn xuất của Lý Tư Hân đã góp phần làm cuộc chiến hậu cung thêm phần khốc liệt. Suy cho cùng, bi kịch của nhân vật Tường Tần cũng xuất phát từ nỗi bất hạnh của người phụ nữ chịu kiếp chồng chung. 
 
 
Mỹ nữ Trương Tịnh Sơ cũng từng thử sức với vai bệnh nhân tâm thần trong phim điện ảnh The double life. Vì The double life thuộc thể loại tình cảm, hài hước nên nhân vật của Trương Tịnh Sơ không làm khán giả cảm thấy nặng nề như Dương Di và Lý Tư Hân. 
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 7
Trương Tịnh Sơ
 
The double life nhấn mạnh vào cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần. Phim hướng đến một cách giải thích mới về các bệnh trạng khác nhau của con người, nhấn mạnh vào sự tuyệt vọng, đau khổ khi yêu. Câu chuyện mà Trương Tịnh Sơ và nam diễn viên Vương Văn Kháng thể hiện chính là một ví dụ điển hình, vì tình yêu mà không thể thoát khỏi áp lực do chính mình tạo ra. 
 
Khi mỹ nhân Hoa – Hàn hóa điên trên màn ảnh 8
 
Ngoài cách yêu kỳ lạ của các bệnh nhân tâm thần, The double life còn thu hút sự chú ý vì những đoạn tình tứ nóng bỏng của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, Viên Văn Kháng lại tỏ ra khá thờ ơ trước bạn diễn: “Quay cảnh phòng the với Trương Tịnh Sơ lúc ấy khá lạnh, quả thật tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ mong sớm kết thúc để được mặc quần áo vào”.
Chia sẻ