Hari Won không thể ngừng khóc dù bạn diễn dỗ dành

TT,
Chia sẻ

Trong clip hậu trường được "Chàng trai năm ấy" tiết lộ, Hari Won đã có một cảnh quay quá nhập tâm đến nỗi không thể ngừng khóc dù đạo diễn đã hô "cắt".

Nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kì thú và gần đây là chương trình Ơn giời, cậu đây rồi!, Hari Won đã chiếm được cảm tình của khán giả với nét trẻ trung, vui tươi và giọng nói đặc biệt. Sắp tới, người đẹp Hàn Quốc sẽ lần đầu lấn sân điện ảnh trong bộ phim của đạo diễn Quang Huy - Chàng trai năm ấy.


Hari Won không thể ngừng khóc dù bạn diễn dỗ dành 1
Hari Won và Sơn Tùng

Trong clip hậu trường được Chàng trai năm ấy tiết lộ, khán giả có cơ hội được thấy những cảnh quay hậu trường thú vị, khi Hari Won phải "hôn đi hôn lại" Sơn Tùng, hoặc trong một cảnh khóc, Hari đã quá nhập tâm đến nỗi khi đạo diễn đã hoàn thành cảnh quay nhưng Hari vẫn không thể ngừng khóc. Rất nhiều bạn diễn đã xúm vào dỗ dành, an ủi nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục nức nở đến lúc mắt sưng húp.

Clip hậu trường của Hari Won trong "Chàng trai năm ấy"

Hari Won không thể ngừng khóc dù bạn diễn dỗ dành 2

Từng có khá nhiều nữ diễn viên trẻ đến dự tuyển cho vai Sky trong Chàng trai năm ấy, cuối cùng vai diễn này lại về tay Hari Won, không phải vì cô diễn quá hay mà là vì nét tự nhiên thuần khiết. Cũng có thể xem là may mắn, khi bắt đầu nghiệp diễn, Hari Won đã gặp được một nhân vật hệt như mình ngoài đời, cũng từ đó mà tự động hòa nhập không mấy khó khăn. 

Hari Won không thể ngừng khóc dù bạn diễn dỗ dành 3
Hari Won chăm chỉ học kịch bản trên phim trường

Sky là một cô sinh viên người Hàn Quốc sang Việt Nam du học. Phong (Sơn Tùng M-TP) vô tình bắt gặp Sky lúc cô đang chơi đá cầu với đám trẻ con cùng xóm. Như bị vẻ xinh xắn của Sky bỏ bùa, Phong ngay lập tức làm quen và kéo Sky vào chơi cùng một nhóm. Sky và Phong dần dần khăng khít và cả hai trở thành một đôi trời sinh, mặc dù hàng ngày vẫn bị bất đồng ngôn ngữ…

Hari Won không thể ngừng khóc dù bạn diễn dỗ dành 4

“Được làm việc và mỗi khi hoàn thành một cảnh quay dù là nhỏ hay lớn, Hari luôn rất hạnh phúc và cảm giác đó là một liều thuốc rất quý để phòng chống bệnh tật và giải toả căng thẳng rất hiệu quả. Đặc biệt là diễn xuất, đó không còn là một công việc bình thường mà là một khóa học để biết thêm nhiều khái niệm mới về cuộc sống và những người bạn tốt”Hari Won chia sẻ. 

Hari Won không thể ngừng khóc dù bạn diễn dỗ dành 5
Hari Won bên dàn diễn viên của "Chàng trai năm ấy"
Chia sẻ