HLV The Voice Kids nói xấu nhau vì "Phương Mỹ Chi" phiên bản nam

Kim Chung,
Chia sẻ

Chất giọng dân ca ngọt ngào của Nguyễn Trương Thế Thanh trong ca khúc "Phương Xa Nhớ Mẹ" nhiều người liên tưởng đến giọng ca của Phương Mỹ Chi.

Tối 08/08, tập 4 của chương trình Giọng Hát Việt Nhí – The Voice Kids 2015 tiếp tục bùng nổ với những chất giọng cá tính và màu sắc. 

Chất giọng dân ca ngọt ngào của Nguyễn Trương Thế Thanh, 13 tuổi trong ca khúc Phương Xa Nhớ Mẹ khiến nhiều người liên tưởng đến giọng ca của Phương Mỹ Chi. Trước màn biểu diễn của Nguyễn Trương Thế Thành, 2 đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và Dương Khắc Linh không ngần ngại bấm chọn quay lại ngay câu đầu tiên. Thậm chí nhạc sỹ Hồ Hoài Anh còn bấm thay Cẩm Ly khi cảm thấy giọng hát tiềm năng này rất phù hợp với dòng nhạc của nữ ca sỹ.

Các huấn luyện viên

Phần thi của Nguyễn Trương Thế Thanh

Cẩm Ly đã có thêm một gương mặt dân ca ấn tượng cho đội của mình sau màn tranh giành quyết liệt với HLV Dương Khắc Linh. Nhạc sĩ họ Dương đã dùng chiêu “công kích” chị Tư bằng câu chuyện tự tưởng tượng của mình:“Chú sẽ kể cho con về sự thật của Huấn luyện viên Cẩm Ly. Nếu mà con vào đội của cô Cẩm Ly thì 5g sáng con phải có mặt ở nhà cô Cẩm Ly và phải xếp hàng để được đưa cho một con số, ví dụ như số 13 – số xui (cười to). Rồi sau đó, con hát xong con còn phải hít đất nữa”. "Chú không muốn con bị khổ. Con vào đội của chú muốn dậy lúc nào cũng được, ăn lúc nào cũng được, ngủ lúc nào cũng được"

Chị Tư cũng quyết không để mình chịu tiếng oan bằng cách hỏi các học trò cũ như quán quân – Nguyễn Thiện Nhân, Đoàn Minh Tài hay cô bé Phương Quyên:"Ở đây nói có sách mách có chứng, các con nói cho cô nghe có như vậy không?". Tiếp đó "chị Tư" còn lật ngược thế cờ khi cho rằng: "Phương pháp này chú Linh nghĩ ra được vì đó là của chú Dương Khắc Linh". Với những "chiêu" cao thủ của nhạc sỹ họ Dương, chị Tư dân ca đã phải "phong tặng" danh hiệu Nhà biên kịch, nhà viết kịch bản và diễn viên cho vị nhạc sỹ hài hước và lắm chiêu trò.

Các huấn luyện viên

Mở đầu chương trình, thí sinh 13 tuổi đến từ Quảng Trị Nhan Thị Như Ngọc trình bày ca khúc Sống như những đóa hoa và nhận được bấm chọn của HLV Dương Khắc Linh

Các huấn luyện viên

Mặc dù không chọn quay lại nhưng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã có phần tương tác mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Anh đã lấy quà nhạc sỹ Dương Khắc Linh chuẩn bị cũng như con dấu lên đóng dấu trên tay thí sinh như cách HLV Dương Khắc Linh đã từng làm. Anh còn tình nguyện làm phiên dịch cho HLV họ Dương khi nhạc sỹ không hiểu rõ chất giọng Quảng Trị.

Phần thi của Phan Thị Như Ngọc

Giọng ca 12 tuổi Bùi Minh Hạnh đến từ Hải Phòng với phần trình diễn ca khúc Mama đã khiến 2 HLV Cẩm Ly và Dương Khắc Linh đã có màn tranh cãi gay gắt. Nếu như ở tập trước, nhạc sỹ họ Dương không ngần ngại đầu tư những món quà “khủng” để các thí sinh về đội của mình thì ở tập này, anh đã xuất chiêu “nhường” ghế nóng để lấy lòng thí sinh.

Các huấn luyện viên

Các huấn luyện viên

Phần thi của Bùi Minh Hạnh

Không sử dụng chiêu trò gì nhưng ca sỹ Cẩm Ly đã nhận được sự đồng tình của khán giả vì chia sẻ: “Con ơi, con đến với cuộc thi này để chuyên tâm tập hát và biểu diễn tài năng của mình, để khán giả cùng biết chứ không phải con ngồi lên cái này để bấm cái nút này như chú Dương Khắc Linh cho con bấm. Cô thích con đứng trên sân khấu hơn, đó là cảm giác vinh quang để mọi người vỗ tay chúc mừng”. Cuối cùng, Minh Hạnh chia sẻ muốn đứng trên sân khấu biểu diễn nên đã quyết định về đội của Cẩm Ly.

