Hoàng Quyên Idol: "Đừng trông chờ vào kỳ tích"

Cooc Trần,
Chia sẻ

Đó là chia sẻ của Hoàng Quyên về đêm thi quan trọng sắp tới - đêm quyết định ngôi vị của Vietnam Idol năm nay.

Hoàng Quyên nghĩ gì về kết quả đêm công bố Top 2 vừa rồi? Là người đầu tiên được xướng tên bước vào Chung kết, hỏi thật, điều này có nằm trong dự đoán của bạn?

Đêm công bố Top 2 vừa rồi quả thật bất ngờ, chị Bảo Trâm ra về và anh Ya Suy muốn nhường lại vị trí Top 2 cho chị Trâm. Là người được xướng tên đầu tiên tôi hạnh phúc như muốn vỡ oà. Vào được là tốt lắm rồi chứ tôi không dự đoán gì cả, chỉ là mong muốn thôi.

Quyên đã chuẩn bị những gì cho đêm Chung kết tới đây? Qua kết quả vừa rồi Quyên có nghĩ mình phải cẩn thận hơn với Ya Suy?

Tôi bắt đầu tập bài và tìm cách sáng tạo cho ca khúc của mình. Tôi chẳng nghĩ mình phải cẩn thận với anh Suy, ngược lại, hai anh em đang cùng nhau luyện tập để làm sao có nhưng ca khúc hay cống hiến cho khán giả trong đêm thứ 6 tới. Hai anh em cùng nâng đỡ nhau, chẳng ai đề phòng ai cả.

Vậy là ai chiến thắng cũng được?

Đúng vậy, đi đến được tận đây rồi thì kết quả dù có thế nào cũng đã là thành công.

Hoàng Quyên Idol:
Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra đêm Chung kết


Nhưng bạn có nghĩ đó là may mắn khi Ya Suy đã giúp bạn loại bỏ được một đối thủ "ngang tài ngang sức"?

Tôi chưa bao giờ nghĩ chị Trâm bị loại dưới bàn tay anh Suy. Sự lựa chọn là của khán giả và chúng tôi phải luôn cố gắng để mình trở thành sự lựa chọn đó.

Ya Suy có lượng khán giả ủng hộ lớn trong khi đây lại là yếu điểm của Hoàng Quyên ở những vòng trước, nhưng thực lực của Hoàng Quyên lại trội hơn hẳn, vậy bạn dự đoán điều gì sẽ xảy ra đêm Chung kết?

Chuyện về khán giả đã thay đổi khi 2 tuần vừa rồi tôi đều là người an toàn đầu tiên. Chắc chắn không phải chuyện trời cho. Chưa ai biết trước được điều gì, chỉ biết tôi sẽ làm hết sức có thể.

Về mặt chuyên môn, bạn đánh giá như thế nào về đối thủ cuối cùng của mình?

Tôi luôn nghĩ mỗi người có một vẻ riêng, khán giả thích ai và bình chọn cho ai. Tôi rất thích giọng hát của anh Suy: mộc mạc, dễ thương và chân thành.

Hoàng Quyên được so sánh như Uyên Linh của mùa trước với nhiều điểm tương đồng, điển hình ở việc được cứu thoát khỏi nguy hiểm. Nhờ thế mà Uyên Linh đã có một chiến thắng lẫy lừng, bạn có nghĩ mình cũng sẽ làm nên kỳ tích tương tự?

Tôi không thích dự đoán vì chưa đoán đúng cái gì bao giờ. (cười) Kỳ tích đến bất cứ lúc nào, hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, không phải mình nghĩ là có thì nó sẽ có.

Làm hết sức để có một phần thi thật mãn nguyện, đó chính là kỳ tích của tôi.

