Katy Perry và Rihanna "âm mưu" tạo hình tượng nữ quyền

Hải An,
Chia sẻ

Katy Perry và Rihanna đẵ bắt tay để lên kế hoạch sản xuất một ca khúc song ca ngợi ca nữ quyền. Cả hai không vội vã bởi họ muốn dành thời gian đầu tư cho dự án và phát triển “hình tượng” với khẩu hiệu: “Chị em ta hành động vì chính chúng ta”.

Hai ngôi sao và cũng là bạn của nhau đã hé mở về ước vọng "tàn phá" các bảng xếp hạng trên thế giới. Katy Perry còn đặt sự kỳ vọng rất cao với sự hợp tác này và đích đến thành công giống như các đàn chị EurythmicsAretha Franklin với bản hit Sisters Are Doin’ It For Themsevles năm 1985.


Ở ngoài đời, Katy Perry và Rihanna là hai người bạn thân thiết.

 

Phát biểu trên đài phát thanh của Anh, Katy nói: "Chúng tôi đã kết hợp trong rất nhiều thứ nhưng chưa có một bài hát nào. Đó là một trong những thứ mà chúng tôi cần xây dựng và thể hiện rất nhiều. Cả hai đều muốn tạo nên một ca khúc mang tính lịch sử giống ca khúc Sisters Are Doin’ It For Themsevles, chứ không phải như Beatiful Liar của Beyonce Shakira.


Mức độ thân thiết của họ còn tạo nên một số nghi ngờ rằng Rihanna đã "xui khiến" Katy bỏ chồng

Cô nói thêm: "Riêng tôi, tôi muốn tạo nên một điều gì đó đặc biệt, giống như tạo nên một "biểu tượng". Về phía Rihanna, cô ấy khá bận. Cả hai đều đã quá "lăn lộn" trong hai năm vừa qua nhưng không vì thế mà chúng tôi vội vã để có ca khúc này ngay. Hãy tưởng tượng khán giả sẽ thất vọng thế nào nếu ca khúc đó ra mắt và nó không hay? Đôi lúc chúng ta cần phải chờ đợi để điều huy hoàng sẽ đến."


Chia sẻ