Các huấn luyện viên

Lựa chọn ca khúc Biển Hát Chiều Nay để biểu diễn, thí sinh 9 tuổi Nguyễn Ngọc Mỹ An đến từ TP.HCM chưa may mắn nhận được lựa chọn của các HLV. Huấn luyện viên Lưu Hương Giang bày tỏ mong muốn năm sau Mỹ An sẽ quay lại tham gia chương trình với bài hát mới hơn vì cô nhận thấy đây là một giọng hát rất có tương lai.

Các huấn luyện viên

Ca khúc Lỳ và Sáo của Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung được trình diễn bởi giọng ca và phong thái độc đáo của cậu bé Lương Gia Khiêm đến từ Hà Nội. Vợ chồng Lưu Hương Giang vô cùng thích thú với cách biểu diễn ấn tượng, làm chủ sân khấu của chàng “hot boy” 9 tuổi này. Ca sỹ Lưu Hương Giang bày tỏ: “Con làm cô gợi nhớ đến hai học trò của cô, giọng hát thì giống Quang Anh mà hình thức thì hơi giống Hoàng Anh. Như vậy thì đời sau sẽ nâng cấp gộp lại những cái gì hay nhất của hai anh và có thể sẽ trở thành quán quân”.

Phần thi của Lương Gia Khiêm

May mắn đã không mỉm cười với hai giọng ca nhí TP.HCM Trần Đoàn Uyên Vy và Trần Quế Lâm khi biểu diễn ca khúc Phố cổ và Safe & Sound. Nhạc sỹ Dương Khắc Linh cũng đã chọn được cho mình thêm 2 giọng ca nhí tiềm năng khi bấm chọn giọng ca 10 tuổi Nguyễn Ngọc Phụng trong tiết mục Thương ca Tiếng ViệtTaxi của Dương Thị Thùy Vân, 12 tuổi, đến từ TP.HCM.

Các huấn luyện viên

Các huấn luyện viên

Hai vợ chồng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã có thêm một giọng ca ấn tượng mà không cần mất nhiều công sức khi bấm chọn Nguyễn Hải Anh đến từ Hà Nội với ca khúc Brand new you. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Bài hát này nghe con hát là chú rất thích rồi nhưng chú cố tình thử thách con đến cuối cùng. Chú xin lỗi con vì đã thử thách con hơi lâu".

Phần thi của Nguyễn Hải Anh

Mất thêm một phần quà là chiếc đàn Ukilele cho phần biểu diễn của thí sinh Thái Hải Thanh đến từ Cần Thơ trong ca khúc Ước mơ cho ngày mai, thế nhưng thay vì chọn đội của nhạc sỹ họ Dương, cậu bé 11 tuổi đã chọn đội của ca sỹ Cẩm Ly.

Phần thi của Thái Hải Thanh

Kết thúc tập 4 của chương trình Giọng Hát Việt, cô bé 9 tuổi Trịnh Nguyễn Hồng Minh đến từ Đà Nẵng đã khiến cả trường quay vỡ òa cảm xúc khi em thể hiện rất xuất sắc ca khúc Papa. Cả bốn vị HLV đều quay lại và dành cho em nhiều lời khen có cánh.

Phần thi của Trịnh Nguyễn Hồng Minh

Các huấn luyện viên

Là tác giả của ca khúc Papa, Dương Khắc Linh không những ghi điểm bằng cách tặng gấu bông mà còn chia sẻ sự ngưỡng mộ: “Chú cảm ơn vì con đã hát bài của chú. Con hát làm chú nổi hết da gà luôn đó”. Vị nhạc sỹ đa tài, lắm chiêu này còn hứa hẹn sẽ có một kho bài hát hay để Hồng Minh lựa chọn và thể hiện trong Giọng Hát Việt Nhí nếu em đồng ý về đội của mình.

Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh cũng đã chia sẻ hết sức chân thành: "Tất cả mọi người đều mê mẩn con. Chú hâm mộ giọng hát của con luôn, giọng hát của con quá tuyệt vời. Chú chưa gặp một ai có được giọng hát như con. Nếu mà con về đội chú thì chú sẽ cưng con nhất nhất nhất luôn đó”. HLV Cẩm Ly không biết phải nói gì hơn khi các đội khác đều mong muốn sự có mặt của Hồng Minh trong đội: “Cô chú nào cũng thương và cũng muốn con về đội nhưng quyền quyết định vẫn là con”. Cuối cùng, giọng ca 9 tuổi đã không ngần ngại chọn về đội của Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Thêm một gương mặt sáng giá lựa chọn vào đội, kết thúc tập 4 của chương trình Giọng Hát Việt Nhí, vợ chồng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã có 11 thí sinh, đội của nhạc sỹ Dương Khắc Linh là 13 thí sinh còn cô Tư Cẩm Ly hiện tại là 12 thí sinh.

Chia sẻ