Hương Giang Idol không muốn nói chuyện yêu

Micky Chu,
Chia sẻ

Hương Giang cho biết, hiện tại cô chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình hơn là dành thời gian vào chuyện tình cảm.

Cảm giác của bạn sau khi chia tay Vietnam Idol? Bạn có nghĩ mình có thể tiến sâu hơn nữa không?

Hiện giờ tôi cảm thấy rất thoải mái vì mình có nhiều thời gian hơn để có thể thực hiện những điều mình ấp ủ từ trước, dành thời gian để làm được những việc mình yêu thích. Đi đến tận đây đã là thành công của tôi. Đã đến lúc tôi bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.

Dừng cuộc chơi Vietnam Idol bạn có hụt hẫng khi phải chia tay bạn bè, chia tay nếp sống quen thuộc trong Ngôi nhà chung suốt thời gian qua?

Trước khi chia tay các bạn trong Ngôi nhà chung, tôi cũng đã là người phải chứng kiến nhiều người khác ra đi, trong đó có cả những người tôi rất thân thiết. Khi ở chung với nhau, mọi việc luôn có người nhắc nhở, từ việc ăn, ngủ, đi tập… nên đã thành thói quen cho cả tôi và tất cả mọi người, vì thế có rất nhiều bạn đã bị hụt hẫng khi phải chia tay chương trình.

Chứng kiến nhiều như thế nên tôi đã luôn tự chuẩn bị tinh thần sẵn cho mình. Hiện tại tôi không quá hụt hẫng mà chỉ có hơi... vất vả trong việc chuyển đồ vì quần áo của tôi là nhiều nhất trong số các bạn tại Ngôi nhà chung (cười).

Hương Giang Idol không muốn nói chuyện yêu 1

Một ngày của bạn khi không còn là thí sinh Idol?

Công việc đầu tiên tôi phải làm là dọn đồ về nhà mới. Hiện tại, tôi đã chuyển hẳn vào Nam sinh sống, cũng để thuận tiện phát triển sự nghiệp của mình. Sau khi chuyển đồ về nhà thì tôi dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, rồi đặt lịch hẹn với những đối tác cho những dự án âm nhạc sắp tới của mình.

Trong Ngôi nhà chung bạn khá thân thiết với Hoàng Quyên. Bạn có muốn nhắn nhủ gì tới cô ấy không?

Quyên là người bạn thân thiết nhất của tôi, dường như lúc nào 2 đứa cũng kè kè bên cạnh nhau. Tôi hy vọng khi tôi không còn ở Ngôi nhà chung, Quyên vẫn sẽ luôn vui vẻ, cố gắng luyện tập thể lực thật tốt để có thể có những phần thi ấn tượng cho những vòng sau.

Bạn nghĩ sao khi nhiều người lại vui mừng khi bạn dừng chân tại Top 4?

Việc tôi dừng chân tại cuộc thi, bản thân tôi cũng cảm thấy vui mừng và hài lòng nên tôi có thể hiểu được.

Với lượng người không ủng hộ mình nhiều như thế bạn có cảm thấy áp lực với những gì sắp tới?

Về việc tương lai, tôi thực sự không suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ biết tôi phải làm tốt công việc mà mình yêu thích, vậy là đủ. Hơn nữa, tôi rất mong những khán giả đã yêu mến, thấu hiểu và ở bên cạnh tôi sẽ luôn ủng hộ cho tôi trên bước đường sắp tới. Tôi coi đó là động lực để tôi làm việc thật tốt chứ không có áp lực gì ở đây cả.

Hương Giang Idol không muốn nói chuyện yêu 2

Bạn đã học được những điều gì từ cuộc thi?

Trước khi tham gia Vietnam Idol, tôi thích hát nhưng lại thiếu chuyên nghiệp. Tôi không biết cách chọn lựa trang phục, make up cũng như chọn bài hát phù hợp với mình. Nhờ tham gia cuộc thi tôi đã có được cơ hội làm việc với những người chuyên nghiệp và tự đúc kết cho mình một số kinh nghiệm, tìm ra được phong cách, dòng nhạc và càng về sau càng biết cách chọn bài hát phù hợp với mình hơn.

Dường như từ trước đến giờ khi hát bạn luôn phải kìm giọng mình lại, mãi đến khi hát ca khúc chia tay khán giả mới thấy giọng Hương Giang như được“mở” ra?

Thực sự khi hát tôi luôn phải phân vân và nghĩ ngợi xem hát làm sao nhẹ nhàng nhất để không bị “phô” ra tone trầm, hay sẽ hát thoải mái bình thường, chính vì luôn kìm giọng mình như vậy mà ở cách xử lý một số bài hát tôi đã làm chênh tone hoặc hát phô.

