X-Factor - Nhân tố bí ẩn:

Thí sinh X-Factor "đấu đá" nhau giữa nhà chồng Hà Tăng

J.P,
Chia sẻ

Tại X-Factor - Nhân tố bí ẩn, Đàm Vĩnh Hưng đã mượn căn biệt thự lộng lẫy của gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà để làm địa điểm "thi đấu" của các thí sinh.

Vòng Lộ diện của Nhân tố bí ẩn không chỉ khiến thí sinh căng thẳng đến nghẹt thở mà còn làm các HLV phải suy nghĩ rất kĩ để chọn lại những thí sinh tốt nhất. 2 HLV của X-Factor đã không hề dễ dàng khi phải loại bỏ thí sinh trong đội.

Mỗi nhóm chỉ có 4 gương mặt được chọn để xuất hiện trong đêm tranh tài vòng Liveshow. Và khai màn cho những khắc nghiệt vòng Lộ diện là 12 thí sinh của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Quỳnh Hương.

Trong tập 1 vòng Lộ diện X-Factor, các thí sinh phải trình diễn mộc tiết mục của mình, họ chỉ nhận được sự hỗ từ một cây guitar. Đêm thi này là một đêm nhạc Acoustic thực thụ để Giám khảo cũng như các cố vấn nhìn thấy thực lực chính xác trong giọng hát của thí sinh. 

Thí sinh đội HLV Đàm Vĩnh Hưng sẽ thi tài trong một ngôi biệt thự lộng lẫy tại TP Hồ Chí Minh. Được biết đây chính là căn biệt thự của gia đình nhà chồng Hà Tăng với vẻ nguy nga, lộng lẫy như một tòa lâu đài. Giữa bối cảnh lung linh đó, HLV Đàm Vĩnh Hưng và cố vấn Lệ Quyên nổi bật lên như hai... ông hoàng, bà chúa. Họ cùng nhau đưa ra những lời thảo luận, nhận xét và cuối cùng, Mr Đàm sẽ phải quyết định khó khăn chọn ai ở lại - ai ra về.

Thí sinh X-Factor
Mr Đàm mượn căn biệt thự của gia đình Louis Nguyễn để cho các thí sinh X-Factor đội mình thi đấu

Thí sinh X-Factor
Bộ trang phục của Mr Đàm và Lệ Quyên cùng bối cảnh của căn biệt thự khiến họ giống như các ông hoàng - bà chúa

Thí sinh X-Factor
Uyên Nguyên đã mang hit đình đám của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 lên sân khấu X-Factor. Cô đã làm khán giả bất ngờ với giọng hát RnB của mình. Cả Lệ Quyên và Hồ Quỳnh Hương đều rất thích thú với phần thi này

Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Come back home" - Uyên Nguyên

Thí sinh X-Factor
Hà Vân giữ vững phong cách và dòng nhạc trữ tình mà mình theo đuổi từ trước đến nay khi chọn ca khúc "Đà Lạt hoàng hôn". Bằng giọng hát mượt mà, Hà Vân đã đem lại một sắc thái khác cho phần thi của mình. Nhưng Lệ Quyên lại cho rằng chính sự nhẹ nhàng quá lại làm phần thi chưa có điểm nhấn


Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Đà Lạt hoàng hôn" - Hà Vân

Thí sinh X-Factor
Thùy Dương chọn ca khúc "Trốn xưa bình yên" để thể hiện phần thi của mình theo một phong cách khá nhẹ nhàng. Đây cũng là vòng thi mà Thùy Dương cảm thấy căng thẳng nhất vì cô luôn đắn đo suy nghĩ để tạo được sự đột phá hơn so với những vòng trước. Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã bất ngờ khi Thùy Dương khá hiền. Cô cũng rất thích giọng ca của Thùy Dương


Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Chốn xưa bình yên" - Thùy Dương

Thí sinh X-Factor
Quang Đại chọn ca khúc "Mười năm tình cũ" cho phần thi Lộ diện. Tâm lý của anh khá thoải mái vì Quang Đại cũng tự tin rằng dòng nhạc của mình có chất riêng và khác biệt hơn so với các thí sinh khác. Tuy có phần thi tốt nhưng Quang Đại lại thiếu sự mượt mà khi thể hiện

Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Mười năm tình cũ" - Quang Đại

Thí sinh X-Factor
Chàng rocker gai góc Sử Duy Vương mang đến một phần trình diễn khá mạnh mẽ với ca khúc "Forever and One". Với chất giọng đặc biệt và quãng cao, anh đã xử lý ca khúc rất tốt ở những nốt cao và đem lại sự hứng thú cho người xem. Nhưng nếu phần thi của Duy Vương không sử dựng quá nhiều giọng giả thanh thì sẽ lôi cuốn hơn


Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Forever and one" - Sử Duy Vương

Mỗi đội chỉ có 4 thí sinh để được đi tiếp và HLV Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định chọn thí giữ lại các thí sinh: Uyên Nguyên, Hà Vân, Thùy Dương, Quang Đại.

Thí sinh đội HLV Hồ Quỳnh Hương đã trải lòng mình trước biển trời Đà Nẵng. Bên cạnh vị giám khảo khó tính - cố vấn Trọng Tấn đã hỗ trợ để quyết định 4 gương mặt sẽ đi tiếp vào vòng sau.

Thí sinh X-Factor
Hồ Quỳnh Hương và những chàng trai của nhóm mình

Thí sinh X-Factor
Chí Thành đã là thí sinh đầu tiên của đội thể hiện phần thi của mình. Anh chọn ca khúc nhạc ngoại lời Việt để thể hiện. Với chất giọng cao, Chí Thành đã hoàn thành khá “mướt” phần thi của mình. Tuy là một giọng hát bản năng nhưng Chí Thành đã xử lý bài hát khó rất tốt, nhưng nếu biết xử lý về cột hơi thì phần thi sẽ tròn hơn


Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Unchained melody" - Chí Thành

Thí sinh X-Factor
Hoàng Triều chọn khá nhiều phong cách âm nhạc để thể hiện, điều này cũng là điểm yếu của anh chàng khi anh chưa tìm được một hướng đi riêng cho mình. Đến với vòng Lộ diện, Hoàng Triều chọn một ca khúc pop ballad khá nhẹ nhàng. Bị mất bình tĩnh nên một số nốt trầm của Hoàng Triều hoàn toàn bị mất nên làm phần thi cũng bị ảnh hưởng không ít


Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn: "Gom nắng về cho em" - Hoàng Triều

Thí sinh X-Factor
Tích Kỳ – chàng trai luôn giành được thiện cảm của khán giả đã làm mới mình khi chọn ca khúc "Nhìn lại kí ức". Không sử dụng chất rock đặc trưng mà Tích Kỳ đã biết cách hòa quyện và tinh tế hơn . Chất rock trong Tích Kỳ đã được tiết chế, và về cảm xúc anh cũng đã làm rất tốt

Thí sinh X-Factor
Thái Ngân đã liều lĩnh khi chọn ca khúc "Trót yêu" đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đây cũng là một thử thách mới đặt ra cho Thái Ngân. Với giọng hát được trời phú cùng cảm xúc riêng, Thái Ngân đã thổi hồn mới vào bài hát. Sự rụt rè hoàn toàn biến mất khi anh chàng đứng trên sân khấu. Phần thi của anh chàng đã làm Hồ Quỳnh Hương phải đắn đo rất nhiều

Thí sinh X-Factor
Loki Bảo Long nồng nàn da diết với "Come back to me". Phần thi của Loki Bảo Long đã hòa quyện được tình cảm vào ca khúc và đã đưa ca khúc một sự lột xác mới. Với giọng hát và phong cách văn minh của Loki Bảo Long cũng đã nhận được sự hứng thú từ Hồ Quỳnh Hương và cố vấn

Tập 1 vòng Lộ diện Nhân tố bí ẩn:"Come back to me" - Loki Bảo Long

4 thí sinh để được đi tiếp và HLV Hồ Quỳnh Hương đã quyết định chọn thí giữ lại các thí sinh: Chí Thành, Tích Kỳ, Loki Bảo Long, Thái Ngân.
Chia sẻ