Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc

Thu Thủy,
Chia sẻ

Với vai diễn Kim Do Jin trong "Phẩm chất quý ông", Jang Dong Gun cảm thấy đã đến lúc tháo chiếc mặt nạ nghiêm túc để thể hiện nhiều dạng vai mới mẻ hơn.

Hài lòng khi được "tháo" mặt nạ nghiêm túc

Sau khi hoàn thành bộ phim Phẩm chất quý ông, Jang Dong Gun tiết lộ rằng anh đã... ngủ li bì suốt 2 ngày liền.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 12 năm vắng bóng và lựa chọn thể loại phim hài - lãng mạn ở độ tuổi 40, lịch trình làm việc dày đặc đã khiến anh luôn trong tình trạng thiếu ngủ.

Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc
Jang Dong Gun

Xuất hiện trên màn hình HD lần đầu tiên trong nhiều năm, người hâm mộ chắc chắn đã rất quan tâm đến bộ phim cũng như quan sát những biểu hiện của Jang Dong Gun. Quý ông này cho biết: "Tôi chỉ mới nghe những lời đồn về sự tuyệt vời của HD TV, nhưng sau khi xem tập đầu tiên được phát sóng, tôi thật sự quá bất ngờ!" (Cười). 

"Thật sự là thời gian đóng bộ phim này, tôi không được ở trong tình trạng tốt nhất, đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nhất, nhưng sau bộ phim này tôi đã làm mọi thứ mình muốn mà không phải lo lắng gì" - Jang Dong Gun chia sẻ với vẻ mãn nguyện.

Khi nhận lời mời từ bộ phim Phẩm chất quý ông, sự nghiệp của Jang Dong Gun như đã bước sang một giai đoạn khác: "Khi được tương tác trực tiếp với khán giả qua từng tập phim, tôi đã có một trải nghiệm thực sự vui vẻ và phấn khích" - Jang Dong Gun tâm sự.

Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc

Trước khi quay phim, Jang Dong Gun cho biết anh đã gặp nhiều áp lực bởi đây là lần đầu tiên anh đóng một vai có tính cách... "nguy hiểm" như Kim Do Jin, với những lời thoại có phần hơi khoa trương về bản thân mình: "Kim Do Jin không phải là mẫu người luôn được quan tâm và yêu quý. Người ta có thể ghét hoặc yêu anh ta rất dễ dàng. Để chiếm được cảm tình của khán giả, nhiều cảnh quay thậm chí còn cố ý làm "mất điểm" của anh ấy, đó là những khi anh chàng có hành động đi quá giới hạn".

Lý do mà Jang Dong Gun quyết định nhận vai Kim Do Jin, trong thể loại phim mà ít khi anh tham gia, đó là anh muốn tự làm mới mình: "Sau nhiều vai diễn nghiêm túc trong quá khứ, tôi cảm thấy hơi áp lực và muốn thay đổi". 

Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc

Cùng khoảng thời gian đóng Phẩm chất quý ông, Jang Dong Gun còn tham gia bộ phim điện ảnh hợp tác Hoa - Hàn - Dangerous Liaisons. Trong phim, anh cũng hóa thân vào nhân vật khá mới mẻ, là một anh chàng dân chơi đa tình, phóng đãng. Tuy nhiên, quý ông này cho rằng, ảnh hưởng to lớn của Phẩm chất quý ông có thể làm ấn tượng về bộ phim mới của anh bị giảm sút phần nào.

Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc

Hiện tại, Jang Dong Gun cảm thấy hài lòng khi đã tháo bỏ được chiếc mặt nạ nghiêm túc thuở xưa để hóa thân vào những vai diễn mới mẻ, năng động hơn. Và có lẽ ngay cả người hâm mộ cũng cảm thấy thoải mái hơn với hình ảnh mới của anh.

Đã muốn nghỉ ngơi làm đạo diễn?

Vắng bóng màn ảnh nhỏ 12 năm, Jang Dong Gun tập trung sức lực cho những vai diễn trên màn ảnh rộng. Anh tâm sự, lý do mình bỏ ra 10 năm để theo đuổi thể loại phim điện ảnh bởi anh "mong muốn được diễn với những cảm xúc và biểu hiện mạnh mẽ, sâu sắc". Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ rằng mình không bao giờ hạnh phúc hay hài lòng với mọi việc bởi sau mỗi dự án, anh lại luôn có những lo lắng và áp lực khi đặt ra câu hỏi về dự án tiếp theo của mình.

"Nhiều người nghĩ rằng diễn viên Jang Dong Gun chưa bao giờ gục ngã trong suốt 20 năm vật lộn với nghiệp diễn, nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn thì người ta sẽ thấy tôi cũng gặp nhiều trường hợp nao núng. Đó là khi mới bước chân vào nghề, với những nỗi sợ hãi liên tiếp. Thời gian đó tôi đã có 5 bộ phim thất bại cùng một lúc - một kỷ niệm tồi tệ".

Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc

Với vai diễn Kim Do Jin trong Phẩm chất quý ông, Jang Dong Gun cũng bày tỏ sự quan tâm của anh tới công việc của một đạo diễn: "Thay vì những bộ phim nổi tiếng, tôi lại cảm thấy mình có hứng thú hơn với những bộ phim mà trong đó, chỉ một chi tiết nhỏ trong diễn xuất của diễn viên thôi cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn. 

Trong quá trình đóng "Dangerous Liaisons", tôi cũng cảm thấy thích thú nhiều hơn với công việc của đạo diễn. Tôi thường có xu hướng nghĩ về những cảnh quay trong phim theo kiểu: "Tôi muốn thực hiện cảnh này như thế này...". Nhưng đó cũng mới chỉ là một sở thích ở hiện tại thôi, và tôi quả thực cũng chưa dám thử sức mình".

Jang Dong Gun đã chán nghiêm túc
Chia sẻ