Jessie J xuống tóc làm từ thiện

Hải An,
Chia sẻ

Cô ca sỹ làm nên bản hit “Price Tag” đã nguyện xuống tóc để làm từ thiện sau khi có buổi gặp mặt xúc động với trẻ em mắc bệnh ung thư.

Buổi gặp gỡ này đã khiến Jessie J vô cùng xúc động và cô quyết định phải có một hành động gì đó để giúp đỡ các em. Sau nhiều lần suy nghĩ, Jessie đã chọn cách cạo đầu để gây quỹ. Theo kế hoạch, cô sẽ thực hiện hành động này vào tháng 4/2012.

Jessie J trông lạ lẫm với kiểu tóc xoăn nữ tính 

Ngôi sao nhạc Pop người Anh đã bật mí về hành động táo bạo này trong buổi gặp gỡ báo chí mới nhất trước thềm tour diễn tại Australia. Cô cho biết mình đang rất nóng lòng để được “xuống tóc”.

Jessie đã nói trên tờ Daily Mail rằng:“Động lực khiến tôi làm vậy là bởi tôi đã gặp và thấu hiểu nỗi đau của các em nhỏ mắc bệnh ung thư. Và tôi nghĩ: Tại sao mình không làm một việc gì đó để giúp đỡ các em chống lại căn bệnh hiểm nghèo đó. Với số tiền kiếm được từ việc bán đấu giá bộ tóc, tôi sẽ dành tặng các em. Hơn nữa, tôi mong đây như là một lời kêu gọi để cả cộng động chung tay hành động giúp đỡ những em nhỏ kém may mắn này."

Sau nhiều kiểu tóc thời trang, Jessie J quyết xuống tóc để làm từ thiện.

Khi được hỏi vấn đề mặt thẩm mỹ và thời trang sau khi xuống tóc, Jessie J cũng đã nói rằng: “Tôi quá chán ngấy với kiều đầu Maika này. Nó quá nặng nề. Tôi nghĩ thay đổi hình ảnh cũng có thể đem lại một hình tượng mới. Đã đến lúc phải thay đổi.”

“Tôi tò mò muốn thấy mọi người sẽ phản ứng ra sao. Có một số người chỉ quan tâm đến hình ảnh bề ngoài của tôi. Tôi không muốn trở thành một “cô hề” trên sân khấu. Ở một số nơi, tôi cảm giác mái tóc của tôi được quan tâm nhiều hơn âm nhạc”, Jessie J chia sẻ thêm.

Chia sẻ