"Hậu duệ của Mặt Trời" ban đầu vốn không có quân nhân

La La,
Chia sẻ

Nhà sản xuất "Hậu duệ của Mặt Trời" đã tiết lộ nhiều điều thú vị và bất ngờ về bộ phim.

Hậu duệ của Mặt Trời - Descendants of The Sun đang tiếp tục khiến khán giả "bùng nổ" với những tình tiết phim ngày một hấp dẫn, thú vị. Bộ phim cũng băng băng vượt qua các kỷ lục rating do chính mình thiết lập, khiến khán giả theo dõi đặt ra một câu hỏi rằng: liệu tác phẩm này sẽ còn đi xa đến đâu?

Mới đây, ông Kim Woo Taek - người chịu trách nhiệm sản xuất của NEW - đơn vị chế tác Hậu duệ của Mặt Trời đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới. Khi nói về thành công của tác phẩm này, vị đạo diễn còn chia sẻ rằng "Tôi thực sự không biết bộ phim sẽ thành công đến vậy!". NEW là công ty sản xuất phim đã từng mang đến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh như "Taeguki", "The Host", "Miracle in Cell No.7"... 

hậu duệ của mặt trời

Xin ông cho biết mình đã bắt đầu bộ phim này như thế nào?

Đó là một sự ngẫu nhiên thôi. Tôi nghe nói về bộ phim này, vốn được một người bạn viết kịch bản. Đó là một tác phẩm hội tụ tình người, tình yêu, sự hy sinh, và chúng tôi quyết định bắt tay vào sản xuất.

Có phải kịch bản lúc đầu không có hình ảnh quân nhân?

Kịch bản gốc do biên kịch Kim Won Seok thực hiện thực ra là câu chuyện về các bác sĩ. Sau khi chúng tôi thảo luận và biên kịch Kim Eun Sook gia nhập thì kịch bản có thêm những tình tiết tình cảm nhẹ nhàng hơn. Những quân nhân được thêm vào trong quá trình gia tăng sự kịch tính. Bên cạnh đó, câu chuyện về những hỗn loạn xảy ra ở các quốc gia khác nhau làm cho kịch bản trở nên dày dặn hơn. Tôi đọc đến tập 4 và nghĩ rằng nó thật tuyệt vời!

hậu duệ của Mặt Trời

Quá trình tuyển chọn diễn viên có dễ dàng không thưa ông?

Chúng tôi có một vài ứng cử viên cho vai nam chính nhưng cảm thấy rât áp lực bởi thực tế rằng đây là một bộ phim truyền hình được tiền sản xuất và yêu cầu phải cư trú dài hạn ở nước ngoài. Song Joong Ki - người lúc đó sắp kết thúc nghĩa vụ được lựa chọn trước. Sau đó Song Hye Kyo là cái tên xuất hiện thứ 2 trong tâm trí tôi, kể từ khi cô ấy là một ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc. Với Song Joong Ki, cậu ấy phải diễn một nhân vật khá khác biệt so với hình ảnh thường ngày của cậu ấy, nhưng tôi đã dự đoán rằng điều đó sẽ trở nên thật kỳ diệu. Việc lựa chọn cặp đôi diễn viên này như thể ý trời vậy.

Tại sao ông lại quyết định tiền sản xuất bộ phim 100%?

Tôi muốn thử một cách thức khác, giống như tôi muốn là người mở đường cho hướng đi thứ hai trong thị trường phim truyền hình. Tôi cũng muốn bộ phim được tiền sản xuất 100% trước khi lên sóng vì đơn vị phát sóng trực tuyến phía Trung Quốc đòi hỏi sự kiểm duyệt. Để phát sóng bộ phim ở cả hai nước Hàn và Trung song song, nó cần phải được hoàn thành và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chúng tôi còn có thể tăng sự hấp dẫn của bộ phim bằng cách thêm vào các hiệu ứng đồ họa. Ngay cả những nhà sản xuất phim điện ảnh cũng được thêm vào đội ngũ sản xuất của bộ phim. 

hậu duệ mặt trời

Không phải là có sự mạo hiểm khi tăng tổng chi phí sản xuất sao thưa ông?

Không ai muốn đầu tư vào một công ty điện ảnh mà muốn làm một bộ phim truyền hình. Mọi người nói tôi khùng rồi. Tuy nhiên, tôi tự tin về nội dung của bộ phim và lên kế hoạch mọi việc trong đầu mình. Thậm chí trước khi tập một lên sóng, tôi đã gặp phải một số vấn đề với bản quyền nước ngoài, bản quyền phát sóng và tài trợ quảng cáo... Ngay cả với KBS, khi bản quyền phát sóng vẫn chưa được thỏa hiệp tới cùng nhưng họ vẫn quyết định đầu tư. Đây là kết quả mà KBS đã chờ đợi một thời gian dài. Chúng tôi đã thật dũng cảm và sự dũng cảm đó mang lại những kết quả tuyệt vời.

Một số người nói rằng đời sống quân đội trong bộ phim không thực tế...

Nó chỉ là một bộ phim hư cấu thôi mà. Chúng tôi đã từng trải qua điều này với các bộ phim như The AttorneyNorthern Limit Line, nhưng điều chúng tôi muốn nói đến là giá trị phổ quát của một tác phẩm.

hậu duệ của mặt trời 3

Kết thúc của bộ phim thì sao thưa ông, rất nhiều người đang tò mò về nó?

Chính vợ tôi cũng từng hỏi rằng có phải ai đó sẽ chết không nhưng tôi không nói với cô ấy. Chỉ có một điều chắc chắn rằng chuyện phim sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn mà thôi, cũng như sự lãng mạn giữa các cặp đôi nữa.

Thực tế thì nhiều bộ phim của NEW thời gian này không được thành công cho lắm...

Đó là lý do tại sao Hậu duệ của Mặt Trời giống như cơn mưa rào giữa ngày hạn hán vậy. Nó thực sự là vấn đề sống còn. Không phải mỗi phim điện ảnh đều thành công nhưng năm nay tôi nghĩ "Busan Bound", "An Inmate's Letter""The King" sẽ giúp khôi phục lại những giá trị của NEW. 
Chia sẻ