Hoàng Quyên Idol:
Bảo Trâm - Hoàng Quyên từng được dự đoán là một cặp đối thủ "một chín một mười" trong đêm Chung kết

Tự nhận xét về bản thân, bạn thấy mình có yếu điểm gì cần khắc phục nếu muốn vượt Ya Suy dành chiến thắng cao nhất, và bạn đã làm đến đâu rồi?

Cái tôi cần vượt qua chính là bản thân mình. Trước mắt tôi cần tìm ca khúc phù hợp và ấn tượng hơn nữa. Tôi đang tích cực luyện tập để hát thật hay trong đêm tới. Tôi mong muốn nhất là khi ra về khán giả sẽ nhớ điều gì về mình chứ không chỉ là vị trí nhất hay nhì.

Theo quan điểm của riêng bạn, một Thần tượng Âm nhạc cần có những yếu tố gì? Một cách khách quan, bạn thấy mình hội đủ những yếu tố đó không?

Có vẻ khá trừu tượng khi nó thuộc về sở thích, thị hiếu của khán giả. Nếu tôi nắm bắt được thì chắc sẽ không rơi vào top nguy hiểm như lần trước. (Cười) Giờ tôi chỉ biết hát thật hay, sống thật đúng với bản thân, như thế tôi sẽ tìm được những khán giả của riêng mình, và là "Thần tượng Âm nhạc" của riêng họ.

Hoàng Quyên trước và sau Idol liệu có gì khác? Bạn sẽ có những thay đổi phù hợp với vị trí hiện tại của mình?

Chắc chắn tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn với những sản phẩm chất lượng và chuyên nghiệp để cống hiến cho khán giả những gì tinh túy nhất trong nghệ thuật. Tất nhiên tôi sẽ có những thay đổi cần thiết khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đó là sự tôn trọng khán giả.

Quán quân hay Á quân Idol mùa trước đã có những tai tiếng không được hay cho lắm như chảnh, "hét" giá cat-sê cao... Bản thân bạn có rút được điều gì từ đó, hay bạn nghĩ showbiz là phải thế, "hot" là phải thế?

Tôi sẽ sống và làm việc thật vừa vặn. Tôi cũng sẽ tham khảo từ những người đi trước để mọi thứ xứng đáng và hợp lý với sức lao động của mình.

Hoàng Quyên Idol:
"Tôi chưa hoàn toàn nắm bắt được thị hiếu khán giả..."


Tôi thấy Hoàng Quyên khá khéo léo và đã có những kỹ năng cần thiết khi trả lời phỏng vấn rồi?

Từ khi bắt đầu cuộc thi tôi đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với truyền thông, báo chí nên đó cũng là điều dễ hiểu. Còn khéo léo tôi sẽ xem như là một lời khen. Bản thân tôi chỉ nghĩ sắp xếp từ làm sao để cho người nghe dễ hiểu và cảm thấy dễ chịu với câu trả lời đó mà thôi.

Hoàng Quyên có cái nhìn như thế nào về các chiêu trò và scandal? Bạn có định "làm bạn" với nó?

Tôi không hay soi mói scandal của người khác, càng không thích nó sẽ "đồng hành" cùng mình. Lao động nghiêm túc, làm nên giá trị thực sự mới tồn tại lâu bền. Đó là phương châm làm việc của tôi.

Điều bạn mong muốn nhất lúc này cả về cuộc sống lẫn sự nghiệp?

Tôi mong muốn sẽ được nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ hơn nữa. Riêng bản thân mình, tôi muốn mình "lớn" hơn về tâm hồn, về sự từng trải để có thể "cảm" được ca khúc tốt hơn, truyền tải sâu sắc ý nghĩa ca khúc tới khán giả.

Hẳn bạn đã có kế hoạch hậu Idol?

Tôi đã sẵn sàng để bắt tay ngay vào việc, có thể là một sản phẩm âm nhạc mới như một MV hay CD. Đó chỉ là dự định, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Tất nhiên tôi sẽ tìm một ekip thật chuyên nghiệp để có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng nhất.

Chia sẻ