Hoài Lâm vắng mặt trong lễ trao giải, Tiên Tiên tiếp tục "cháy" với "Vì tôi còn sống"

Luna. Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Ca khúc "Có khi" đem đến cho Hoài Lâm giải "Bài hát của tháng" tuy nhiên anh đã không có mặt ở Hà Nội để nhận giải thưởng này.

Bài hát yêu thích11
Liveshow Bài hát yêu thích tháng 11, diễn ra tối qua 20/11 tại Hà Nội đã xướng tên ca sĩ trẻ Hoài Lâm với ca khúc "Có khi", một sáng tác mới nhất của Hoài Lâm. Tuy nhiên, chỉ có đại diện của Hoài Lâm lên sân khấu nhận hoa và cúp vì anh đã không thể có mặt để nhận giải Bài hát của tháng. 

Bài hát yêu thích11
Mở màn cho loạt ca khúc tháng 11 là nữ ca sĩ trẻ, một hiện tượng âm nhạc mới, Tiên Tiên với bản hit:“Vì tôi còn sống”. Ca khúc được sáng tác ngay sau thời gian Tiên Tiên bị ốm nặng, và từ đó năng lượng yêu đời, yêu nghề của cô càng bùng cháy, tạo cảm hứng cho sự ra đời và sức lan tỏa của ca khúc. Đây cũng là ca khúc khiến nhà thơ Vi Thùy Linh, khách mời bình luận trong liveshow lần này nhớ đến vụ thảm sát đẫm máu tại Paris ngày 13/11 vừa qua: "Ca khúc của Tiên Tiên nói đến rằng, thật là quý giá khi vì tôi còn sống, đó không chỉ là sự an ủi vỗ về âm nhạc, mà còn là sự nâng cánh đối với khán giả”. Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ rất thật câu chuyện của anh. Buổi sáng anh đáp máy bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tham dự chương trình, do thời tiết xấu nên máy bay khá chòng chành và anh đã rất lo lắng. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay, anh ngay lập tức nhắn tin cho vợ chia sẻ về cảm giác "sợ chết" của mình. Nên khi ngồi nghe ca khúc của Tiên Tiên, anh cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn.

Bài hát yêu thích11
Với mái tóc xù ấn tượng, với cây đàn nhỏ cùng vóc dáng nhỏ bé, Tiên Tiên cùng giọng hát đầy nội lực và những ca từ gần gũi với đời sống đã chinh phục được đông đảo giới trẻ hiện nay. Đây cũng là điểm mà khách mời bình luận, nhà báo Hà Sơn yêu thích ở Tiên Tiên vì giữa rừng các nữ ca sĩ trắng trẻo, xinh đẹp với cằm vline hiện nay thì một Tiên Tiên tóc xù bụi bặm nhỏ bé là rất cần có. 

Bài hát yêu thích11
Ca khúc “Giữa mùa đông” có một phần nào đó hợp với không khí tại Hà Nội lúc này, đó là một chút se lạnh, một chút cô đơn, một khoảng lặng, nhưng không thiếu sự lãng mạn. Nhắc tới ca khúc này, nhiều người có một thắc mắc nho nhỏ, đó là tại sao những nhạc sĩ trẻ sống tại thành phố Hồ Chí Minh như Phạm Toàn Thắng, rồi tại Đà Lạt là Phạm Hải Âu có thể sáng tác đầy cảm xúc như vậy về mùa đông Hà Nội. Đặc biệt hơn, qua chất giọng bay bổng, lãng mạn của chàng ca sĩ trẻ Minh Quân Idol, bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2015, “Giữa mùa đông” có thể trở thành một bản tình ca làm rung động không chỉ những trái tim đang yêu, mà cả khu vực khán giả rộng lớn. Nhà báo Hà Sơn cho rằng món quà của “thầy giáo” Minh Quân ngày hôm nay có thể khiến các bạn nữ bồi hồi, và đánh thức những ký ức, đó là điều rất cần trong cuộc sống.

Bài hát yêu thích11
Tạ Quang Thắng và Thuỳ Chi là sự kết hợp đầy bất ngờ trên sân khấu Bài hát yêu thích. Bởi 2 ca sĩ với 2 lối đi hoàn toàn khác nhau, 2 màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau lần đầu tiên hòa trộn trong một ca khúc đã quá nổi tiếng "Trái tim không ngủ yên" tưởng chừng sẽ khó có được sự hòa hợp. Thế nhưng giọng nam ấm áp, khỏe khoắn của Quang Thắng đã tìm được sự đồng điệu với giọng hát hoạ mi trong trẻo của Thùy Chi, đưa đến cho khán giả một không gian âm nhạc mộc mạc, thuần chất, nhưng không kém tinh tế, sâu sắc.

Bài hát yêu thích11
Đây là một trong những phần trình diễn được đánh giá cao nhất trong đêm liveshow tháng 11. Nhà thơ Vi Thuỳ Linh chia sẻ: “Cặp đôi Tạ Quang Thắng, Thuỳ Chi có chút khác biệt, nhưng rất thú vị, với tất cả những người đa cảm và sống sâu sắc, thì trái tim không thể nào ngủ yên được, để luôn có nhau”. Nhạc sĩ Dương Cầm thấy bình yên, thấy một Tạ Quang Thắng nồng nàn, tha thiết, mang đến bài hát rất tuyệt vời.