Tôi cũng có xem lại những tiết mục của mình, lúc tập luyện và lúc lên hình là 2 chất giọng rất khác nhau mà bản thân tôi còn bị bất ngờ. Nhưng càng về sau ở những phần tập luyện cùng các khách mời tôi đã mày mò và tìm cho mình được mẹo để xử lý ca khúc một cách nhẹ nhàng và không bị phô nữa. Tôi chỉ mới tự tìm hiểu và phát huy được thời gian gần đây nhưng thật tiếc tôi không còn cơ hội đứng trên sân khấu Idol để có thể thể hiện nhiều hơn cho khán giả thấy.

Hiện tại, tôi sẽ cố gắng trau dồi những kỹ năng về thanh nhạc nhiều hơn để có thể gửi đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng, không làm phụ lòng mong đợi của những người đã ủng hộ tôi. Khán giả sẽ thấy một Hương Giang rất khác và trưởng thành hơn.

Hương Giang Idol không muốn nói chuyện yêu 3


Hỏi nhỏ nhé, Hương Giang đã có người yêu chưa?

(Cười) Tôi xin không trả lời về chuyện này, hiện tại tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp của mình, tranh thủ thực hiện những điều mình đã ấp ủ từ rất lâu hơn là dành thời gian vào chuyện tình cảm.

Vậy bạn có đặt ra cho mình hình mẫu lý tưởng nào không?

Tôi không đặt ra bất cứ hình mẫu nào cho mình cả. Sau nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm, tôi rất e dè để có thể tin và yêu một người, chuyện tình cảm đến với tôi cần phải có một thời gian đủ dài, tôi không muốn mình quá vội vàng. Tôi chỉ cần một người có thể hiểu, thông cảm, biết quan tâm và bảo vệ để có thể đi cùng với tôi cả đời.

Hương Giang có chú trọng tới ngoại hình của đối phương?

Người yêu của tôi đẹp hay xấu không quan trọng. Dù sao ngoại hình cũng chỉ là bề ngoài thôi mà (cười), đó cũng chỉ là điều gây ấn tượng, còn việc giữ được tình cảm cũng như ấn tượng tốt về người đó có lâu dài hay không là ở tính cách người đó. Đó mới là điều quan trọng đối với tôi.

Hương Giang Idol không muốn nói chuyện yêu 4
"Tôi không xem trọng ngoại hình"

Điểm nào của người đàn ông sẽ gây được ấn tượng với Hương Giang đây?

Đối với một người ngay từ lần đầu gặp mặt, nét làm tôi chú ý nhất chính là cặp lông mày. Có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ, nhưng đó là điểm nói lên rất nhiều phần nào tính cách của anh ấy. Tôi rất thích thú quan sát cách người đó nhướn mày, nhíu mày như thế nào. (Cười)

Vừa chia tay cuộc thi đã thấy bạn bận rộn như vậy, chắc sắp tung ra sản phẩm đầu tay rồi nhỉ?

Dự án âm nhạc gần nhất của tôi sẽ là một MV cho ra mắt vào ngày Valentine, đây là ca khúc do Hồng Phước sáng tác mang tên Đã yêu. Ca khúc này tôi và Phước đã từng trình diễn cùng nhau ở những tụ điểm ca nhạc, và sắp tới sẽ lại song ca cùng nhau trong MV (Cười). Đây là ca khúc có nội dung về cảm xúc của 2 người đang yêu nhau cùng đi giữa không khí ngập tràn màu sắc lãng mạn của tình yêu.

Cô nàng đầy tham vọng chắc không chỉ dừng lại ở một MV đâu nhỉ?

Hiện tại tôi đang bắt tay thực hiện MV Đã yêu và những việc cần làm cho single đầu tay của mình. Tôi đang rất cố gắng thực hiện để cho ra mắt vào tháng 3 sắp tới, tiếp theo đó sẽ tiếp tục cho ra lò sản phẩm âm nhạc có ca khúc Phước viết tặng riêng cho tôi (Cười).

Tôi rất thích những ca khúc của Phước, vì cách Phước viết nhạc như chính con người cậu ấy vậy, mộc mạc và  chân thành, ca khúc mà Phước viết tặng riêng tôi cũng như thế, khi lần đầu nghe ca khúc tôi cảm thấy như Phước đang tâm sự bằng âm nhạc, và tôi sẽ thay Phước chuyển lời (Cười).

Hương Giang Idol không muốn nói chuyện yêu 5
Hương Giang - Hồng Phước là một cặp khá ăn ý

Thấy bạn nhắc tới Hồng Phước đầy ưu ái thế kia, phải chăng...?

Không đâu, chúng tôi chỉ là anh em tốt (Cười lớn). Chúng tôi đang cùng cộng tác trong công việc và mong sẽ nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công với những dự định mới của mình!

Chia sẻ