Justin Timberlake phàn nàn nghiệp ca sỹ

Moon (Theo NM) ,
Chia sẻ

Sau khi tuyên bố đi tour, anh chàng ca sỹ điển trai của làng nhạc Justin Timberlake đã lên tiếng than vãn về cái “khổ” của ca sỹ đi tour.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Justin Timberlake đã phát biểu rằng, ca sỹ đi tour chẳng khác gì vận động viên chuyên nghiệp, ngoại trừ việc vận động viên có máy bay riêng, còn ca sỹ phải bán mặt trên đường bằng buýt.



Justin Timberlake là một trong những cái tên đình đám hiện nay của làng showbiz thế giới. Anh chàng không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát mà còn được đánh giá cao trong nghề diễn. Để đáp lại tình cảm của các fan, nam ca sỹ điển trai này sẽ thực hiện tour thế giới, dù biết rằng đó sẽ là một lịch trình làm việc vô cùng mệt mỏi.



“Ở trên đường hàng giờ liền thì chẳng khác nào bị điên, nhưng nó là kiểu công việc 7 ngày trong tuần. Tôi nghĩ rằng, các ca sỹ đi tour diễn âm nhạc giống như vận động viên chuyên nghiệp. Bạn biểu diễn hết sức trên sân khấu trong 2 giờ và rồi lại tiếp tục ngay đến nơi khác. Việc đó chẳng khác gì một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, họ di chuyển bằng máy bay riêng, còn tôi thì bằng xe buýt.”, Justin Timberlake than vãn với tạp chí UK.



Justin cũng so sánh giữa việc đóng phim và việc đi tour. Anh chàng nói rằng, mặc dù phải ở phim trường nhiều giờ liên tục nhưng anh vẫn có nhiều thời gian rảnh hơn so với đi tour. Timberlake cho biết: “Diễn xuất hoàn toàn khác. Bạn phải làm việc ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, nhưng sau đó bạn sẽ có 2 ngày nghỉ xả hơi. Vì vậy, bạn luôn thấy mình tràn đầy sinh lực để làm việc.”

Chia sẻ