Bài hát yêu thích11
Cũng một cách kết hợp khá mới lạ của bộ 3 Sao Mai: Hồng Ngọc (Giải Nhất Nhạc nhẹ), Hồng Duyên (Giải Nhì Dân gian) và Bích Ngọc (Giải Nhì Thính phòng) trong ca khúc cũ của nhạc sĩ Ngọc Châu:“Điều không thể mất”. Cách chia bè khôn khéo, cùng những đoạn phiêu để lại dấu ấn từ 3 giọng hát đã khiến khán giả có mặt vô cùng thích thú. Nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét:“Đây là một bài hát không còn mới, nhưng sự thay đổi hoàn toàn khác lạ, một chiếc áo mới cho bài hát này. Tôi nghĩ đây là hướng đi cần thiết cho một nhóm nhạc. Tôi rất vui khi tôi chứng kiến các bạn hát và đưa cá tính âm nhạc của mình vào đó”. 

Bài hát yêu thích11
Hiền Anh cũng là một giọng nữ vốn được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng vẫn biết cách đưa cảm xúc, dẫn đến những thông điệp có thể thuyết phục được khán giả. Ca khúc “Mùa lá rụng” từng được nữ ca sĩ Mai Hoa trình diễn vô cùng thành công với dấu ấn đặc biệt. Biết cách khai thác giọng hát với quãng rộng, chuyển câu tinh tế, cùng kinh nghiệm xử lý trên sân khấu, Hiền Anh đã thành công khi mang đến một phiên bản “Mùa lá rụng” mới mẻ, tạo hưng phấn và cảm xúc cho người nghe. Nhạc sĩ Dương Cầm đánh giá: “Bản phối chất và ban nhạc chơi khá hay, bản phối hiện đại, nhưng giọng hát thính phòng của Hiền Anh đã mang đến sự hài hoà cho bài hát cũ”. 

Bài hát yêu thích11
"Tình em", một ca khúc nhạc đỏ nổi tiếng qua phần trình diễn của một ca sĩ trẻ thuộc thế hệ 9X, Tiến Hưng đem lại nhiều mới mẻ cho người nghe. Với phần trình diễn đầy biểu cảm trên sân khấu, Tiến Hưng không chỉ truyền cảm hứng, tiếp nối giữa các thế hệ, mà còn giải thích tại sao những khán giả trẻ hiện tại vẫn luôn luôn yêu thích những ca khúc nhạc đỏ đến như vậy, vì sẽ luôn có không gian, những sân khấu dành cho những ca khúc này. Nhà báo Hà Sơn nói: “Đây là ca khúc tôi yêu mến và hay được nghe, hôm nay khi được nghe Tiến Hưng hát tôi thấy ấn tượng. Ca sĩ Tiến Hưng đã chắp cánh cho ca khúc được nhiều người yêu mến hơn”. 

Bài hát yêu thích11
Có lẽ một trong những phần trình diễn thành công nhất tối qua là của ca sĩ, tiểu diva Dương Hoàng Yến. Cô ca sĩ này còn được đánh giá là rất may mắn khi những bộ phim Dương Hoàng Yến hát nhạc phim đều được khán giả quan tâm. Bộ phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” với bài hát “Trở lại bên nhau” của cô đang trở thành một bản “hit” nhạc Pop được nhiều khán giả yêu thích và thuộc lòng. Với giọng hát đầy mộc mạc nhưng vẫn mặn mà, tràn đầy năng lượng để bùng cháy của mình, dựa trên nền tảng kỹ thuật được đánh giá là hàng đầu trong giới ca sĩ trẻ, Dương Hoàng Yến đã vỡ oà cảm xúc trong “Trở lại bên nhau” với tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Bài hát yêu thích11
Không chỉ khiến khán giả bất ngờ về khả năng ca khúc, Ái Phương còn khiến mọi người ngạc nhiên về khả năng sáng tác của mình với ca khúc "Trót yêu". Tuy nhiên, Ái Phương lại đến với sân khấu Bài hát yêu thích với ca khúc“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Từng được nhiều người biết đến với ca khúc trùng tên với bộ phim của đạo diễn Victor Vũ thời gian vừa qua song phần thể hiện của Ái Phương tối qua lại không được xuất sắc. Cô hát có phần "cứng" và không được tự nhiên để truyền tải hết cảm xúc của ca khúc đến người nghe.

Bài hát yêu thích11
Trong khi đó phần trình diễn của Quang Lê với "Về đâu mái tóc người thương" lại nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ hàng ghế khán giả. Vẫn chất giọng ngọt ngào, bay bổng của mình, nên dù đã rất nhiều ca sĩ trình diễn ca khúc này, nhưng phiên bản của Quang Lê vẫn được yêu mến hơn cả. 

Bài hát yêu thích11
Danh hiệu Ca sĩ của tháng đã thuộc về ca sĩ Đức Tuấn. Tối qua, Giám đốc âm nhạc của Bài hát yêu thích Huy Tuấn đã lên trao hoa và cúp cho anh. 5 ca khúc đề cử cho giọng ca Đức Tuấn với danh hiệu này đều là 5 bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy từng được anh thể hiện thành công trên nhiều sân khấu.

Bài hát yêu thích11
Tuy nhiên, trong buổi tối qua, Đức Tuấn chỉ trình diễn lại 2 ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến là Tình hờ và Tình ca.
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Khách mời AAA 2019 tại Việt Nam nhanh nhất tại aFamily.